MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hải sản đắt hàng, giá trứng thịt bất ngờ đảo chiều

08-02-2024 - 08:04 AM | Thị trường

Nhiều doanh nghiệp tại TPHCM thông báo giảm giá nhiều mặt hàng như trứng, thịt gia cầm lên đến 30% trong những ngày cận Tết. Trong khi đó, thủy hải sản được ghi nhận có mức tiêu thụ mạnh, giá có nhích nhẹ nhưng không đáng kể.

Hải sản đắt hàng, giá trứng thịt bất ngờ đảo chiều- Ảnh 1.

Ngày 7/2 (28 tháng Chạp), các mặt hàng trứng gà, trứng vịt đầy ắp tại các quầy kệ ở siêu thị với giá giảm sâu.

Hải sản đắt hàng, giá trứng thịt bất ngờ đảo chiều- Ảnh 2.

Trứng gà giảm từ 3.350 đồng/quả xuống còn khoảng 3.000 đồng/quả, thậm chí thấp hơn tùy địa điểm.

Hải sản đắt hàng, giá trứng thịt bất ngờ đảo chiều- Ảnh 3.

Siêu thị đầy ắp các loại hải sản tươi sống phục vụ khách trong những ngày cận Tết

Hải sản đắt hàng, giá trứng thịt bất ngờ đảo chiều- Ảnh 4.

Thủy hải sản cũng được tiêu thụ mạnh dịp cận Tết. Bà Minh Thủy - tiểu thương kinh doanh thủy hải sản tươi sống tại chợ đầu mối Bình Điền - cho biết: “Hiện sản lượng nhập về chợ đã tăng gấp đôi so với ngày thường, trong đó đắt hàng nhất là tôm, mực, bạch tuộc, sò ốc các loại. Giá cả có tăng nhẹ khoảng 10% do chi phí vận chuyển, giá thuê mướn nhân công ngày Tết”.

Hải sản đắt hàng, giá trứng thịt bất ngờ đảo chiều- Ảnh 5.

Hiện, lượng hàng nhập về các chợ đầu mối đã tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Hải sản đắt hàng, giá trứng thịt bất ngờ đảo chiều- Ảnh 6.

Khảo sát giá một số mặt hàng thủy hải sản tại nhiều chợ truyền thống: Tôm sú loại 1 từ 400.000 - 450.000 đồng/kg, tôm thẻ loại 1 là 250.000 - 300.000 đồng/kg, cua Cà Mau 400.000 - 600.000 đồng/kg, mực lá 250.000 - 300.000 đồng/kg, mực ống 200.000 - 250.000 đồng/kg, cá lóc 80.000 - 120.000 đồng/kg…

Hải sản đắt hàng, giá trứng thịt bất ngờ đảo chiều- Ảnh 7.

Theo các tiểu thương, mặt hàng thủy hải sản đang được tiêu thụ mạnh, nguyên nhân do cận Tết, nhiều gia đình "chống ngán" món Tết bằng thủy hải sản. Một lý do khác là nhiều nhà hàng, quán ăn, tiểu thương mua số lượng lớn để dự trữ bán trở lại từ mùng 2 Tết.

Hải sản đắt hàng, giá trứng thịt bất ngờ đảo chiều- Ảnh 8.

Chế biến các thác lác ngay tại chỗ tại chợ đầu mối Bình Điền, giao sỉ và lẻ cho khách mua hàng

Hải sản đắt hàng, giá trứng thịt bất ngờ đảo chiều- Ảnh 9.

Đại diện một hệ thống hải sản cho biết, nhiều mặt hàng nhập khẩu như cua hoàng đế Na Uy, tôm hùm Úc, bào ngư Hàn Quốc… được nhiều khách hàng ưa chuộng chọn làm quà biếu Tết và tổ chức tiệc tất niên cuối năm. Ngoài ra, các loại hải sản nội địa được khách hàng yêu thích như ghẹ xanh loại 1, cua Cà Mau không dây, tôm tít size siêu khủng (từ 4 con/kg) cũng đắt hàng. Giá cả có tăng nhẹ nhưng không đáng kể.

Hải sản đắt hàng, giá trứng thịt bất ngờ đảo chiều- Ảnh 10.

Nhiều mặt hàng tươi sống lên đến 30% từ nay đến 30 tháng Chạp, nhằm phục vụ khách mua sắm Tết trễ. Cụ thể, sau khuyến mãi, thịt đùi heo hiện có giá 98.000 đồng/kg, thịt heo xay 98.000 đồng/kg… Mua hàng Vissan tại Satra còn được khuyến mãi mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 1 với các sản phẩm nem chua, xúc xích sụn giòn, giò lụa, giò lụa bì…

Theo Uyên Phương

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên