MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng loạt chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh đều có sai phạm

20-09-2023 - 07:43 AM | Xã hội

Bị can Nghiêm Quang Minh (SN 1979) là chủ tòa chung cư mini bị cháy ở phố Khương Hạ (quận Thanh Xuân) khiến 56 người tử vong. Lực lượng chức năng đã bắt tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh để điều tra trong vụ án Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy, theo Điều 313 Bộ luật hình sự.

Hàng loạt chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh đều có sai phạm - Ảnh 1.

Đáng chú ý, Nghiêm Quang Minh còn đứng tên chủ đầu tư hàng loạt chung cư mini khác trên địa bàn TP Hà Nội. Phần lớn các chung cư mini này đều có chung "công thức" là xây vượt tầng, không đảm bảo trật tự xây dựng và PCCC.

Hàng loạt chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh đều có sai phạm - Ảnh 2.

Điển hình như căn chung cư mini ở số 58B-C ngõ 117 Thái Hà có diện tích mặt bằng 210m2, được cấp phép xây dựng 6 tầng, tỉ lệ xây dựng 70%. Nghiêm Quang Minh và các cộng sự xây thành 8 tầng, tỉ lệ xây dựng 100%. Trong ảnh: Ngách nhỏ dẫn vào chung cư mini nói trên. (Ảnh: Trọng Phú)

Hàng loạt chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh đều có sai phạm - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng đã kiểm tra và xác định nhiều vi phạm ở căn chung cư mini nói trên: Thang bộ trong nhà là thang hở, không thiết kế cửa chống cháy tại các tầng, không đảm bảo ngăn cháy lan theo phương dọc của tòa nhà. Xe chữa cháy không thể tiếp cận, chỉ có thể đỗ ở đầu ngõ trước lối vào tòa nhà (khoảng 100m). Tòa nhà được trang bị hệ thống báo cháy tự động, bình chữa cháy xách tay, đèn Exit chỉ dẫn thoát nạn. Tại thời điểm kiểm tra, hệ thống chữa cháy của tòa nhà không hoạt động. Tòa nhà chưa được trang bị các dụng cụ phá dỡ, bảo hộ chống khỏi. Tòa nhà chỉ có 1 lối thoát nạn trực tiếp ra mặt ngõ dân sinh.

Hàng loạt chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh đều có sai phạm - Ảnh 4.

Với diện tích 210m2 nhưng căn chung cư mini ở số 58B-C ngõ 117 Thái Hà phân thành khoảng 50 căn hộ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ quá tải điện và gây cháy nổ.

Hàng loạt chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh đều có sai phạm - Ảnh 5.

Căn chung cư mini chưa được trang bị các dụng cụ phá dỡ, bảo hộ chống khói. Tòa nhà chỉ có 1 lối thoát nạn trực tiếp ra mặt ngõ dân sinh.

Hàng loạt chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh đều có sai phạm - Ảnh 6.

Công trình ở địa chỉ số 18, phố Ngụy Như - Kon Tum (phường Nhân Chính) được cấp phép cho Nghiêm Quang Minh xây dựng 6 tầng, 1 hầm, 1 lửng, 1 tum.

Hàng loạt chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh đều có sai phạm - Ảnh 7.

Tuy nhiên, công trình này đã được Nghiêm Quang Minh và cộng sự xây thành 9 tầng, 1 tầng hầm.

Hàng loạt chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh đều có sai phạm - Ảnh 8.

9 tầng ở nơi đây đã được cho thuê làm trụ sở văn phòng.

Hàng loạt chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh đều có sai phạm - Ảnh 9.

Tương tự, một căn chung cư mini khác tại số 28 ngõ 12 phố Chính Kinh (phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân) có diện tích 129m2, được cấp giấy phép xây dựng 6 tầng, mật độ xây dựng 80%.

Hàng loạt chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh đều có sai phạm - Ảnh 10.

Tuy nhiên, sau đó công trình này xây thành 8 tầng trên 100% diện tích đất.

Hàng loạt chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh đều có sai phạm - Ảnh 11.

Hiện tại có khoảng 15 hộ dân sinh sống tại đây.

Hàng loạt chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh đều có sai phạm - Ảnh 12.

Tòa chung cư mini tại địa chỉ số 26, ngõ 203 đường Trường Chinh (phường Khương Mai, quận Thanh Xuân) xây dựng 10 tầng trên diện tích 120m2, được chia làm 25 phòng.

Hàng loạt chung cư mini của bị can Nghiêm Quang Minh đều có sai phạm - Ảnh 13.

Tính đến nay, ít nhất 8 chung cư mini của Nghiêm Quang Minh đã được phát hiện. Trong đó ở quận Thanh Xuân nhiều nhất với 6 căn chung cư mini, hai căn còn lại ở quận Đống Đa và Tây Hồ.

Theo Trọng Phú

vov.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên