MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Sa Pa: Hàng tấn cá hồi chết do hạn hán

17-06-2014 - 13:21 PM |

Phòng Kinh tế huyện Sa Pa, Lào Cai cho biết: Do nắng nóng kéo dài, nguồn nước đầu nguồn cạn kiệt, gây lên tình trạng khan hiếm nước ở các trang trại nuôi cá nước lạnh.

Do đó, hàng chục nghìn con cá hồi giống bị chết vì thiếu nước. Một số cơ sở nuôi cá hồi ở xã Suối Thầu, Tả Phìn có số lượng cá thương phẩm bị chết lên đến hơn 1 tấn. 

Hiện nay, trên địa bàn huyện Sa Pa có 27 cơ sở nuôi cá nước lạnh (gồm cá tầm và cá hồi). Từ khoảng trung tuần tháng 5 đến đầu tháng 6, do thiếu nước nên ở nhiều ao nuôi ươm cá giống chết hàng loạt. 

Trong đó, Viện Nghiên cứu Nuôi trồng Thủy sản I có 60.000 con cá bị chết, Hợp tác xã Can Hồ - Bản Khoang 3.000 con, Hợp tác xã Suối Thầu - Tả Phìn 2.500 con.

Để hạn chế thiệt hại, nhiều cơ sở nuôi cá đã áp dụng các biện pháp chống nắng cho các ao như dùng lưới che nắng, dùng máy lọc nước để tái sử dụng nhưng hiệu quả cũng không đạt như mong muốn.

Cá bè chết bất thường


Theo Kim Phượng

khanhnt

Thủy sản Việt Nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên