MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc tuyên bố “cuộc chiến tổng lực” chống cúm corona, 70 nước hạn chế người dân đến Hàn Quốc

01-03-2020 - 20:18 PM | Tài chính quốc tế

Số lượng ca nhiễm cúm corona trên khắp Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng lên khi mà giới chức tiếp tục rà soát khoảng 260 nghìn thành viên giáo phái Tân Thiên Địa

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vào ngày Chủ Nhật tuyên bố chính phủ Hàn Quốc sẽ phát động "cuộc chiến tổng lực" để kiềm chế virus cúm corona khi mà Hàn Quốc đã công bố thêm 376 người nhiễm mới trong ngày gần nhất, tổng số người nhiễm cúm corona tại Hàn Quốc hiện là 3.526 ca.

Theo báo South China Morning Post, ngoài Trung Quốc, hiện Hàn Quốc đứng đầu về số ca nhiễm cúm corona. Số lượng các ca nhiễm cúm corona tại Hàn Quốc tăng vọt trong những ngày gần đây.

Rất nhiều sự kiện công cộng tại Hàn Quốc đã bị hủy hoặc hoãn vì dịch cúm corona, trong lúc đó khoảng hơn 70 nước đã nâng mức hạn chế đi lại với Hàn Quốc.

Trong bài phát biểu tại một sự kiện quan trọng của Hàn Quốc vào ngày hôm nay, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố: "Chính phủ hiện đang đưa ra cuộc chiến tổng lực sau khi nâng mức cảnh báo elen cao nhất. Chúng tôi sẽ có thể vượt qua dịch cúm corona và hồi sinh lại nền kinh tế đang khó khăn".

Gần 90% các trường hợp nhiễm bệnh được phát hiện ở thành phố Daegu, thành phố tâm dịch Hàn Quốc và tỉnh Gyeongsang gần đó, theo tuyên bố của Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc. Hiện tại có 17 người Hàn Quốc đã chết vì cúm corona.

Số lượng ca nhiễm cúm corona trên khắp Hàn Quốc dự kiến sẽ tăng lên khi mà giới chức tiếp tục rà soát khoảng 260 nghìn thành viên giáo phái Tân Thiên Địa, nhóm tôn giáo bị cáo buộc đã gây ra hơn một nửa các trường hợp lây nhiễm cúm corona tại Hàn Quốc.

Một nữ bệnh nhân 61 tuổi thành viên của giáo phái đã bắt đầu có triệu chứng sốt vào ngày 10/2/2020, tuy nhiên bà này đã đi thăm ít nhất 4 nhà thờ tại Daegu – thành phố lớn thứ 4 tại Hàn Quốc với dân số 2,5 triệu dân và sau đó đã bị phát hiện có nhiễm cúm corona.

Đã nhiều ngày nay, đường phố thành phố Daegu trở nên vắng vẻ, ngoại trừ tại một số cửa hàng có bán khẩu trang mới thấy đông đúc người đứng chờ.

Giới chức Hàn Quốc đã hối thúc công chúng thận trọng và khuyến cáo những người nào có triệu chứng sốt hoặc khó thở nên ở trong nhà.

Tuy nhiên giới chức Hàn Quốc khẳng định họ không cân nhắc đến việc sẽ cách ly hoàn toàn thành phố giống như kiểu Vũ Hán đã làm.

Số lượng các ca lây nhiễm tại Hàn Quốc đã khiến nhiều sự kiện bị hoãn hoặc hủy khi mà dịch cúm corona gây ra nhiều tác động nặng nề đến nền kinh tế lớn thứ 12 trên thế giới.

Nhiều buổi biểu diễn của nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc BTS bị hủy và giải bóng bàn thế giới cũng bị hủy. Hãng xe Hyundai của Hàn Quốc cũng đã buộc phải ngừng hoạt động tại nhà máy wor Ulsan sau khi một nhân viên bị kết luận dương tính với virus cúm corona.

Hàn Quốc tuyên bố “cuộc chiến tổng lực” chống cúm corona, 70 nước hạn chế người dân đến Hàn Quốc - Ảnh 1.

Theo Trung Mến

BizLIVE

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên