MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vaccine thú y trôi nổi, giá rẻ như bèo

29-05-2013 - 10:53 AM |

Vaccine phòng bệnh tai xanh nhập lậu không nguồn gốc nhãn mác, không hướng dẫn sử dụng đang được bày bán công khai trên thị trường. Người tiêu dùng có nhu cầu đều có thể tìm mua một cách dễ dàng...

Vaccine thú y vốn là một ngành kinh doanh có điều kiện bảo quản rất khắt khe. Chỉ cần nhiệt độ bảo quản giảm hoặc tăng vài độ là chất lượng và thời gian sử dụng của vaccine đã khác. Tuy nhiên tại đường Trường Chinh, Hà Nội - nơi được coi là chợ thuốc thú y lớn nhất miền Bắc, vaccine lại được mua, bán tự do với một cách bảo quản không thể sơ sài hơn.

Báo Nông nghiệp Việt Nam gần đây đã có liên tiếp 2 bài điều tra về thực trạng vaccine bán trôi nổi trên thị trường. Để có thông tin chính xác phóng viên đã phải vào vai một chủ trang trại đi mua vaccine tai xanh và sản phẩm mà chúng tôi mua được là tất cả đều không có một chữ tiếng Việt nào.

Điều đáng lo ngại là trong khi vaccine phải được bảo quản trong nhiệt độ âm 15-18 độ C, người bán lại chỉ dùng hai chai nước đá để kẹp 2 lọ vaccine vào giữa và cho vào bao nilon để khách vận chuyển đi xa, thậm chí chủ cửa hàng còn khuyên người mua có thể để trong ngăn mát tủ lạnh.

Trong khi vaccine tai xanh chính thống có giá 33.000-35.000 đồng/liều, loại vaccine như vậy được bán chỉ ở mức 6.000 đồng/liều. Ham rẻ và hám lợi là hai yếu tố để hàng nghìn liều vaccine thú y đã được bán theo cách này.

Theo PGS.TS Lê Văn Năm - người có 30 năm làm việc trong lĩnh vực thuốc thú y, để một sản phẩm vaccine thú y lưu thông trên thị trường, các cơ quan chức năng phải mất cả năm để kiểm nghiệm, khảo nghiệm. Còn với  những lọ vaccine trôi nổi giá rẻ đang tìm mọi cách đến tay người dùng, mối nguy hiểm không chỉ dừng lại ở người chăn nuôi.

“Vaccine trôi nổi trong đó nó chứa gì chúng ta không biết được. Cơ quan quản lý không biết, người dân càng không biết và điều nguy hiểm hơn là đôi khi chính loại vaccine này là nguồn đem bệnh mới về Việt Nam”, PGS.TS Lê Văn Năm - chuyên gia thú y nói.

Nói về thực trạng này, Cục Thú y cho biết nếu vaccine không rõ số đăng ký, không nhãn mác và không có trong danh mục đó chính là vaccine nhập lậu và gần đây cục mới biết về sự việc có vaccine thú y giá rẻ trôi nổi trên thị trường. Đây cũng là lần đầu tiên thị trường xuất hiện loại vaccine trôi nổi như vậy.

“Tôi nghĩ vaccine trôi nổi rất là hạn chế, bởi vì gần đây khi dịch tai xanh bùng phát vaccine tai xanh tương đối đắt, mới có hiện tượng vaccine giá rẻ. Ngay lập tức khi phát hiện ra tình trạng này Cục Thú y đã có văn bản chỉ đạo, chắc chắn những người đi mua ở ngoài thị trường chỉ là số ít thôi”, bà Nguyễn Thu Thủy, Phó cục trưởng Cục Thú y, Bộ NN&PTNT nói. 

Cục Thú y cũng cho rằng để có thể ngăn chặn việc mua bán vaccine  ở chợ thuốc thú y nằm sát ngay cạnh Cục, trách nhiệm thuộc về Chi cục Thú y Hà Nội. Còn lúc này, trong vai người mua vaccine thú y phóng viên vẫn nhận được sự đảm bảo về nguồn cung nếu có nhu cầu...

Theo Anh Thư

khanhnt

VTV

Trở lên trên