MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng rào bảo vệ trên cao tốc 11.000 tỷ bị xé nát bươm

11-01-2020 - 15:12 PM | Xã hội

TPO - Cao tốc La Sơn - Túy Loan đang trong giai đoạn hoàn thiện, nhưng hiện xảy ra tình trạng người dân tùy tiện phá bỏ hàng rào kẽm gai bảo vệ cao tốc để mở những đường ngang vào rừng khai thác, vận chuyển gỗ.

Hàng rào bảo vệ trên cao tốc 11.000 tỷ bị xé nát bươm - Ảnh 1.
Hệ thống hàng rào này vừa được lắp dựng vài tháng trước. Nhưng giờ không ai có thể nhận ra đoạn hàng rào thép gai này nữa do bị người dân phá hủy để mở lối vào rừng.
Hàng rào bảo vệ trên cao tốc 11.000 tỷ bị xé nát bươm - Ảnh 2.
Dây kẽm gai hàng rào bị cắt bỏ, tháo dỡ nằm vương vãi dưới mặt đất
Hàng rào bảo vệ trên cao tốc 11.000 tỷ bị xé nát bươm - Ảnh 3.
 Đoạn hàng rào này vừa được lắp tạm dây thép gai trở lại. Thế nhưng nó có thể bị tháo dỡ bất kỳ lúc nào.
Hàng rào bảo vệ trên cao tốc 11.000 tỷ bị xé nát bươm - Ảnh 4.
 Đoạn cao tốc có hệ thống hàng rào kẽm gai bị phá hoại nhiều nhất thuộc khu vực Km10. Đây là vùng giáp ranh hai huyện Nam Đông, Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên Huế)
Hàng rào bảo vệ trên cao tốc 11.000 tỷ bị xé nát bươm - Ảnh 5.
Việc phá hoại hàng rào bảo vệ cao tốc nhằm mở lối đi tự phát và trái phép vào rừng, dù nơi đây có bố trí đường gom phục vụ việc đi lại, sản xuất của dân.
Hàng rào bảo vệ trên cao tốc 11.000 tỷ bị xé nát bươm - Ảnh 6.
Tình trạng phá hoại này ở mức báo động, ngay giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng chính quyền các địa phương lại không hay biết; còn cơ quan quản lý tuyến cao tốc lại chưa có giải pháp ngăn chặn hữu hiệu.
Hàng rào bảo vệ trên cao tốc 11.000 tỷ bị xé nát bươm - Ảnh 7.
Hành vi phá hoại này cần được xử lý nghiêm nhằm bảo vệ tài sản nhà nước, bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến cao tốc quốc gia; tránh xảy ra tai nạn giao thông thảm khốc ở tuyến đường mới này.


Dự án cao tốc La Sơn - Túy Loan có tổng chiều dài 77,6 km với tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng, theo hình thức BT. Đây là đoạn tuyến nằm trong dự án đường Hồ Chí Minh, có điểm đầu tại ngã ba La Sơn (huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiêb Huế) và kết thúc tại nút giao Túy Loan (huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Dự án có quy mô nền đường cao tốc 4 làn xe, mặt cắt ngang rộng 23-24 m, giai đoạn đầu thảm bê tông nhựa 2 làn xe cơ giới, 2 làn dừng đỗ khẩn cấp, đảm bảo phương tiện giao thông chạy với tốc độ 60-80 km/h.

Theo Ngọc Văn

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên