MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải quan Long An: Bắt giữ gần 12 tấn hàng cấm

05-08-2019 - 09:28 AM | Thị trường

Theo thông tin từ Cục Hải quan Long An, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ một xe tải chở khoảng 12 tấn hàng cấm từ biên giới Campuchia vào Việt Nam để tiêu thụ.

Ngày 4/8, qua công tác trinh sát, Đội Kiểm soát Hải quan, Cục Hải quan Long An phát hiện một xe tải trọng tải lớn có dấu hiệu nghi vấn đang lưu thông từ hướng biên giới Vĩnh Hưng vào nội địa trên quốc lộ 62 qua địa bàn kiểm soát hải quan. Đội kiểm soát hải quan đã tiến hành truy đuổi, đến TP.Mỹ Tho Tiền Giang, lãnh đạo Cục Hải quan Long An đã chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa Khẩu cảng Mỹ Tho và Đội Cảnh sát kinh tế và giao thông Mỹ Tho phối hợp kiểm tra phương tiện.

Qua kiểm tra, phát hiện trên xe chở số lượng lớn máy lạnh, máy giặt, điều hoà và đồ gia dụng đã qua sử dụng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu. Lực lượng kiểm tra đã yêu cầu chủ phương tiện đưa xe về Trụ sở Chi cục Hải quan Cảng Mỹ Tho để kiểm đến tang vật.

Qua kiểm tra sơ bộ, ước tính trọng lượng lô hàng khoảng 12 tấn. Tài xế xe tải Lê Duy Khang khai nhận chở thuê cho chủ hàng tại TPHCM không rõ họ tên địa chỉ. Hiện Cục Hải quan Long An đang phối hợp với lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật để thực hiện các bước xử lý theo quy định.

Dưới đây là một số hình ảnh hàng cấm đã bị Hải quan Long An bắt giữ:

Hải quan Long An: Bắt giữ gần 12 tấn hàng cấm - Ảnh 1.

Nhiều mặt giặt đã qua sử dụng được vận chuyển trên xe

Hải quan Long An: Bắt giữ gần 12 tấn hàng cấm - Ảnh 2.

Hàng hoá trên xe tải được đưa xuống để kiểm đếm

Hải quan Long An: Bắt giữ gần 12 tấn hàng cấm - Ảnh 3.

12 tấn hàng bị bắt giữ là đồ điện dân dụng

Hải quan Long An: Bắt giữ gần 12 tấn hàng cấm - Ảnh 4.

Tủ lạnh điều hoà đã qua sử dụng chủ yếu có xuất xứ từ Nhật

Hải quan Long An: Bắt giữ gần 12 tấn hàng cấm - Ảnh 5.

Lực lượng hải quan Long An kiểm đếm hàng cấm

Hải quan Long An: Bắt giữ gần 12 tấn hàng cấm - Ảnh 6.

Hiện Cục Hải quan Long An đang phối hợp với lực lượng chức năng kiểm đếm tang vật để thực hiện các bước xử lý theo quy định

Theo Nguyễn Huế

Báo Hải Quan

Trở lên trên