MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc truy tố 3 bộ trưởng thời chính phủ tiền nhiệm

20-01-2023 - 17:00 PM | Tài chính quốc tế

Cơ quan công tố quận Đông Seoul cùng lúc truy tố 3 bộ trưởng dưới thời chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in và 2 nhân viên của Phủ Tổng thống.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, Cơ quan công tố (Viện kiểm sát) quận Đông Seoul, nơi đang điều tra về “bản danh sách đen”, đã cùng lúc truy tố 3 bộ trưởng dưới thời chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in và 2 nhân viên của Phủ Tổng thống.

Hàn Quốc truy tố 3 bộ trưởng thời chính phủ tiền nhiệm - Ảnh 1.

Ba cựu bộ trưởng dưới thời chính quyền của Tổng thống Moon Jae-in bị truyn tố. Ảnh: newsdirectory3.com

Thông tin cho biết Phòng Hình sự số 6 thuộc Văn phòng Công tố viên quận Đông Seoul ngày 19/1 đã truy tố không giam giữ cựu Bộ trưởng Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Paik Woon-gyu, cựu Bộ trưởng Thống nhất Jo Myung-gyun và cựu Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Thông tin và Truyền thông Yoo Young-min về tội lạm dụng chức quyền và cản trở việc thực thi nhiệm vụ. Bên công tố cũng truy tố 2 cựu nhân viên “Nhà Xanh”, gồm cựu Cố vấn Nhân sự Cho Hyun-ok và cựu Thư ký Nhân sự Kim Bong-joon với cùng tội danh.

Cơ quan công tố cho biết cựu Bộ trưởng Paik bị cáo buộc đã gây sức ép khiến lãnh đạo các cơ quan thuộc Bộ Công nghiệp phải từ chức trong hai năm 2017 - 2018, giai đoạn đầu nhiệm kỳ của chính phủ của ông Moon Jae-in.

Cựu Bộ trưởng Cho bị cáo buộc đã ép Chủ tịch Quỹ hỗ trợ người tị nạn Triều Tiên Song Kwang-ju từ chức hồi tháng 7 - 8/2017, trong khi ông này vẫn còn một năm nhiệm kỳ. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Khoa học Yoo Young-min bị cáo buộc gây sức ép khiến một Thứ trưởng và nhiều quan chức thuộc các cơ quan của bộ này phải từ chức khi còn chưa kết thúc nhiệm kỳ. Phía công tố đánh giá quá trình thúc ép có vai trò của cựu Thư ký Nhân sự Kim Bong-joon.

Cơ quan công tố bắt đầu điều tra nghi ngờ “bản danh sách đen” trong chính quyền cựu Tổng thống Moon Jae-in từ tháng 1/2019 theo đơn tố giác của đảng đối lập Hàn Quốc tự do (nay là đảng Quyền lực Quốc dân - PPP cầm quyền). Khi đó, đảng này đã tố giác trong năm 2017, năm đầu tiên của chính phủ do ông Moon Jae-in lãnh đạo, người đứng đầu Bộ Công nghiệp đã gây sức ép với 4 giám đốc công ty con của Tổng công ty điện lực (KEPCO), cùng nhiều lãnh đạo cơ quan nghiên cứu chính sách khác từ chức khi còn chưa hết nhiệm kỳ. Tháng 3 cùng năm, đảng này tiếp tục tố giác 11 người khác, trong đó có cựu Bộ trưởng Thống nhất Cho Myung-kyun.

Theo Khánh Vân

Báo tin tức

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên