MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thiếu trầm trọng nhưng Hàn Quốc phải chi số tiền lớn tiêu hủy 21 triệu quả trứng nhập khẩu vì "không hợp ý người tiêu dùng"

04-03-2022 - 06:43 AM | Tài chính quốc tế

Thiếu trầm trọng nhưng Hàn Quốc phải chi số tiền lớn tiêu hủy 21 triệu quả trứng nhập khẩu vì "không hợp ý người tiêu dùng"

Hàn Quốc cũng đang thiếu trứng như một số nước khác ở Châu Á, nhưng trứng nhập khẩu do chính phủ Hàn Quốc mua lại đang bị chính người tiêu dùng nước này “quay lưng”.

Mới đây, chính phủ Hàn Quốc đã phải dùng 480 triệu won để tiêu hủy 21 triệu quả trứng nhập khẩu. Ngoài chi phí tiêu hủy cộng thêm chi phí vận chuyển, số tiền lãng phí lên tới 9 tỷ won.

Hãng truyền thông YTN Hàn Quốc đưa tin, giá cả hàng hoá tăng vọt, giá trứng gà ở Hàn Quốc cũng tăng, do ảnh hưởng bởi dịch cúm gia cầm. Trước đó, Hàn Quốc đã tiêu hủy khoảng 17 triệu con gà mái đẻ vào mùa hè năm 2021, tương đương 25% tổng số của gà mái đẻ tại địa phương. Do đó số lượng trứng cũng giảm mạnh. Ở thời điểm đó giá trứng ở Hàn Quốc đã tăng chóng mặt, từ 5.000 won lên 7.000, 8.000 won, thậm chí có thời điểm là 9.000 won.

Cùng với đợt dịch Covid-19 xảy ra, người dân không ra ngoài, tình trạng nấu ăn ở nhà cũng tăng lên rất nhiều, càng kích ứng nhu cầu tiêu thụ trứng. Năm 2021, Hàn Quốc đã nhập khẩu tổng cộng khoảng 200 triệu quả trứng.

Tuy nhiên, trên thực tế, người dân Hàn Quốc không thích trứng gà nhập khẩu, dẫn đến tình trạng dư thừa trứng nhập khẩu trên thị trường. Ngành nông nghiệp Hàn quốc sẽ công khai gọi thầu tiêu hủy 21 triệu quả trứng nhập khẩu với kinh phí 480 triệu won. Bài báo chỉ ra rằng khoảng 710.000 quả trong số đó bị tiêu hủy do hết hạn sử dụng.

Thiếu trầm trọng nhưng Hàn Quốc phải chi số tiền lớn tiêu hủy 21 triệu quả trứng nhập khẩu vì không hợp ý người tiêu dùng - Ảnh 1.

Một số địa phương đang tiêu hủy trứng gà nhập khẩu

Trên thực tế, chi phí tiêu hủy 21 triệu quả trứng này chắc chắn là hơn 480 triệu won. Bài báo cũng chỉ ra rằng, ngoài chi phí vận chuyển hàng không, chi phí nhập khẩu của 21 triệu quả trứng là khoảng 8,5 tỷ won. Nếu cộng thêm chi phí tiêu hủy là 480 triệu won, khiến chi phí của 21 triệu quả trứng nhập khẩu này là khoảng 9 tỷ won.

Bài báo cũng cho biết, từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2021, Hàn Quốc đã nhập khẩu khoảng 380 triệu quả trứng, tính ra chi phí cho mỗi quả trứng là 400 won, tương đương với tổng chi phí khoảng 154 tỷ won.

Giá thành của một khay trứng nhập khẩu ở Hàn Quốc gồm 30 quả với giá khoảng 12.000 won. Tuy nhiên, để bình ổn giá, giá của một đĩa trứng nhập khẩu niêm yết trên thị trường đã được hạ xuống từ 3.000 – 4.450 won. Tức là mỗi quả trứng được bán với giá khoảng 100 đến 150 won.

Theo Chinatimes

https://cafef.vn/han-quoc-phai-chi-gan-500-trieu-won-de-tieu-huy-21-trieu-qua-trung-ly-do-dang-sau-khien-nhieu-nguoi-bat-ngo-20220302093344243.chn

Tiến Trần

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Trở lên trên