‘Đổi đời’ nhờ... bong bóng cá
Bong bóng cá đang được các cơ sở sơ chế tại thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) xuất khẩu sang Trung Quốc, Campuchia, Lào, Thái Lan… thu về hàng triệu USD mỗi năm.
Chị Phạm Thị Phượng (thị trấn Óc Eo) cho biết, những năm gần đây, bạn hàng Trung Quốc đang có nhu cầu tiêu thụ bong bóng cá tra, cá ba sa đã qua sơ chế khô với số lượng lớn để làm thực phẩm, với giá mua rất cao.
Chị Phượng cùng chồng quyết định san lấp 8.000 m2 vừa ruộng, vừa vườn, để xây kho bãi, mở cơ sở sơ chế bong bóng cá xuất khẩu. Cơ sở của chị Phượng hiện là một trong những cơ sở sơ chế bong bóng cá lớn nhất nhì thị trấn Óc Eo.
Các cơ sở sơ chế bóng bóng cá ở Đồng bằng Sông Cửu Long vẫn chưa một lần được nếm món thực phẩm lạ này, dù hằng ngày mình làm ra. Chỉ biết là đơn hàng nhận liên tục với số lượng lớn.
Chị Phượng cho biết, trung bình cứ
10 kg bong bóng cá tươi sẽ cho ra 2 kg bong bóng khô. Cơ sở
của chị Phượng cứ xoay vòng khoảng 3 - 4 ngày là xuất
hàng qua Trung Quốc, Lào, Campuchia 3 - 4 tấn thành phẩm
bong bóng khô, với giá 130.000 - 140.000 đồng một kg.
Để chủ động nguồn nguyên liệu, chị Phượng cùng các chủ cơ sở sơ chế khác hiện phải đặt cọc, ký hợp đồng bao tiêu với hàng chục nhà máy phi lê cá đông lạnh ở An Giang, thành phố Cần Thơ, để thu mua bong bóng cá.
Theo chị Phượng, bóng bóng cá tươi, muốn phơi khô phải trải qua rất nhiều công đoạn sơ chế. Trước hết là lộn ngược bong bóng cá ra để lấy chỉ máu và gân, sau đó qua công đoạn rửa và ngâm một ngày đêm cho sạch.
Công đoạn kế tiếp là nông bong bóng cá vào những ống nhựa (mỗi ống nông ít nhất 4-5 bong bóng cá tùy theo kích cỡ lớn nhỏ), sau đó đem đi phơi nắng trong hai ngày, cho khô thì đóng gói, xuất đi.
Bong bóng cá, từ
chỗ bỏ đi bỗng lên đời. Nghề sơ chế bong bóng cá đã
tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Bà Nguyễn
Thị Bảy (ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo), không có
ruộng vườn, ba mẹ con không có việc làm, từ khi gia
nhập nghề làm bong bóng cá, cuộc sống thay đổi hẳn.
Bà Bảy mừng: Người tay nghề giỏi mỗi ngày làm 15 - 20
kg bong bóng cá tươi (tiền công 4.500 đồng một kg), kiếm
gần 100.000 đồng, yếu lắm cũng được 50.000 đồng, nhẹ
nhàng hơn rất nhiều so với các công việc đồng áng
khác.
Nguyên liệu thủy sản tăng giá Nhu cầu chế
biến cho các đơn hàng cuối năm khiến giá nhiều nguyên
liệu thủy sản tăng mạnh. Tại Đồng bằng Sông Cửu
Long, cá tra nguyên liệu có trọng lượng 700 – 800g, giá
khoảng 19.400 đồng một kg; loại 810 – 930 g giá 19.200
đồng, tăng 1.000 – 1.500 đồng một kg so với tháng trước
đó. Tôm nguyên liệu cũng đang ở thời điểm giá tốt
nhất. Việc gặp khó khăn tại thị trường Nhật Bản,
theo các doanh nghiệp chế biến, xuất khẩu thủy sản,
không ảnh hưởng nhiều đến giá tôm trong nước, vì nhu
cầu của thị trường thế giới đối với thủy sản
này vẫn cao. Giá tôm ở một số địa phương như Sóc Trăng đang tăng thêm 10.000 đồng một kg, ở mức 190.000 - 210.000 đồng so với một tuần trước. N.Khải |
Báo Đất việt