MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt CEO các tập đoàn đa quốc gia sắp tới thăm Trung Quốc

13-02-2023 - 16:00 PM | Tài chính quốc tế

Hàng loạt CEO các tập đoàn đa quốc gia sắp tới thăm Trung Quốc

Nhiều Giám đốc điều hành dự kiến ​​sẽ tham dự các hội nghị tại Trung Quốc trong vài tháng tới để tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Giám đốc điều hành hàng đầu của các công ty đa quốc gia đang quay trở lại Trung Quốc sau khi đất nước tỷ dân này mở cửa trở lại, theo WSJ. Đối với nhiều người, đây sẽ là chuyến thăm đầu tiên tới đại lục kể từ khi đại dịch COVID-19 bùng phát. Phía Trung Quốc cũng rất hoan nghênh những chuyến thăm như vậy để thu hút dòng vốn đầu tư từ các công ty đa quốc gia.

Về phần mình, các Giám đốc điều hành ưu tiên đến thăm địa điểm hoạt động tại địa phương và gặp gỡ các nhà quản lý, trong khi số khác tìm kiếm đối tác kinh doanh và quan chức chính phủ. Hàng chục Giám đốc điều hành dự kiến ​​sẽ tham dự các hội nghị tại Trung Quốc trong vài tháng tới sau khi lệnh hạn chế được dỡ bỏ để tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Những tuần gần đây, Trung Quốc gửi thông điệp rằng nước này đã sẵn sàng tái mở cửa các hoạt động kinh tế. Được biết đại lục ghi nhận tốc độ tăng trưởng 3% vào năm 2022 - chậm nhất trong nhiều thập kỷ.

Hàng loạt CEO các tập đoàn đa quốc gia sắp tới thăm Trung Quốc - Ảnh 1.

Nhiều Giám đốc điều hành dự kiến ​​sẽ tham dự các hội nghị tại Trung Quốc trong vài tháng tới để tìm kiếm cơ hội kinh doanh.

Oliver Blume, Giám đốc điều hành Volkswagen là một trong những người đầu tiên đến thăm Trung Quốc. Đại diện phát ngôn Volkswagen cho biết ông Blume đã có mặt tại Trung Quốc trong 5 ngày, từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 2, để gặp gỡ các đối tác liên doanh, quan chức chính phủ và nhân viên địa phương.

Được biết Trung Quốc là thị trường lớn nhất duy nhất của Volkswagen, đồng thời được coi là “cố máy hái ra tiền” trong nhiều năm. Tuy nhiên, tập đoàn này đã chứng kiến ​​thị phần giảm gần 1/5 sau 3 năm do phải đối mặt với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu “cây nhà lá vườn”.

Theo các chuyên gia, chuyến công du được cho là tín hiệu tích cực đối với các đối tác của Volkswagen trong khu vực, qua đó khẳng định tầm quan trọng của thị trường Trung Quốc đối với thương hiệu, theo Ralf Brandstätter, lãnh đạo Volkswagen tại Trung Quốc. “Việc các CEO đến đây được đánh giá rất cao,” ông nói.

Một số hội nghị kinh doanh được tổ chức tại Trung Quốc sắp tới cũng sẽ thu hút thêm nhiều CEO, bao gồm Diễn đàn Phát triển Trung Quốc - hội nghị kinh tế toàn cầu thường niên do chính phủ Trung Quốc tài trợ, dự kiến ​​tổ chức vào cuối tháng 3 và Diễn đàn châu Á Bác Ngao ở tỉnh Hải Nam - hội nghị tập hợp các nhà lãnh đạo theo mô hình Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos.

Hàng loạt CEO các tập đoàn đa quốc gia sắp tới thăm Trung Quốc - Ảnh 2.

Tim Cook của Apple và Bourla của Pfizer đang cân nhắc tham dự Diễn đàn Phát triển Trung Quốc tại Bắc Kinh

Tim Cook của Apple và Bourla của Pfizer đang cân nhắc tham dự Diễn đàn Phát triển Trung Quốc tại Bắc Kinh - một sự kiện giới thiệu doanh nghiệp toàn cầu của Trung Quốc. Ông Källenius của Mercedes-Benz đã có kế hoạch tham dự diễn đàn. Trong khi đó, Diễn đàn châu Á Bác Ngao thu hút các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu đến từ nhiều quốc gia, bao gồm Chủ tịch điều hành Fortescue Metals Group Andrew Forrest.

Đối với Apple, chuyến thăm dự kiến ​​của ông Cook diễn ra trong bối cảnh công ty này đang đẩy mạnh kế hoạch chuyển một số hoạt động sản xuất ra bên ngoài Trung Quốc. Được biết trước đây, Tim Cook từng là đồng Chủ tịch Diễn đàn Phát triển Trung Quốc.

Tháng 4, nhiều sự kiện kinh doanh lớn khác, trong đó có Triển lãm Công nghiệp Ô tô Quốc tế Thượng Hải cũng sẽ được tổ chức. Được biết hồi năm 2021, sự kiện này thu hút rất nhiều các nhà sản xuất ô tô nội địa tới quảng bá các dòng xe chạy điện, từ sedan tới SUV. Tất cả nhằm thu hút khách hàng ở thị trường ô tô lớn nhất thế giới..

Hàng loạt CEO các tập đoàn đa quốc gia sắp tới thăm Trung Quốc - Ảnh 3.

Ông Bourla, CEO Pfizer

Theo WSJ, số lượng các chuyến thăm tới Trung Quốc vẫn thấp hơn nhiều so với khoảng thời gian trước khi xảy ra đại dịch và sẽ cần thời gian để tăng cải thiện trở lại sau khi các hãng hàng không bổ sung chuyến bay.

Năm 2022, nhập khẩu hàng hóa của Mỹ từ Trung Quốc đạt tổng cộng 536,8 tỷ USD, tăng 6,3% so với năm trước, trong khi xuất khẩu của Mỹ sang Trung Quốc tăng 1,6% lên 153,8 tỷ USD, qua đó nâng tổng thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới lên mức kỷ lục 690,6 tỷ USD. Các số liệu không được điều chỉnh theo lạm phát.

Theo: WSJ

Theo Vũ Anh

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên