MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng trăm tỷ USD có nguy cơ 'mắc kẹt' tại các dự án khí đốt mới

Trong bối cảnh các nhà hoạch định châu Á dần từ bỏ than đá, khí đốt trở thành giải pháp thay thế ngày càng được đón nhận rộng rãi. Theo đó, các dự án cơ sở hạ tầng khí mới, bao gồm đường ống, cảng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) và nhà máy nhiệt điện chạy bằng khí đốt, đã nhanh chóng được nâng cấp trên toàn khu vực.

Theo dữ liệu của Tổ chức Giám sát năng lượng toàn cầu (GEM), tính đến tháng 6/2021, có tới hơn 379 tỷ USD vốn đầu tư cho các dự án đang trong giai đoạn xây dựng hoặc tiền xây dựng. Con số này bao gồm 189 tỷ USD đầu tư vào cơ sở hạ tầng các nhà máy điện khí mới, 54 tỷ USD vào đường ống dẫn khí và 136 tỷ USD vào các cảng xuất nhập khẩu.

Hiện có gần 3/4 tổng công suất nhập khẩu LNG đang được phát triển tại châu Á. Điều này sẽ ảnh hưởng đáng kể đến thương mại khí đốt toàn cầu. Theo GEM, khoảng 320 GW từ các nhà máy điện chạy bằng khí đốt đang được phát triển khắp châu Á, bao gồm các dự án đang được đề xuất, hoặc đang xây dựng.

Đáng chú ý, mức công suất trên sẽ giúp tăng gần gấp đôi công suất điện khí trong khu vực, tương đương bằng lượng của châu Âu và Nga cộng lại, cũng như giúp gia tăng thêm 1/5 công suất trên toàn cầu.

Hàng trăm tỷ USD có nguy cơ mắc kẹt tại các dự án khí đốt mới - Ảnh 1.

Trung Quốc là quốc gia chiếm ưu thế về đầu tư điện khí theo kế hoạch, chiếm gần 131 tỷ USD. Ngoài ra, các dự án đầu tư mở rộng khí đốt lớn nhất được lên kế hoạch ở Việt Nam, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Bangladesh.

Hàng trăm tỷ USD có nguy cơ mắc kẹt tại các dự án khí đốt mới - Ảnh 2.

Tại Việt Nam, khoản đầu tư được đề xuất đặc biệt lớn với tổng giá trị ước tính gần 60 tỷ USD vừa là kết quả của sự gia tăng dự kiến về nhu cầu điện, và mức độ quan tâm cao của Chính phủ và ngành công nghiệp trong việc xây dựng các dự án khí đốt mới.

GEM đánh giá, những con số này có thể phát triển với việc công bố kế hoạch phát triển điện mới sắp tới. Đặc biệt, chưa đến 1% các khoản đầu tư theo kế hoạch của Việt Nam thực sự là vào các dự án đã đến giai đoạn xây dựng.

Robert Rozansk - tác giả của báo cáo nhận định, việc xây dựng các dự án khí đốt được đề xuất của châu Á là "một ván cược 379 tỷ USD đầy rủi ro". Nếu được xây dựng, hệ thống cơ sở hạ tầng khí đốt mới này có thể đe dọa nỗ lực của các nước châu Á nhằm đạt được mức phát thải ròng bằng 0.

Không chỉ vậy, khi giá LNG tiếp tục ở mức cao và thị trường tiếp tục biến động mạnh, nhiều dự án đã được lên kế hoạch ở châu Á sẽ không thể tiếp cận được nguồn vốn từ ngân hàng và có thể phát sinh chi phí lớn cho nhà nước trong việc cho các dự án ngừng hoạt động.

Giám đốc điều hành của GEM, ông Ted Nace cho biết, lượng phát thải từ các dự án khí đốt hiện tại đã quá lớn để thế giới có ít nhất 50% cơ hội hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,5oC. Nếu được xây dựng, các dự án khí đốt mới ở châu Á này sẽ phát sinh khí thải trong nhiều thập kỷ, và làm trầm trọng thêm các tác động lâu dài của biến đổi khí hậu.

Xét về mặt kinh tế, xây dựng cơ sở hạ tầng khí mang đến rủi ro tài chính, đặc biệt trong lĩnh vực điện, khi chi phí cho năng lượng tái tạo đang giảm nhanh chóng, với mức giảm hơn 90% kể từ năm 2009. Theo đó, giả định khí đốt là lựa chọn hiệu quả về chi phí và đáng tin cậy nhất để sản xuất điện khi xây dựng các kế hoạch đầu tư vào cơ sở hạ tầng mới không còn đúng nữa.

Báo cáo GEM nhấn mạnh: "Cơ sở hạ tầng khí đốt đắt tiền và tồn tại lâu dài. Tài sản thường tốn hàng tỷ USD và hoạt động trong nhiều thập kỷ. Nếu được xây dựng, nhiều dự án có thể sẽ không cạnh tranh được với năng lượng tái tạo ngay cả khi chúng chưa hoàn thành".

Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng khí đốt cũng tiềm ẩn rủi ro do biến động giá khí đốt, các vấn đề an ninh và khả năng nó sẽ không còn tồn tại trong một thế giới ngày càng có lượng carbon thấp.

Anh Vũ

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên