MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mỹ điều tra 110.000 xe Dodge Ram, Suzuki thu hồi 184.000 xe

26-05-2014 - 07:31 AM |

Hãng SuzuKi cho biết đang thu hồi 184.000 xe Forenzas 2004-2008 và Renos 2005-2008 vì lỗi công tắc đèn pha có thể quá nóng và gây cháy.

Sau khi nhận được báo cáo về một đứa trẻ bị xe Dodge Ram đâm chết, Cục Quản lý An toàn quốc gia Mỹ (NHTSA) đã mở cuộc điều tra để xác định liệu dòng xe Dodge Ram 2004-2006 hộp số tay có thể khởi động mà không cần đạp chân côn khiến xe vọt chạy bất ngờ hay không.

Tổng cộng sẽ có 110.000 chiếc Ram 2500 và 3500 bị điều tra. Theo quy định an toàn của liên bang, tài xế không thể khởi động xe số tay nếu không đạp vào chân côn, nhưng cơ quan an toàn cho biết đã nhận được 3 đơn khiếu nại từ các chủ xe bán tải hạng nặng Dodge Ram về khóa chuyển chân côn không hoạt động.

Đơn khiếu nại gần đây nhất là hồi cuối tháng 8-2013 cho biết một đứa trẻ trong xe có thể đã mở khóa điện khiến chiếc xe tự di chuyển về phía trước và đâm chết một đứa trẻ khác. Đồng thời người viết đơn cũng tố cáo "công tắc an toàn khóa truyền chân côn đã bị làm giả".

Người phát ngôn Chrysler Eric Mayne nói qua email rằng hãng đang phối hợp với NHTSA để điều tra. Nếu cơ quan an toàn tìm thấy điểm đáng nghi ngờ, họ có thể sẽ nâng cấp điều tra lên cấp độ "phân tích kỹ thuật" nghiêm trọng hơn.

Trong một vụ thu hồi riêng biệt, hãng SuzuKi cho biết đang thu hồi 184.000 xe Forenzas 2004-2008 và Renos 2005-2008 vì lỗi công tắc đèn pha có thể quá nóng và gây cháy. 

Vụ thu hồi này cũng liên quan đến General Motors khi trong tuần này, hãng thông báo lên NHTSA sẽ thu hồi 218.000 chiếc Chevrolet Aveos 2004-2008 với cùng khiếm khuyến như xe Suzuki. Các xe compact Suzuki và Chevrolet đều được sản xuất tại nhà máy Daewoo ở Hàn Quốc, nay gọi là GM Hàn Quốc.

BMW cũng đang tự nguyện triệu hồi 6.400 chiếc crossover BMW X5 2014 vì khóa ở cửa ra vào phía sau có thể không hoạt động khiến cửa mở bung khi xe đang chạy. Hãng cho biết chưa nhận báo cáo nào về tai nạn liên quan đến khiếm khuyết trên - vốn được hãng phát hiện trong quá trình kiểm tra định kỳ tại nhà máy lắp ráp.

Theo Minh Đăng

khanhnt

Tuổi trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên