MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

EC phạt hai hãng dược phẩm lớn của Mỹ và Thụy Sĩ

11-12-2013 - 19:28 PM |

Tổng số tiền hơn 16 triệu euro do hai hãng cố tình trì hoãn cung cấp ra thị trường một loại thuốc giảm đau có giá rẻ hơn.

Ngày 10/12, Ủy ban châu Âu (EC) đã quyết định phạt hai hãng dược phẩm Johnson & Johnson (Mỹ) và Novartis (Thụy Sĩ) tổng số tiền hơn 16 triệu euro do cố tình trì hoãn cung cấp ra thị trường một loại thuốc giảm đau có giá rẻ hơn, trong đó Johnson & Johnson bị phạt 10,8 triệu euro và Novartis chịu phạt 5,5 triệu euro.

Phó Chủ tịch phụ trách chính sách cạnh tranh của EC, ông Joaquin Almunia, cho biết giấy phép sản xuất loại thuốc giảm đau có chứa chất Fentanyl của Johnson & Johnson đã hết hạn từ năm 2005.

Tuy nhiên, vào tháng 7/2005, công ty này đã kí hợp đồng "hợp tác phát triển" và trả tiền để công ty Novartis trì hoãn cung cấp ra thị trường loại thuốc giảm đau khác có giá rẻ hơn. Việc trì hoãn này kéo dài trong 17 tháng.

Hành động thu lợi bất chính từ cạnh tranh không lành mạnh của Johnson & Johnson và Novartis đã gây thiệt hại lớn không chỉ đối với tiền thuế của người dân mà còn đối với cả những bệnh nhân, nhất là những người bị ung thư, do Fentanyl là loại thuốc giảm đau có tác dụng mạnh (hơn 100 lần so với morphine), thường được sử dụng để điều trị căn bệnh này.

Theo ông Alimunia, quyết định trên của EC là nhằm cảnh báo các công ty dược trước khi có những hoạt động cạnh tranh không lành mạnh trên thị trường./.

khanhnt

Theo TTXVN

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên