MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thị trường ô tô: Hồ hởi tăng tốc

28-06-2013 - 11:23 AM |

Thị trường ô tô trong nước đã có sự khởi sắc trở lại và đang được kỳ vọng tăng trưởng mạnh những tháng cuối năm nay khi các thành phố lớn giảm thuế trước bạ đối với đăng ký xe mới.

Ùn ùn ra xe mới

Không hẹn mà gặp, tháng 6 năm nay được xem như thời điểm vàng để các doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu ô tô ra mắt các mẫu xe mới cũng như công bố chiến lược kinh doanh tại Việt Nam. Chỉ trong vòng 3 tuần, những tên tuổi lớn như Honda, Nissan, Ford, BMW và Rolls-Royce đều đã hâm nóng thị trường bằng sản phẩm mới và các thông tin bán hàng đầy hứa hẹn.

Phân khúc xe tầm trung trên dưới 600 triệu đồng được các doanh nghiệp tập trung nhiều nhất ở thời điểm này. Ngay sau khi Honda Việt Nam giới thiệu mẫu xe City với nhiều tính tăng ưu việt cho dòng xe nhỏ di chuyển trong thành phố, có mức giá hợp lý là 540 và 580 triệu đồng thì Nissan cũng đã ra mắt Nissan Sunny có giá bán lần lượt là 518, 538 và 588 triệu đồng/chiếc.

Không bỏ lỡ cơ hội vàng để tiếp cận người tiêu dùng nhằm kích thích doanh số bán hàng những tháng cuối năm, GM Việt Nam đã ra mắt mẫu xe sedan hạng trung Cruze phiên bản 2013 với một số tính năng mới  có giá bán được xem là “vừa tầm” là 649 triệu đồng.  Ngay sau đó, một thương hiệu khác đến từ Mỹ- Ford Việt Nam đã công bố mẫu Everest 2013 với một số cải tiến về ngoại thất và nội thất, giá khởi điểm là 744 triệu đồng/chiếc.

Các mẫu xe sang như Mercedes A-class, BMW 3G… cũng đã ra mắt thị trường vào tháng 6 với nhiều tính năng mới và mức giá cũng như các ưu đãi hợp lý cho khách hàng.

Thị trường ô tô đang được kỳ vọng sẽ có sự bứt phá trong những tháng cuối năm nay khi 5 tháng đầu năm các doanh nghiệp thuộc Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) đã bán ra 8.201 xe, cao hơn cùng kỳ năm trước và vượt những dự đoán ban đầu của các nhà sản xuất. VAMA nhận xét đây là tín hiệu đáng khích lệ về sự hồi phục thị trường do lệ phí trước bạ giảm đã kích thích sức mua của người dân. Hiệp hội còn lạc quan nhận định thị trường ô tô năm 2013 sẽ tăng tiêu thụ khoảng 8.000 xe, lên con số 108.000 chiếc thay vì 100.000 xe như dự báo hồi đầu năm

Việt Nam có tên trên bản đồ đại lý xe siêu sang

Nhu cầu sử dụng xe nhập khẩu tại thị trường Việt Nam vẫn rất lớn nhất là các loại xe sang. Chỉ tính riêng trong 5 tháng đầu năm nay, đã có trên 13.400 ô tô nguyên chiếc được nhập khẩu, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái; trong đó lượng xe du lịch chiếm hơn 60%, đạt trên 7.000 chiếc.

Việt Nam là thị trường được nhiều hãng xe sang đánh giá là giàu tiềm năng. Vì thế, sau BMW hay Audi..., những thương hiệu xe sang hạng trung đã khá thành công tại Việt Nam với doanh số tăng trưởng rất ấn tượng qua từng năm thì cuối tháng 6 thị trường đã đón nhận thông tin đại lý chính thức đầu tiên của Rolls-Royce cũng đã có mặt trên thị trường. Theo đó, Công ty cổ phần Regal đã được thương hiệu xe siêu sang Rolls-Royce chỉ định là nhà phân phối và đại lý chính thức đầu tại Việt Nam, hoạt động với tên đại lý Rolls-Royce Motor Cars Hanoi.

Ông Herfried Hasenoehr, Tổng giám đốc phụ trách các thị trường mới của Roll-Royce Motor Cars khu vực châu Á cho biết sau một thời gian dài nghiên cứu thị trường, Rolls-Royce nhận thấy thị trường Việt Nam rất tiềm năng, với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế và sự xuất hiện của nhiều doanh nhân thành đạt. Vì thế Rolls-Royce đã quyết định chỉ định đại lý chính hãng tại Việt Nam.

Được biết, đây là đại lý thứ 22 của hãng xe siêu sang của Anh tại khu vực châu Á Thái Bình Dương, ngoài Trung Quốc. Mục tiêu bán hàng của đại lý tại Việt Nam sẽ đưa lượng xe được đặt hàng chính thức lên 2 con số.

Theo Duy Minh

khanhnt

Báo công thương

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên