MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VnIndex tăng 6 điểm, nhóm cổ phiếu ngân hàng tăng mạnh

Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là nhóm nổi trội hôm nay. Hiện tại, hơn một nửa số cổ phiếu ngân hàng đang tăng giá khá mạnh. CTG trở thành tâm điểm của thị trường khi dư mua trần phiên hôm nay.

Kết thúc phiên giao dịch buổi chiều, VnIndex tăng hơn 6 điểm. Hàng loạt cổ phiếu "quay ngoắt 180 độ" từ giảm sâu lên tăng điểm.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng trở thành tâm điểm của thị trường phiên giao dịch hôm nay. Sau khi tăng khá tốt phiên sáng, dòng tiền đầu tư CTG tiếp tục đẩy cổ phiếu này lên tầm cao mới. CTG chốt phiên giao dịch đạt dư mua trần hàng trăm ngàn cổ phiếu. 

Cùng với CTG, cổ phiếu VPB, BID, ACB cũng đạt mức tăng cao trên 4%. Sức tăng mạnh của nhóm cổ phiếu ngân hàng ngay lập tức kích hoạt tâm lý hứng khởi của nhà đầu tư và tạo hiệu ứng lan toả lên thị trường.

Như vậy là, với việc tăng hơn 6 điểm, VnIndex thoát được ngưỡng dưới 900 điểm. Trước đó, khi dịch cúm lan rộng tại Trung Quốc, VnIndex đã từng bị mất mốc 900 rồi sau đó hồi phục nhanh lên gần 940 điểm.

==========

Kết thúc phiên sáng, hơn 2.000 tỷ đồng đổ vào giao dịch cổ phiếu trên sàn HoSE giúp chỉ số VnIndex không còn trạng thái giảm thái quá như ngày hôm qua. Kết thúc buổi sáng, VnIndex mất 4 điểm.

Trong những ngày này, một số nhà đầu tư mạo hiểm đã kiếm được kha khá. Theo thông tin chúng tôi có được, khi thị trường sụt giảm bất ngờ, nhiều nhà đầu tư không kịp ứng phó. Tuy nhiên, ngay sau đó họ đã nhận thấy trạng thái quá bán của thị trường và bắt đầu hoạt động mua/bán nhanh những cổ phiếu có sẵn trong tài khoản. Tức là, khi họ thấy cổ phiếu họ vẫn kỳ vọng ở dài hạn giảm sâu thì họ sẽ mua vào và khi hồi phục sẽ bán luôn lượng cổ phiếu đang sẵn trong tài khoản. Tích cực "quay tay", không ít nhà đầu tư vẫn có lãi dù thị trường giảm.

Quay trở lại thị trường chứng khoán, nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là nhóm nổi trội hôm nay. Hiện tại, hơn một nửa số cổ phiếu ngân hàng đang tăng giá khá mạnh. CTG trở thành tâm điểm của thị trường với mức bứt phá 3,3%.

============

Đến 10h32', thị trường chứng khoán lại đảo chiều thêm một lần nữa. VnIndex mất 7 điểm bất chấp dòng tiền bắt đáy nhập cuộc đang khá mạnh mẽ. Tính tại thời điểm này, sàn HoSE đã giao dịch được hơn 1.600 tỷ-đây là mức khá cao so với những phiên gần đây.

Lý do thị trường chứng khoán chùng xuống cũng có rất nhiều nguyên nhân. Tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên thế giới nên tất yếu, cứ mỗi dòng tin thế giới phát ra lại một lần tâm lý nhà đầu tư bị thử thách. Bên bắt đáy-tất nhiên-lúc nào cũng muốn bắt ở mức giá rẻ hơn và với bối cảnh thị trường chứng khoán thế giới như hiện tại thì không cần vội vàng gì. Còn bên bán, việc cắt lỗ chưa bao giờ là việc đơn giản và nếu như không quá bị "dồn ép" về tài chính thì họ cũng không vội vàng gì.

===========

10h05': Cổ phiếu VNM của Vinamilk bất ngờ đảo chiều tăng nhanh 1,2% lên 107.700 đồng. Trao đổi với chúng tôi tại ĐHCĐ GTNfoods 10 ngày trước, các lãnh đạo của Vinamilk cho biết tình hình kinh doanh của công ty hiện rất khả quan. Khi dịch bệnh xảy ra, người dân tăng mua sữa, sữa chua, sữa chua uống...để tăng sức đề kháng. Mới đây, Vinamilk cũng ký hợp đồng xuất khẩu 20 triệu USD vào Dubai. Công ty cũng đã nhận được giấy phép để khai mở thị trường tỷ dân Trung Quốc.

==========

Sau phiên mất 30 điểm hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam sáng nay tiếp tục giảm nhưng đà giảm đã co hẹp lại. Ở phiên ATO, sự hoảng loạn trong vài phút đầu khiến nhiều nhà đầu tư đặt bán lệnh ATO khiến nhiều cổ phiếu cân giá ở mức giá sàn nhưng ngay sau khoảng 5' giao dịch thì lực mua đã cân đối lại nên nhiều cổ phiếu chỉ còn giảm nhẹ. Tại thời điểm 9h30', VnIndex chỉ còn mất chưa đầy 4 điểm.

Đến 9h40', dòng tiền bắt đáy những cổ phiếu về đáy giá nhiều năm đã chứng tỏ sức mạnh. VnIndex đảo chiều tăng điểm nhẹ. Nhóm cổ phiếu ngân hàng bùng lên trở thành yếu tố dẫn dắt thị trường.

Chúng tôi cũng xin lưu ý nhà đầu tư rằng, trong nguy luôn có cơ và nhà đầu tư cần theo dõi sát sao thông tin để có thể hành động phù hợp. Trên các phương tiện thông tin đại chúng nước ngoài, du khách nước ngoài vẫn đặt niềm tin Việt Nam là điểm đến an toàn cho họ. Nikkei cũng đưa tin Samsung, SK Group... và các tập đoàn lớn của Hàn Quốc tăng mạnh đầu tư vào Việt Nam giữa bối cảnh nền kinh tế trong nước đang trì trệ.

Chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư đừng hành động quá vội vàng và đừng để quá nhiều yếu tố tâm lý quyết định đầu tư. 

Quay trở lại với thị trường chứng khoán. Cổ phiếu "sáng" nhất thị trường có lẽ là PNJ. Giá vàng tăng cao là một trong những yếu tố đẩy giá cổ phiếu tăng 1% trong bối cảnh sắc đỏ bao trùm thị trường.

Cổ phiếu ngân hàng tiếp tục vai trò dẫn dắt thị trường. CTG tăng gần 3%, BID tăng 2% là động lực chính giúp VnIndex không giảm sâu.  

Phương Chi

Trí Thức Trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên