MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai tỷ phú giàu nhất thế giới mất gần 100 tỷ USD sau 5 tháng

31-05-2022 - 16:00 PM | Kinh tế số

Hai tỷ phú giàu nhất thế giới mất gần 100 tỷ USD sau 5 tháng

Cổ phiếu giảm khiến hai tỷ phú giàu nhất thế giới mất gần 100 tỷ USD trong năm 2022.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Elon Musk và Jeff Bezos – 2 tỷ phú giàu nhất thế giới đã “bốc hơi” gần 100 tỷ USD trong năm 2022.

Tính đến hết phiên giao dịch ngày 30/5, CEO Tesla sở hữu khối tài sản 224 tỷ USD, giảm 46,4 tỷ USD so với đầu năm. Hôm 24/5, tài sản của tỷ phú gốc Nam Phi thậm chí còn xuống 192,7 tỷ USD - đây là mức tài sản thấp nhất của Musk kể từ ngày 26/8/2021. Bên cạnh xu hướng chung của thị trường, một trong những nguyên nhân khiến cổ phiếu Tesla liên tục giảm mạnh là nỗi lo Musk bị phân tâm do thương vụ Twitter.

Jeff Bezos – nhà sáng lập Amazon thậm chí còn mất nhiều tiền hơn Elon Musk. Cổ phiếu giảm đã “đánh bay” 53,2 tỷ USD tài sản của Bezos sau 5 tháng và hiện ông sở hữu khoảng 139 tỷ USD.

Hai tỷ phú giàu nhất thế giới mất gần 100 tỷ USD sau 5 tháng - Ảnh 1.

Elon Musk (trái) và Jeff Bezos là hai tỷ phú công nghệ giàu nhất thế giới. Ảnh: AFP

Chỉ 3 trong số 10 tỷ phú giàu nhất thế giới có tài sản tăng so với đầu năm bao gồm Warren Buffett (tăng 6,54 tỷ USD); Gautam Adani (tăng 25,3 tỷ USD); Mukesh Ambani (tăng 3,9 tỷ USD).Cùng với Elon Musk và Jeff Bezos, hàng loạt tỷ phú khác trên thế giới cũng chứng kiến tài sản giảm mạnh trong năm nay. Trong đó, Changpeng Zhao – nhà sáng lập và CEO sàn giao dịch tiền điện tử Binance mất 79,5 tỷ USD và hiện còn 16,4 tỷ USD. Ông chủ LVMH Bernard Arnault mất 44,7 tỷ USD nhưng vẫn là tỷ phú giàu thứ 3 thế giới. Tài sản của 2 nhà đồng sáng lập Google Larry Page và Sergey Brin “bốc hơi” lần lượt 26,1 tỷ USD và 25,4 tỷ USD.

Hai tỷ phú giàu nhất thế giới mất gần 100 tỷ USD sau 5 tháng - Ảnh 2.

Tài sản của 10 tỷ phú giàu nhất thế giới. Nguồn: Bloomberg Billionaires Index

Chỉ 3 trong số 10 tỷ phú giàu nhất thế giới có tài sản tăng so với đầu năm bao gồm Warren Buffett (tăng 6,54 tỷ USD); Gautam Adani (tăng 25,3 tỷ USD); Mukesh Ambani (tăng 3,9 tỷ USD).

Theo Linh Lam

Người đồng hành

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên