MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nestlé lên tiếng về clip sữa Milo giả nghi xuất hiện tại Việt Nam

15-12-2015 - 13:42 PM | Thị trường

Clip ghi lại các công đoạn làm sữa bột Milo chocolate giả khiến nhiều người tiêu dùng tại Việt Nam hoang mang, lo lắng.

Mới đây, một đoạn clip này dài 30 giây, quay cận cảnh các công đoạn làm sữa Milo giả trên trang đã được hơn 9.000 người dùng facebook Việt Nam chia sẻ.

Nhiều người tiêu dùng đã đăng đoạn clip kèm theo lời cảnh báo: “Cảnh giác kẻo mua nhầm Milo giả”.

Trong clip có quay cảnh một người không đeo găng tay, xúc những thìa bột Milo giả được trộn đều trong chậu nhựa, sau đó bỏ vào vỏ bao nilon và đóng gói.

Kèm theo đó là công nghệ rập thô sơ, nơi chế biến chật chội, ngổn ngang khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng và bày tỏ sự hoang mang.

Nhất là sau những ồn ào về nạn kinh doanh thực phẩm giả gây hại cho sức khỏe người tiêu dùng, nhiều phụ nữ càng băn khoăn hơn khi không biết làm thế nào để chọn lựa sản phẩm an toàn.

Có không ít người sau khi coi đoạn clip này đã phỏng đoán, quy trình làm giả kia là ở Việt Nam.

“Làm sao để phân biệt được?”, “Thật độc ác”, “Giờ Milo cũng giả nữa hả trời”,… đó là một trong số rất nhiều bình luận đầy âu lo đã được bày tỏ trên cộng đồng mạng.

Có lẽ vì lý do đó mà clip cảnh báo về Milo giả đã nhanh chóng được lan truyền một cách chóng mặt.


Milo giả đã được phát hiện tại Malaysia. (Ảnh chụp từ clip phát tán trên mạng)

Milo giả đã được phát hiện tại Malaysia. (Ảnh chụp từ clip phát tán trên mạng)

Tuy vậy, trao đổi với chúng tôi vào ngày 14/12/2015, bà Trần Thanh Vân, phòng đối ngoại của công ty TNHH Nestlé Việt Nam trấn an: Người tiêu dùng Việt hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng của sản phẩm sữa Milo tại Việt Nam.

“Tại Việt Nam hoàn toàn không có sản phẩm Milo nào giả. Vì tất cả sản phẩm Milo ở Việt Nam đều được sản xuất tại nhà máy của Milo tại Việt Nam.

Hiện nay không có sản phẩm Milo giả trên thị trường” – bà Vân nhấn mạnh.

Theo bà Vân: Những hình ảnh trong clip được phát tán trên mạng là số Milo chocolate giả được phát hiện tại một cơ sở ở Malaysia vào tháng 3/2015.

“Tuy nhiên, tất cả những sản phẩm giả này đã được nhà chức trách Malaysia phát hiện và thu hồi, và toàn bộ sản phẩm giả ở Malaysia cũng chỉ dừng lại ở một số lượng nhỏ” – bà Vân nói.

Trước đó, tờ Utusan Malaysia đã đưa tin: Vào ngày 13.3, tại một cơ sở sản xuất tại bang Negeri Sembilan, phía nam thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, các nhà chức trách đã thu giữ lượng bột Milo giả trị giá 250.000 ringgit (hơn 1,4 tỉ đồng).

Kèm theo đó là 1.000 hộp rỗng, 50.000 túi nhựa rỗng và một số thiết bị in ấn cũng đã bị tịch thu.


Bao bì của sản phẩm Milo giả rất giống với hàng thật khiến nhiều người tiêu dùng khó phát hiện ra. (Ảnh chụp từ clip)

Bao bì của sản phẩm Milo giả rất giống với hàng thật khiến nhiều người tiêu dùng khó phát hiện ra. (Ảnh chụp từ clip)


Cơ quan chức năng Malaysia đã phát hiện và tịch thu tất cả sản phẩm giả được sản xuất tại cơ sở này (Ảnh chụp từ clip).

Cơ quan chức năng Malaysia đã phát hiện và tịch thu tất cả sản phẩm giả được sản xuất tại cơ sở này (Ảnh chụp từ clip).

Ngay sau vụ việc, Nestlé Malaysia đã đưa ra chỉ dẫn và hình ảnh giúp phân biệt sản phẩm Milo giả và thật trên trang facebook của công ty.

Theo đó, bao bì Milo chính hiệu được đóng gói và cắt bằng máy. Người tiêu dùng có thể nhận biết bằng cách chú ý tới các đường rìa trên bao bì sản phẩm: Milo thật không có răng cưa như Milo giả.

Theo Phương Nhi

Trí thức trẻ/Sohanews

Trở lên trên