MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàn Quốc xác nhận người đầu tiên tử vong vì virus corona, số ca nhiễm bệnh tăng lên 104

20-02-2020 - 17:28 PM | Tài chính quốc tế

Hôm 20/2, Hàn Quốc xác nhận ca tử vong đầu tiên vì virus corona ở nước này và 22 trường hợp nhiễm bệnh mới, nâng tổng số người nhiễm virus corona lên 104.

Theo Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát dịch bệnh Hàn Quốc, phần lớn các ca nhiễm bệnh mới đều được phát hiện ở thành phố Daegu, nơi người nhiễm virus từ chối xét nghiệm và đến dự lễ tại một nhà thờ ở địa phương. Trước đó, Thị trưởng Daegu khuyến cáo người dân nên ở trong nhà vì số ca nhiễm bệnh ở nước này đã tăng vọt trong 2 ngày liên tiếp.

Với những gì đang diễn ra, một nửa bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Hàn Quốc có liên quan đến một người phụ nữ 61 tuổi. Bà này bị sốt vào ngày 10/2 nhưng 2 lần từ chối xét nghiệm corona với lý do gần đây, bà ta không đi du lịch nước ngoài. Trước khi được xác định nhiễm bệnh, người phụ nữ này đã tham dự rất nhiều hoạt động xã hội mà không có bất cứ biện pháp phòng chống lây lan nào. Hiện tại, 37 thành viên khác của giáo hội công giáo mà người phụ nữ này là thành viên đã được xác định nhiễm bệnh.

Hiện tại, 1.001 thành viên của giáo hội nêu trên đã được yêu cầu tự cách ly.

Nỗi ám ảnh dịch bệnh đã khiến các trung tâm thương mại và rạp chiếu phim ở thành phố Daegu vắng tanh. Những con đường thường xuyên tấp nập người đi lại của thành phố cũng chìm trong yên tĩnh một cách đáng sợ. Người dân ví cảnh tượng ở Daegu giống một bộ phim thảm họa.

Theo Reuters, người phụ nữ siêu lây nhiễm Covid-19 được ghi nhận là "Bệnh nhân số 31" ở Hàn Quốc. Sống tại Daegu, người phụ nữ này được xác nhận nhiễm ngày 18/2 dù không hề đi ra nước ngoài trong thời gian gần đây. Trước khi được xác nhận nhiễm bệnh, người phụ nữ này dự nhiều lễ thánh tại nhà thờ địa phương.

Sau khi bùng phát những trường hợp nhiễm bệnh liên quan tới "Bệnh nhân số 31", nhà chức trách Hàn Quốc đã tiến hành khử trùng tất cả các nơi người phụ nữ này ghé qua. Ngoài ra, việc chuẩn bị các dụng cụ xét nghiệm Covid-19 cũng đang được triển khai nhằm hạn chế lây lan virus ra cộng đồng.

Trước những gì đang diễn ra, Thị trưởng Daegu Kwon Young-jin mô tả thành phố đang phải "đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có". Cùng với đó, ông Kwon đề nghị người dân ở thành phố 2,5 triệu người này hạn chế ra khỏi nhà.

Trong khi đó, Thứ trưởng Y tế Hàn Quốc Kim Kang-lip cũng nhận định tình hình dịch bệnh tại Daegu đang rất "nghiêm trọng". Hàn Quốc đang dồn nhiều lực vào dập dịch ở Daegu. Tuy nhiên, thành phố này vẫn chưa bị "bế quan tỏa cảng" giống cách Trung Quốc làm với các thành phố ở Hồ Bắc.

Hàn Quốc xác nhận người đầu tiên tử vong vì virus corona, số ca nhiễm bệnh tăng lên 104 - Ảnh 2.

Linh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên