MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc sẽ thiếu 900.000 lao động trong 8 năm tới

18-03-2024 - 08:48 AM | Tài chính quốc tế

Hàn Quốc sẽ thiếu 900.000 lao động trong 8 năm tới

Chính phủ Hàn Quốc cần tạo thêm việc làm cho 894.000 người trong thập kỷ tới để giải quyết tình trạng suy thoái kinh tế do sự suy giảm dân số của đất nước.

Thứ trưởng Bộ Lao động Hàn Quốc Lee Sung-hee đã đưa ra bình luận này trong cuộc họp chính phủ hôm 15/3, trích dẫn một báo cáo do Dịch vụ Thông tin Việc làm Hàn Quốc thực hiện. Phân tích từ Dịch vụ Thông tin Việc làm Hàn Quốc cho thấy thị trường lao động nước này sẽ thiếu hụt nhân lực lên tới gần 900.000 người trong 8 năm tới do tác động ảnh hưởng mạnh mẽ từ tỷ lệ sinh thấp và tình trạng già hóa dân số.

Ngày 15/3, Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc cùng Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc đã tổ chức cuộc họp Nhóm đặc nhiệm việc làm lần thứ 15 để thảo luận về các nhiệm vụ chính sách lớn dựa trên phân tích này. Tại cuộc họp, tình hình thiếu lao động do thay đổi cơ cấu nhân khẩu học đã được trình bày chi tiết.

Báo cáo nhấn mạnh rằng những khó khăn về nhân khẩu học ngày càng sâu sắc của Hàn Quốc bắt nguồn từ tình trạng già hóa nhanh chóng và tỷ lệ sinh giảm mạnh, điều này sẽ tác động trực tiếp đến thị trường lao động.

Báo cáo lưu ý rằng nhu cầu về người lao động trong các lĩnh vực khác nhau như chăm sóc trẻ em, y tế và phúc lợi cũng như thông tin và truyền thông và công nghệ khoa học sẽ tăng lên, trong khi số lượng những người làm việc trong ngành sản xuất sẽ giảm đi.

Hàn Quốc sẽ thiếu 900.000 lao động trong 8 năm tới  - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Lao động Hàn Quốc Lee Sung-hee. (Ảnh: Yonhap)

Dựa trên phân tích này, báo cáo cho biết Hàn Quốc cần thêm 894.000 lao động để đạt được mức tăng trưởng kinh tế được dự báo vào cuối năm 2032.

Ông Lee Sung-hee cho biết để đối phó với tình trạng dân số trong độ tuổi lao động ngày càng giảm, Chính phủ Hàn Quốc sẽ xây dựng các chính sách nhằm thúc đẩy việc làm cho thanh niên, phụ nữ, người trung niên và người già: "Chúng tôi sẽ mở rộng các chương trình làm việc linh hoạt và tăng cường hỗ trợ chăm sóc trẻ em cũng như tăng cường hỗ trợ chuyển đổi công việc. Trong ngắn hạn, chúng tôi sẽ nỗ lực bố trí những người lao động có kỹ năng phù hợp vào các vị trí thích hợp".

Thứ trưởng Lee Sung-hee cam kết sẽ hỗ trợ việc cấp giấy phép lao động cho lao động nước ngoài và hỗ trợ họ định cư tại nước này.

Dân số trong độ tuổi lao động ở Hàn Quốc đã bắt đầu giảm sau khi đạt đỉnh vào năm 2019. Chính phủ nước này đang nỗ lực tìm kiếm giải pháp cho vấn đề thiếu hụt nhân lực.

Theo Quỳnh Chi

VTV

Trở lên trên