MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc thắng lớn khi xuất khẩu tên lửa bản sao S-350 Vityaz

08-02-2024 - 19:34 PM | Tài chính quốc tế

Saudi Arabia đang đặt hàng hệ thống tên lửa phòng không Cheongung 2 từ Hàn Quốc để cải thiện khả năng chống tên lửa.

Hợp đồng cung cấp hệ thống tên lửa phòng không giữa Saudi Arabia và Hàn Quốc đã được ký kết vào tháng 11 năm 2023, nhưng chỉ được công bố trong Triển lãm Quốc phòng Thế giới WDS-2024, diễn ra tại Riyadh từ ngày 4 đến ngày 8/2/2024.

Ngoài hợp đồng đã ký trị giá 3,2 tỷ USD về việc cung cấp hệ thống tên lửa phòng không Cheongung 2, một bản ghi nhớ cũng được ký kết nhằm tăng cường hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Bộ Quốc phòng Saudi Arabia cho biết đã mua 10 khẩu đội Cheongung 2 Block 2 - trở thành khách hàng thứ hai của vũ khí này sau Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), khi Dubai đã ký hợp đồng trị giá 3,5 tỷ USD vào tháng 1/2022.

Ngoài ra báo chí còn biết rằng vào cuối năm 2023, việc chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không Cheongung 2 cho UAE vẫn chưa bắt đầu, bởi vì Hanhwa Systems đang phát triển phiên bản mới của trạm radar với ăng ten mảng pha chủ động trong biến thể Block 3.

Việc sản xuất tổ hợp phòng không được phân chia giữa công ty LIG Nex1 - đơn vị phát triển bệ phóng và Hanwha Systems - doanh nghiệp chịu trách nhiệm sản xuất trạm radar cũng như tên lửa đánh chặn.

Hàn Quốc thắng lớn khi xuất khẩu tên lửa bản sao S-350 Vityaz- Ảnh 1.

Tổ hợp Cheolmae-2 được phát triển dựa trên công nghệ của hệ thống phòng không S-350 Vityaz của Nga. Tên lửa đánh chặn được phát triển trên cơ sở đạn 9M96E và sử dụng nguyên tắc "phóng lạnh" đặc trưng.

Hệ thống được sản xuất với hai cấu hình, Block 1 - được thiết kế chủ yếu để đánh chặn các mục tiêu trên không ở cự ly lên tới 40 km và độ cao 15 - 20 km.

Trong khi đó phiên bản Block 2 được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo tầm ngắn. Bệ phóng có khả năng mang 8 ống phóng, có thể chứa cả hai biến thể của tên lửa.

Tên lửa phòng không Cheolmae-2 nặng 400 kg, phát triển tốc độ tối đa lên tới Mach 5, hệ thống dẫn đường bao gồm bay theo quán tính, hiệu chỉnh vô tuyến và đầu dò tìm kiếm chủ động.

Biến thể Block 1 được trang bị đầu đạn phân mảnh có sức nổ cao, ở biến thể Block 2 được thay thế bằng công nghệ va chạm động năng để tiêu diệt mục tiêu đạn đạo tốt hơn, cho thấy nó thậm chí đã vượt mặt nguyên mẫu S-350 Vityaz.

Để tìm kiếm mục tiêu trên không và dẫn đường cho tên lửa đánh chặn, tổ hợp phòng không này sử dụng trạm radar 3 tọa độ với ăng ten mảng pha thụ động băng tần X, được phát triển bởi các chuyên gia Nga.

Khí tài này cung cấp phạm vi phát hiện mục tiêu lên tới 100 km và đồng thời dẫn tên lửa tới 6 mục tiêu, theo dõi tới 40 mục tiêu cùng lúc.

Hệ thống tên lửa phòng không Cheongung 2 của Hàn Quốc thậm chí đã vượt mặt S-350 Vityaz.

Theo Reuters

Theo Bạch Dương

Giáo dục và Thời đại

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên