MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải Phòng phát hiện 2 ca nghi dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, khoanh vùng ngay điểm lưu trú

26-03-2021 - 05:25 AM | Xã hội

Hải Phòng phát hiện 2 ca nghi dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, khoanh vùng ngay điểm lưu trú

Chiều tối 25/3, tại TP.Hải Phòng đã phát hiện 2 ca nghi dương tính với virus SARS-CoV-2 đang lưu trú ở một khách sạn trên địa bàn Q.Ngô Quyền.

Tối 25/3, bà Phạm Thu Xanh, Tổ trưởng tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng cho biết, trên địa bàn đã ghi nhận 2 trường hợp nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2.

Theo bà Xanh, hiện Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP Hải Phòng đã chỉ đạo các cơ quan chức năng xác minh, truy vết các trường hợp liên quan đến 2 ca nghi nhiễm Covid-19 vừa về TP Hải Phòng.

Theo đó, 2 trường hợp nghi nghiễm Covid-19 đi từ Campuchia về Phú Quốc sau đó đi chuyến bay về sân bay Nội Bài rồi đi taxi về Hải Phòng.

Sau đó, xét thấy cơ thể có nhiều bất thường nên đi khám tại bệnh viện Vinmec (Hải Phòng). Kết quả xét nghiệm ban đầu cả 2 trường hợp này dương tính với Covid-19.



Theo cơ quan chức năng, vào hồi 20h15 ngày 25/3, 2 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 được xác định đang lưu trú tại khách sạn Paris ở tại số nhà 2/8A Lê Hồng Phong, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, gồm chị Đỗ Thị Thu Ph. (SN 1995, trú tại Việt Tiến, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) và chị Nguyễn Thị Th. (SN 1996, trú tại phường Cẩm Sơn, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) .

Qua khai thác thông tin từ chị Đỗ Thị Thu Ph. và Nguyễn Thị Th. đã cung cấp lịch trình di chuyển:

Đêm 21, rạng sáng 22/3/2021: đi từ Campuchia về Phú Quốc bằng thuyền, trên tầu có 4 người ở cùng khoang dưới.

Ngày 22/3/2021: 7h: về đến Phú Quốc, ở tại khách sạn Khoa Thư, đường Nguyễn Văn Cừ. 10h: ra sân bay về Hà Nội cùng nhau.

15h về tới Sân bay Nội Bài, gọi taxi từ Hải Phòng đến đón.

18h về đến Kiến Thụy; thuê khách sạn gần nhà (chưa rõ tên), sau 1 tiếng về nhà, gặp mẹ, em gái và bạn em gái (tên là Nguyễn Thị Th.), con của chị Ph. tại Việt Tiến, xã Đại Hợp, huyện Kiến Thụy, ngủ tại nhà chị Nguyễn Thị Th. (SN 2001, tại phường Bàng La, quận Đồ Sơn, TP Hải Phòng).


Ngày 23/3/2021, lúc 20h: Ph., Th. và Nguyễn Thị Th. (SN 2001) ra khách sạn Paris (2/8A Lê Hồng Phong), chị Th. có lên phòng chơi với Ph. và Th. trong khoảng 30 phút rồi về huyện Kiến Thụy. Chị Th., chị Ph. không ra khỏi khách sạn, gọi đồ ăn về.

Chiều 24/3/2021: thấy sức khỏe không tốt, đi đến Bệnh viện Vinmec, Hải Phòng làm xét nghiệm. 19h30 cùng ngày có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19.

Chiều 25/3/2021: có 1 bạn cùng chuyến tàu có kết quả xét nghiệm dương tính ở Hồ Chí Minh.

Tại khách sạn Paris, 16h ngày 25/3/2021 có tiếp xúc (đứng cách xa 2m) với bà chủ Vũ Thị Thanh Th. (SN 1997, nhà tại 6D8 Đổng Quốc Bình).

Sau đó, bệnh nhân di chuyển bằng taxi của người quen.

Chuyến bay VJ 458, bay lúc 12h15 ngày 22/3/2021 từ Phú Quốc về Nội Bài, hạ cánh lúc 15h, tại ghế 9B, cửa số 4

Hiện, quận Ngô Quyền đang tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan.

Cơ quan chức năng đề nghị những người tiếp xúc với các trường hợp trên khẩn trương liên hệ với cơ quan y tế địa phương để được hỗ trợ.

Hiện ngành y tế Hải Phòng đã lấy mẫu của 2 trường hợp nghi nhiễm để làm xét nghiệm khẳng định tại Trung tâm Y tế dự phòng thành phố. Đồng thời, ngành Y tế Hải Phòng đã phối hợp với các địa phương tạm thời phong toả các địa điểm liên quan 2 ca nghi dương tính này như bệnh viện Vinmec, khách sạn Paris (quận Ngô Quyền), nhà nghỉ và nhà ở của trường hợp nghi dương tính ở huyện Kiến Thụy.


Theo Hoàng Đan

Doanh nghiệp và Tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên