MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hành động của người mẹ trong lúc kèm con học gây tranh cãi, không biết kiềm chế cảm xúc thì đừng mong con cái ưu tú!

28-07-2023 - 21:45 PM | Sống

Thực tế, sự giáo dục của cha mẹ đối với học sinh không chỉ về điểm số mà còn về phẩm chất, đạo đức, cách đối nhân xử thế.

Một câu chuyện xảy ra ở tỉnh An Huy, Trung Quốc đang khiến các bậc cha mẹ nước này tranh cãi dữ dội. Theo đó, clip ghi lại cảnh một bà mẹ tên Dương Thiên đang kèm con học ở nhà được chia sẻ lên mạng xã hội.

Trong quá trình kèm con học, vì không vừa ý với kết quả bài tập của con nên chị Dương liên tục quát mắng, la hét. Không chỉ vậy, chỉ còn vung tay tát con vài cái. Ngay khi vừa tát con xong, dường như nhận ra bản thân đã quá đáng nên chị lại tự tát mình 2 cái. Chứng kiến hành động của mẹ, cậu con trai sợ hãi nên ngồi im re, không dám nhúc nhích.

Điều này càng khiến chị Dương cáu hơn và liên túc quát tháo, giục giã con làm bài nhanh lên. Không chỉ tát con, chị còn đá vào cái quát bên cạnh để trút giận. Xuyên suốt video, cậu con trai dù không bị quay chính diện mặt nhưng ai nấy đều tưởng tượng ra em đang sợ hãi thế nào. Chốc chốc, em lại co người vào và giơ tay lên chống trả, để phòng mẹ lại đánh mình tiếp.

Hành động của người mẹ trong lúc kèm con học gây tranh cãi, không biết kiềm chế cảm xúc thì đừng mong con cái ưu tú! - Ảnh 1.

Người mẹ liên tục quát mắng và tát con.

Đoạn video sau khi được đăng tải trên mạng đã thu hút rất nhiều bình luận trái chiều. Một số ý kiến tỏ ra đồng cảm với người mẹ vì cho rằng "kèm con học là công việc tốn sức nhất trên đời". Một cư dân mạng cho hay: "Mọi người có thể chỉ trích bà mẹ này nhưng phải tận tay kèm con học mới biết mất bình tĩnh, bực tức thế nào".

Tuy nhiên đa phần cư dân mạng đều không đồng tình với chê trách bà mẹ này không biết cách quản lý cảm xúc của mình.

"Đánh vì lợi ích của con, vì muốn con học hành tiến bộ là lời nói dối tệ nhất. Chẳng nhẽ cứ bực mình, không kìm chế được là lại đánh con? Khi bạn đi làm, gặp khách hàng khó chiều, bạn có lao vào đánh khách hàng không? Khi bị sếp mắng, ức chế, bạn có đánh lại sếp không?

Chắc chắn là không dám rồi? Bạn chỉ dám làm điều này với đứa con mình sinh ra thôi? Vì sao ư? Vì bạn luôn cho rằng mình là cha mẹ và có quyền lực tối thượng. Hãy thử nghĩ mà xem, khi còn là học sinh, cũng có lúc bạn rất chăm học nhưng lại không thể tiếp thu kiến thức, không thể đạt điểm tốt.

Vậy tại sao lúc nào bạn cũng áp đặt con mình phải học thật tốt? Đó là bạn đang áp đặt ước mơ của mình lên con đấy thôi! Bạn so sánh con mình với "con nhà người ta" ư? Nhìn xem, "cha mẹ người ta" đều biết kiềm chế cảm xúc, có tình cách ổn định, tôn trọng và thấu hiểu con mình. Bạn đã làm được như thế chưa?", cư dân mạng để lại bình luận.

Cha mẹ thông minh cần biết quản lý cảm xúc

Thực tế, sự giáo dục của cha mẹ đối với học sinh không chỉ về điểm số mà còn về phẩm chất, đạo đức, cách đối nhân xử thế. Nếu cha mẹ không quản lý tốt cảm xúc của mình thì làm sao có thể yêu cầu con có thái độ sống tốt và chỉ số EQ cao?

Theo các chuyên gia giáo dục, cha mẹ không ổn định về mặt cảm xúc, dễ bình tĩnh, nóng giận sẽ giáo dục nên những đứa trẻ nổi loạn, bạo lực, trầm cảm và có lòng tự trọng thấp. Để làm được điều này, cha mẹ cần phải làm gương cho con cái. Muốn con có thái độ học tập tốt thì chính cha mẹ cũng phải như vậy. Nếu yêu cầu con đọc sách mà cha mẹ lúc nào cũng chăm chăm nghịch điện thoại thì sao có thể tạo nên một bầu không khí học tập trong gia đình?

Bên cạnh đó, cha mẹ cần phải học cách chấp nhận rằng: Có thể con mình chỉ là một đứa trẻ bình thường, không phải thiên tài, thần đồng gì. So với điểm số, con cần phát triển nhiều điều hơn, đó là trí tuệ cảm xúc, chỉ số vượt khó, thể chất khỏe mạnh,... Đừng dồn ép quá mức khiến con cái gặp phải các vấn đề về tâm thần rồi mới hối hận thì đã quá muộn.

Theo Thanh Hương

Phụ nữ số

Trở lên trên