MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng trăm sinh viên Quân y thần tốc hỗ trợ Bắc Giang chống dịch, làm việc 12-15 tiếng/ngày không nghỉ

23-05-2021 - 19:59 PM | Sống

Hàng trăm sinh viên Quân y thần tốc hỗ trợ Bắc Giang chống dịch, làm việc 12-15 tiếng/ngày không nghỉ

Nhiều sinh viên năm cuối của Học viện Quân Y đang trong kỳ thực tập khẩn trương được tập hợp đến Bắc Giang hỗ trợ chống dịch.

Chỉ trong hai ngày, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Bộ Quốc phòng đã điều động cấp tốc hai đoàn sinh viên K49 và K50 của Học viện Quân Y tham gia hỗ trợ phòng chống dịch ở tâm dịch Bắc Giang. Tại đây, các sinh viên quân y được giao nhiệm vụ chính là lấy mẫu xét nghiệm, truy vết và tham gia vào quá trình phân loại các mẫu bệnh phẩm, hỗ trợ y bác sĩ trong điều trị bệnh nhân COVID-19.

Đội sinh viên tình nguyện trực tiếp tham gia lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp nghi mắc COVID-19. Đội này được các y bác sĩ giám sát và hướng dẫn cụ thể việc lấy mẫu để vừa đảm bảo an toàn cho bản thân, vừa làm đúng các quy trình lấy mẫu xét nghiệm y tế. Không chỉ chi viện cho Bắc Giang về nhân lực y tế, các chiến sĩ hậu cần cũng tích cực tham gia vào công tác đảm bảo đời sống cho những người trong khu cách ly tập trung và chiến sĩ tham gia chống dịch.

Sinh viên tình nguyện được chia thành nhiều đội, nhiều ca, luân phiên làm việc liên lục, đảm bảo tiến độ lấy mẫu, xét nghiệm và truy vết các trường hợp nghi mắc COVID-19 tại tâm dịch Bắc Giang. Họ làm việc liên tục từ 12 đến 15 tiếng/ngày không ngừng nghỉ để phân loại các mẫu bệnh phẩm, phục vụ cho công tác xét nghiệm SARS-CoV-2.

Hàng trăm sinh viên Quân y thần tốc hỗ trợ Bắc Giang chống dịch, làm việc 12-15 tiếng/ngày không nghỉ - Ảnh 1.

Khoá K49 và K50 của Học viện Quân Y là những sinh viên năm thứ 5, thứ 6 đang trong thời gian thực tập tại các cơ sở y tế trong quân đội.

Hàng trăm sinh viên Quân y thần tốc hỗ trợ Bắc Giang chống dịch, làm việc 12-15 tiếng/ngày không nghỉ - Ảnh 2.
Hàng trăm sinh viên Quân y thần tốc hỗ trợ Bắc Giang chống dịch, làm việc 12-15 tiếng/ngày không nghỉ - Ảnh 3.

Các chiến sĩ tích cực tham gia vào công tác đảm bảo đời sống cho những người trong khu cách ly tập trung và chiến sĩ tham gia chống dịch

Hàng trăm sinh viên Quân y thần tốc hỗ trợ Bắc Giang chống dịch, làm việc 12-15 tiếng/ngày không nghỉ - Ảnh 4.
Hàng trăm sinh viên Quân y thần tốc hỗ trợ Bắc Giang chống dịch, làm việc 12-15 tiếng/ngày không nghỉ - Ảnh 5.

Sinh viên tình nguyện tranh thủ nghỉ ngơi sau thời gian lấy mẫu xét nghiệm liên tục tại các khu cách ly tập trung


Hàng trăm sinh viên Quân y thần tốc hỗ trợ Bắc Giang chống dịch, làm việc 12-15 tiếng/ngày không nghỉ - Ảnh 6.

Nơi nghỉ ngơi của các chiến sĩ tham gia "chiến đấu" tại tâm dịch

Nguồn: Thông tin Chính phủ

Theo Diệu Thu

Doanh nghiệp & Tiếp thị

Trở lên trên