MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng hóa nổi bật ngày 13/04: Mỹ từ chối nhập khẩu nhiều lô tôm do nhiễm kháng sinh

13-04-2015 - 22:09 PM | Thị trường

Giá bán lẻ xăng dầu không tăng; Trồng mít Thái nông dân lãi 400 triệu đồng mỗi ha; Nông dân quay lưng với cây mía vì thua lỗ; Phát hiện cơ sở sản xuất hàng ngàn chai bia giả… là những thông tin nổi bật trong ngày.

Thua lỗ, nông dân quay lưng với cây mía

Ngành mía đường đang gặp khó khi đường tồn đọng, đường nhập lậu, nông dân thua lỗ liên tiếp nhiều năm. Hàng loạt địa phương tại đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) đã giảm diện tích trồng mía.

Vấn đề bức thiết hiện nay, ngành đường cần cải tiến công nghệ, tìm giống mới để mang lại hiệu quả kinh tế cao hơn.

Trước thực trạng nông dân trồng mía thua lỗ, tỉnh Hậu Giang đã triển khai Đề án tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi (Đề án 1.000), chuyển đổi 1.000ha mía kém hiệu quả ngoài đê bao sang trồng màu, cây ăn trái để tăng thu nhập cho nông dân. Vùng trồng mía lớn nhất tại ĐBSCL là huyện Phụng Hiệp (tỉnh Hậu Giang), diện tích đang thu hẹp để nhường chỗ cho các cây trồng khác.

Ông Nguyễn Thế Tự, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Phụng Hiệp thông tin, vụ mía 2014-2015 đã xuống giống 8.345ha (giảm 1.200ha so với niên vụ trước). Phụng Hiệp là vùng trũng, phải thu hoạch mía chạy lũ, năm nào cũng bán mía sớm, chưa đạt chữ đường nên giá bán luôn thấp. Huyện Mỹ Tú (tỉnh Sóc Trăng) có khoảng 40% số hộ nông dân sản xuất bị lỗ, 15-20% số hộ hòa vốn và phần còn lại có lãi nhưng cũng chỉ khoảng 10-15 triệu đồng/ha.

Giá bán lẻ xăng dầu không tăng

Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết, 15h chiều nay (ngày 13/4/2015)Liên bộ Tài chính – Công Thương đã quyết định giữ nguyên mức trích lập Quỹ bình ổn giá xăng như hiện hành. Cho phép chi sử dụng quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các loại xăng dầu như sau:

- Xăng các loại 991 đồng/lít;

- Dầu Diezen các loại 134 đồng/lít;

- Dầu hỏa 217 đồng/lít;

- Dầu ma zut các loại 383 đồng/kg.

Mỹ từ chối nhập khẩu nhiều lô tôm do nhiễm kháng sinh

Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (Vasep) cho biết Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đang tập trung kiểm tra dư lượng kháng sinh trong tôm nhập khẩu vào nước này.

Tính đến hết tháng 2-2015, FDA đã từ chối nhập khẩu 107 lô tôm, tăng 224% so với cùng kỳ năm 2014. Số lô tôm bị FDA từ chối tương đương 1/3 tổng lô tôm bị từ chối trong năm 2014, cao nhất trong vòng 10 năm qua.

Dư lượng kháng sinh cấm là nguyên nhân chính dẫn đến gia tăng số lượng các lô hàng bị từ chối. 75% tôm bị từ chối là do nitrofuran và dư lượng thuốc thú y.

Lãi 400 triệu đồng mỗi ha mít Thái

Dù chưa vào mùa thu hoạch rộ, nhưng thương lái vẫn tất bật đến nhà vườn để thu mua mít giao cho các vựa. Ưu điểm của mít Thái là cho thu hoạch quanh năm nên các thương lái vẫn mua được hàng. Thời điểm này so với mọi năm,mít có sản lượng cao hơn và giá bán cũng ổn định ở mức khá.

Có vườn mít Thái rộng 8 công được 5 năm tuổi và đang thu hoạch trái bán cho thương lái, ông Lương Văn Tám ở ấp Long Hòa A2, xã Long Thạnh, huyện Phụng Hiệp (Hậu Giang), cho biết loại mít này sau 14 tháng trồng sẽ cho thu hoạch.

Đặc điểm của mít THái có trái quanh năm, tuy nhiên thời điểm thu hoạch rộ vào khoảng tháng 5 và tháng 11 âm lịch. Năng suất từ 100 – 150kg/cây, với giá bán luôn ở mức từ 6.000 – 18.000đ/kg, tùy từng loại và tùy thời điểm. Mỗi cây mít sẽ cho thu nhập trên 1 triệu đồng/năm.

Theo ông Tám, trồng mít không sợ ế hàng, bởi đến đợt thu hoạch là thương lái đến tận vườn thu mua, còn ông chỉ có nhiệm vụ đếm tiền. Thường chi phí đầu tư của loại cây trồng này chỉ vài triệu đồng/công và không tốn nhiều công chăm sóc.

Phát hiện cơ sở sản xuất hàng ngàn chai bia giả

Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46) -Công an TP.HCM chiều 12-4 cho biết PC46 phối hợp Công an quận Tân Phú bất ngờ ập vào một nhà trên đường Thoại Ngọc Hầu, phường Phú Thạnh, quậnTân Phú.

Tại đây đã bắt quả tang Trần Văn Nam, Phan Văn Lý Em, Trần Văn Nghiêm và Trần Thị Mỹ Tiên (cùng ngụ An Giang, tạm trú quận Tân Phú) đang sản xuất bia giả.

Từ lời khai của bốn người trên, công an đã bắt đối tượng tổ chức cũng là chủ cơ sở chuyên sản xuất bia giả này là Trần Phú Long (quê An Giang). Tại cơ quan điều tra, Long và đồng phạm khai nhận đã hoạt động sản xuất bia giả nhãn hiệu của các hãng nổi tiếng. Long thuê những người cùng quê và bà con họ hàng để làm bia giả với mục đích kín tiếng và tránh bị phát giác.

>>> Hàng hóa nổi bật ngày 08/04: Giá xăng dầu sẽ không biến động đột ngột

Hà Thắm

 

Hà Thắm

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên