MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi, thiếu sức sống giữa nắng hè Hà Nội

10-05-2020 - 14:48 PM | Xã hội

Vào thời điểm đầu tháng 5, hàng cây phong lá đỏ trên đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng trơ trụi lá, có biểu hiện như chết khô.

Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi, thiếu sức sống giữa nắng hè Hà Nội - Ảnh 1.

Hàng cây phong lá đỏ tại tuyến đường Nguyễn Chí Thanh - Trần Duy Hưng được kỳ vọng tạo thành con đường đẹp lãng mạn bậc nhất Hà Nội.

Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi, thiếu sức sống giữa nắng hè Hà Nội - Ảnh 2.

Thế nhưng theo ghi nhận của phóng viên VOV.VN, vào thời điểm đầu tháng 5 này, hàng cây phong lá đỏ đang trơ trụi lá.

Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi, thiếu sức sống giữa nắng hè Hà Nội - Ảnh 3.

Hình ảnh hàng cây phong khiến cho người đi đường cảm thấy oi ả và nóng bức hơn.

Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi, thiếu sức sống giữa nắng hè Hà Nội - Ảnh 4.

Hàng cây phong đang trong tình trạng tình trạng khô héo, trơ trụi.

Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi, thiếu sức sống giữa nắng hè Hà Nội - Ảnh 5.
Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi, thiếu sức sống giữa nắng hè Hà Nội - Ảnh 6.

Các cây phong ở đây có biểu hiện giống như chết khô.

Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi, thiếu sức sống giữa nắng hè Hà Nội - Ảnh 7.

Chỉ có lác đác một vài cây có lá xanh.

Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi, thiếu sức sống giữa nắng hè Hà Nội - Ảnh 8.

Nhưng đa phần là trơ trụi và không có lá.

Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi, thiếu sức sống giữa nắng hè Hà Nội - Ảnh 9.

Hiếm lắm mới nhìn thấy được một khóm lá đang chuyển màu từ xanh sang vàng.

Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi, thiếu sức sống giữa nắng hè Hà Nội - Ảnh 10.

Hàng cây phong lá đỏ này nằm trong chương trình trồng một triệu cây xanh giai đoạn 2016-2020 của TP.Hà Nội.

Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi, thiếu sức sống giữa nắng hè Hà Nội - Ảnh 11.

Đầu năm 2018, các cơ quan chức năng Hà Nội trồng khoảng gần 100 cây phong lá đỏ trên tuyến đường Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh.

Hàng cây phong lá đỏ trơ trụi, thiếu sức sống giữa nắng hè Hà Nội - Ảnh 12.

Thời tiết tại Thủ đô Hà Nội đang vào mùa hè ít mưa, nắng gắt nên ảnh hưởng đến quá trình quang hợp khiến cây bị khô héo./.

Theo Minh Tuấn

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên