MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vượt Thái Lan, Việt Nam chiếm ưu thế thị trường gạo Hong Kong

19-03-2015 - 15:07 PM | Thị trường

Báo The Nation của Thái Lan tối 18/3 đưa tin Việt Nam đã chiếm thị phần đáng kể trên thị trường gạo của Đặc khu Hành chính Hong Kong (Trung Quốc) từ Thái Lan.

Việc chiếm thị phần trên là thành quả đạt được sau hơn 10 năm cạnh tranh quyết liệt.

Năm 2004, với việc chuyển 275.000 tấn gạo tới Hong Kong, Thái Lan đã kiểm soát gần 90% thị trường gạo của thành phố này. Tuy nhiên, thị phần của Thái Lan giảm mạnh xuống còn khoảng 45% trong năm 2013 và phục hồi nhẹ lên 48% trong năm ngoái.

Trong khi đó, Việt Nam bắt đầu bán gạo ở Hong Kong với gần như con số 0 khi chỉ chiếm 0,3% thị phần gạo trên thị trường Hong Kong trong năm 2004, song sau đó đã tăng vọt lên mức 42% trong năm 2013 trước khi giảm nhẹ xuống còn 40% hồi năm ngoái.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình NOW26 TV cùng ngày, Giám đốc Phòng Kinh tế-Thương mại ASEAN của Hong Kong, ông Fong Ngai nhận định: "Rất khó để Thái Lan có thể giành lại 90% thị phần như trước đây. Tại các siêu thị trước đây, chúng tôi chỉ nhìn thấy gạo của Thái Lan nhưng nay chúng tôi còn thấy cả gạo của Việt Nam."

Theo ông Fong Ngai, thị phần của Thái Lan trên thị trường gạo Hong Kong trong tháng đầu tiên năm 2015 đạt hơn 65% so với mức hơn 26% của Việt Nam và 0,3% của Campuchia. Tuy nhiên, xu thế này nhiều khả năng sẽ không duy trì trong cả năm. Việt Nam đã có bước đi rất khôn ngoan, bắt đầu từ việc bán gạo cho nhà hàng, các nhà cung cấp thực phẩm và nay đã có thể bán cho người tiêu dùng./.

>>> Thị trường gạo nội địa bị bỏ quên!

 

PV

Theo Vietnam+

Trở lên trên