MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cửa hàng, siêu thị đua khuyến mãi thiết bị sưởi ấm

27-01-2016 - 17:22 PM | Thị trường

Từ các trang bán hàng trực tuyến đến các cửa hàng siêu thị, sản phẩm sưởi ấm rất phong phú, đa dạng về chủng loại, giá cả…

Mấy ngày qua, thời tiết mưa, rét đậm khiến nhu cầu mua các thiết bị sưởi ấm, giữ nhiệt tại thị trường Hà Nội tăng cao đột biến. Từ các trang bán hàng trực tuyến đến các cửa hàng siêu thị, sản phẩm sưởi ấm rất phong phú, đa dạng về chủng loại, giá cả. Dự báo từ nay đến Tết Nguyên đán, nhu cầu mua mặt hàng này vẫn không ngừng tăng.

Thời tiết Hà Nội rét đậm trong những ngày qua khiến thị trường các loại sản phẩm sưởi ấm như túi sưởi, quạt sưởi, đèn sưởi… trở nên sôi động. Trên một số tuyến phố của Hà Nội như Tôn Đức Thắng, Cầu Giấy và một số siêu thị điện máy như Media Mart, Pico… bày bán rất nhiều thiết bị sưởi ấm.

Anh Bùi Mạnh Chiến, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, gia đình vừa mua một lúc 3 chiếc máy sưởi. Vì nhà vừa có con nhỏ, vừa có người già, nên gia đình anh phải sắm gấp máy sưởi giữ ấm, đảm bảo sức khỏe trước thời tiết lạnh giá như thế này.

“Trời lạnh quá không chịu được nên mua về cho các cháu nhỏ sưởi ấm. Tôi thấy dùng cũng được, giá cả hợp lý, tầm 300-400 nghìn đồng/cái thì dân công chức như mình có thể mua được. Máy nhỏ gọn không dùng thì cho hộp cất đi được. Nhà có 3 phòng, mỗi phòng sắm 1 cái vì thời tiết khắc nghiệt, không như những năm trước,” anh Chiến chia sẻ.

Mặc dù nhu cầu tăng cao, song theo nhiều người tiêu dùng, giá cả khá ổn định, thậm chí còn giảm giá. Trên các trang web mua bán hàng qua mạng, các sản phẩm được giới thiệu giảm giá từ 25-47%, thu hút nhiều người tiêu dùng. Tại nhiều cửa hàng, siêu thị cũng tung ra nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá để kích cầu.

Bà Trần Thanh Tâm, ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, vừa mua 1 chiếc đèn sưởi ở siêu thị cho biết: “Ở siêu thị đang khuyến mại nên tôi mua một cái đèn sưởi nhà tắm. Như sản phẩm tôi mua được giảm giá còn gần 1 triệu đồng/chiếc. Trời lạnh quá nên tôi cũng cố gắng đầu tư lấy một cái để cả nhà sử dụng cho đảm bảo sức khỏe.”

Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn đối với các mặt hàng máy sưởi ấm
Người tiêu dùng có nhiều lựa chọn đối với các mặt hàng máy sưởi ấm

Nhìn chung, thị trường hàng sưởi ấm năm nay phong phú, đa dạng. Từ sản phẩm túi sưởi có giá từ 120.000 đồng đến 180.000 đồng/chiếc; đèn sưởi, quạt sưởi các nhãn hiệu như Fujika, Nova, SaiKo, Living Cook, Kangaro…dao động từ 190.000 đến 2 triệu đồng/chiếc, đến các loại máy sưởi dầu của các hãng như Sunhouse, Tiross, Bluestone, Coex… giá từ 1,2-2,5 triệu đồng/chiếc.

Theo anh Lê Văn Thích, quản lý bán hàng tại thị điện máy ở quận Long Biên, những sản phẩm máy sưởi có giá từ 300.000 đồng đến dưới 1 triệu đồng là bán chạy nhất. Tại siêu thị điện máy này, những ngày qua, nhu cầu những mặt hàng này tăng gấp 5 lần so với ngày thường.

“Đợt này bán rất chạy, thậm chí là khan hàng. Siêu thị trước có 7-8 mẫu, hiện còn 4 mẫu. Dù vậy, giá cả thì bình ổn không biến động so với những ngày trước đó. Giá cả từ 200 – 700 nghìn đồng/cái là bán chạy nhất. Người dân chuộng những sản phẩm an toàn, giá cả phải chăng, vì năm nay kinh tế khó khăn, nhiều người thắt chặt chi tiêu, dưới 1 triệu là mua nhiều. Máy sưởi ấm trong phòng cho trẻ nhỏ, người già, độ an toàn cao. Khi chạm vào đổ thì sẽ tự ngắt điện,” anh Thích cho hay.

Nhiều người lựa chọn máy sưởi tiện dụng
Nhiều người lựa chọn máy sưởi tiện dụng

Thị trường mặt hàng sưởi ấm ngày càng đa dạng, từ những túi sưởi nhỏ tiện dụng đến các loại thiết bị nhiệt lớn, điện công suất cao. Người tiêu dùng nên tham khảo kỹ thị trường trước khi mua sắm. Bên cạnh giá cả cần chú ý chức năng an toàn, đảm bảo sức khỏe và tiết kiệm. Khi sử dụng cần kiểm tra thường xuyên, cẩn thận khi dùng cho trẻ em và người già, để tránh các tai nạn.

Việt Hà

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên