MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người dân không nên nuôi cá sấu ồ ạt

21-11-2013 - 12:55 PM |

Theo ngành chức năng, cá sấu là loài vật nuôi không an toàn và đang trong tình trạng không có thị trường tiêu thụ, vì vậy người dân không nên nuôi ồ ạt.

Trước tình trạng hàng trăm hộ dân ở Cà Mau triển khai kế hoạch nuôi cá sấu với hy vọng phát triển kinh tế gia đình, xoá đói giảm nghèo, Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau cho biết, cơ quan chức năng đã khuyến cáo người dân không nên ồ ạt nuôi cá sấu, vì đây là vật nuôi không an toàn và đang trong tình trạng không có thị trường tiêu thụ.

Theo Sở NN&PTNT tỉnh Cà Mau, nuôi cá sấu hiện nay đang gặp nhiều khó khăn và bất cập do sản phẩm không có đầu ra.

Những hộ nuôi cá sấu chỉ bán cá thương phẩm cho nhà hàng với giá 120.000 đồng/kg, còn thương lái tới mua để xuất khẩu sang Trung Quốc thường rất ít. Tuy nhiên, nếu mua thương lái cũng chỉ mua cá có trọng lượng trung bình 10 kg/con (khoảng 1 năm tuổi), không mua cá lớn hơn hoặc nhỏ hơn.

Bên cạnh đó, các mô hình nuôi cá sấu phần lớn là tự phát, nên chuồng trại không an toàn. Thực tế, đã có nhiều vụ cá sấu xổng chuồng, gây nguy hiểm cho cộng đồng.

Ước tính toàn tỉnh Cà Mau hiện có khoảng 4.000 - 5.000 con cá sấu có trọng lượng từ 30 kg/con trở lên chưa bán được.

Theo PV

khanhnt

VTV

Trở lên trên