Ngày 31/3, Công ty Luật King & Spalding LLP, đại diện
cho bên nguyên là hai công ty Hilex Poly Co. LLC và Superbag Corporation của Mỹ,
đã đệ đơn đến Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ kiện
chống bán phá giá đối với sản phẩm “túi PE đựng hàng bán lẻ” nhập khẩu từ VN,
Đài Loan và Indonesia.
Công ty này cũng đệ đơn kiện chống trợ cấp đối với sản phẩm
“túi PE đựng hàng bán lẻ” nhập khẩu từ Việt Nam.
Sản phẩm bị kiện là các loại túi ni-lông có tay cầm, được
làm từ chất dẻo PE và thường được phát miễn phí cho khách hàng tại các cơ sở
bán lẻ.
Trong
số 3 nền kinh tế bị kiện lần này, chỉ có VN vẫn bị Mỹ coi là một nền kinh tế
phi thị trường nên bên nguyên đã đề nghị dùng Ấn Độ làm nước thay thế để tính
toán biên độ phá giá bình quân của VN.
Biên độ phá giá đối với mặt hàng túi PE đựng hàng hóa bán lẻ
của Việt Nam
là 30,74%.
Biên độ nêu trên được tính toán dựa trên giá bình quân của
tất cả các giao dịch nhập khẩu, còn nếu dựa trên giá trị đơn vị bình quân của
từng tháng thì biên độ phá giá của Việt Nam là 75,13%.
Trong khi đó, biên độ phá giá của Đài Loan là 73,94% và
100,33%; còn của Indonesia
là 37,45% và 50,90%.
Số liệu của Bộ Thương mại Mỹ, trong năm 2008 kim ngạch xuất
khẩu túi PE đựng hàng bán lẻ có tay cầm của VN sang Mỹ đạt khoảng 79 triệu USD.
Theo H.Phương
NLĐ
thaonp