MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải quan Lạng Sơn: Một ngày bắt 2 vụ vận chuyển tiền giả

27-12-2016 - 22:00 PM | Tài chính - ngân hàng

Chỉ trong một ngày Chi cục Hải quan Cốc Nam (Cục Hải quan Lạng Sơn) phối hợp với PC45 (Công an tỉnh Lạng Sơn) và Biên phòng Cốc Nam bắt giữ 2 vụ buôn bán vận chuyển tiền Việt Nam giả từ Trung Quốc vào Việt Nam qua đường mòn 386.

Ngày 21-12, tại đường mòn 386 (thuộc mốc 1103/2) thôn Cốc Nam, xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Tổ Kiểm soát chống buôn lậu, Chi cục Hải quan Cốc Nam phối hợp với Tổ Công tác Phòng PC45 và lực lượng Biên phòng Cốc Nam bắt 2 vụ buôn bán vận chuyển số lượng lớn tiền Việt Nam giả từ Trung Quốc vào Việt Nam.

Vụ việc thứ nhất, Tổ Công tác đã bắt giữ Phạm Thành Trung, sinh năm 1984, trú tại thôn Cao Mỗ, xã Chương Dương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình đang vận chuyển số lượng lớn tiền giả. Tại đây, Tổ Công tác thu giữ 496 tờ loại mệnh giá 200 nghìn đồng có tổng số 99,2 triệu đồng; 74 tờ tiền mệnh giá 500 nghìn đồng có tổng số 37 triệu đồng.

Vụ việc thứ hai, Tổ Công tác đã bắt giữ Đỗ Trọng Thủy, sinh năm 1986, trí tại đội 5, xã Yên Chính, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đang vận chuyển 496 tờ loại mệnh giá 200 nghìn đồng, tổng số 99,2 triệu đồng.

Đại diện lãnh đạo Chi cục Hải quan Cốc Nam cho biết, tổng số tiền giả là 235,4 triệu đồng), số tiền giả bị bắt giữ có nhiều sêri khớp nhau.

Hiện Tổ Công tác đã tiến hành lập biên bản, tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Đào Lê - Mai Loan

Báo hải quan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên