MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng nghìn tấn chuối, dứa "bí" đầu ra

23-03-2022 - 10:01 AM | Thị trường

Hàng nghìn tấn chuối, dứa "bí" đầu ra

Đã hơn một tháng nay, cửa khẩu quốc tế Lào Cai - Hà Khẩu (Trung Quốc) vẫn tạm dừng thông quan.

Việc dừng cửa khẩu đường bộ cũng như khó khăn trong xuất nhập khẩu thời gian qua đã khiến cho hàng nghìn tấn nông sản như chuối, dứa trên địa bàn của người nông dân đứng trước nguy cơ thua lỗ.

Vụ năm nay được mùa, riêng tỉnh Lào Cai đã thu hoạch hơn 5.000 tấn chuối và chủ yếu là xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc , tuy nhiên hơn một tháng nay, cửa khẩu quốc tế tỉnh Lào Cai và Trung Quốc đang tạm thời dừng thông quan nên khiến hàng ngàn tấn chuối đã đến mùa thu hoạch gặp khó khăn trong tiêu thụ.

Không chỉ chuối, việc khó khăn trong xuất nhập khẩu trong thời gian vừa qua đang khiến hơn 20 nghìn tấn dứa của người dân tại tỉnh Lào Cai gặp nhiều khó khăn. Phần lớn dứa trên địa bàn tỉnh xuất khẩu sang thị trường Nga và Ukraine nhưng do căng thẳng địa chính trị nên các thương lái không đến thu mua.

Chị Nguyễn Thị Hòa, xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, cho biết: "Khoảng 5 tấn dứa đang chuẩn bị được thu rồi nhưng giờ gọi chủ mua thì không ai đến cả".

Ông Tô Việt Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện Mường Khương, Lào Cai, nói: "Chúng tôi đã mời sở Nông nghiệp và đánh giá sản lượng đến cuối vụ. Bên cạnh đó, chúng tôi đã mời Sở Công Thương, Trung tâm xúc tiến thương mại vào làm việc tìm đầu ra cho sản phẩm dứa".

UBND tỉnh Lào Cai cho biết, hiện nay tỉnh vẫn đang tích cực điện đàm với các bên đối tác để sớm nổi lại các hoạt động xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, tỉnh cũng đã cử các đơn vị liên quan kết nối tăng cường tiêu thụ nội địa, đưa những sản phẩm này lên sàn thương mại để thúc đẩy các kênh tiêu thụ.

Theo Duy Hoàn - Nguyễn Phương

VTV.VN

Trở lên trên