MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hành trình làm giàu nhanh hơn chạy của "Tia chớp" Usain Bolt: Bỏ túi nửa triệu USD mỗi lần tham dự sự kiện, luôn tâm niệm "làm 10 phải tiết kiệm 6"

13-07-2021 - 12:26 PM | Sống

Hành trình làm giàu nhanh hơn chạy của "Tia chớp" Usain Bolt: Bỏ túi nửa triệu USD mỗi lần tham dự sự kiện, luôn tâm niệm "làm 10 phải tiết kiệm 6"

Các giải thưởng thể thao chỉ giúp Usain Bolt kiếm được khoảng 1 triệu USD, trong khi các hợp đồng quảng cáo mang lại cho anh mức thu nhập gấp hàng chục lần.

Trong làng điền kinh thế giới, VĐV người Jamaica Usain Bolt là một huyền thoại. Anh nổi tiếng với tư thế ăn mừng chiến thắng "To Di World", cùng hàng loạt kỷ lục về chạy nước rút mà đến bây giờ vẫn chưa ai phá được.

Hồi bé, Usain Bolt đam mê cricket và bóng đá, nhưng huấn luyện viên tại trường học khuyến khích anh theo đuổi bộ môn điền kinh. Anh bắt đầu thu hút được sự chú ý của công chúng khi giành huy chương vàng 200m tại Giải vô địch trẻ 2002 tại Jamaica.

Chỉ 6 năm sau, Usain Bolt đã khiến dư luận choáng váng khi giành một lúc 3 huy chương vàng tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008 ở Trung Quốc. Anh là người đầu tiên trong lịch sử các kỳ Olympic chiến thắng ở cả cự ly 100m lẫn 200m.

Năm 2009, tại Giải Vô địch Thế giới ở Đức, Usain Bolt đã thiết lập kỷ lục chạy 100m trong vòng 9,58 giây. Thành tích này tương đương với tốc độ 44,7 km/h, giúp VĐV người Jamaica này chính thức trở thành "người chạy nhanh nhất thế giới".

Tại Thế vận hội London 2012 ở Anh, anh tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng này. Một trong những cột mốc ấn tượng của anh là việc 3 lần giành 3 huy chương vàng tại 3 kỳ Thế vận hội liên tiếp.

Trong suốt sự nghiệp của mình, Usain Bolt đã thiết lập 19 kỷ lục Guinness, giúp anh trở thành người giàu thành tích thứ hai (sau Michael Phelps) trong giới thể thao.

Hành trình làm giàu nhanh hơn chạy của Tia chớp Usain Bolt: Bỏ túi nửa triệu USD mỗi lần tham dự sự kiện, luôn tâm niệm làm 10 phải tiết kiệm 6 - Ảnh 1.

Cỗ máy kiếm tiền 20 triệu USD/năm

Không chỉ sở hữu tốc độ đáng nể trên đường chạy, "Tia chớp" người Jamaica cũng rất nhanh nhạy trong chuyện kiếm tiền.

Usain Bolt là một VĐV thành công và nổi tiếng trên trường quốc tế, vậy nên giá trị thương hiệu cá nhân của anh khá cao. Mức phí để ngôi sao thể thao này xuất hiện trong một sự kiện bất kỳ là 500.000 USD (11,5 tỷ VNĐ) . Tại cuộc thi Penn Relays năm 2010, gần 55.000 người hâm mộ đã đến để xem VĐV này thi đấu.

Mỗi năm, Usain Bolt sẽ kiếm được khoảng 20 triệu USD (460 tỷ VNĐ). Các giải thưởng thể thao chỉ đem lại khoảng 1 triệu USD, còn phần lớn thu nhập sẽ đến từ các hợp đồng quảng cáo. Tại Thế vận hội Bắc Kinh 2008, anh chỉ có 2 nhà tài trợ chính là Digicel - một công ty điện thoại ở Jamaica - và thương hiệu thời trang Puma.

Hành trình làm giàu nhanh hơn chạy của Tia chớp Usain Bolt: Bỏ túi nửa triệu USD mỗi lần tham dự sự kiện, luôn tâm niệm làm 10 phải tiết kiệm 6 - Ảnh 2.

Usain Bolt đã ký hợp đồng quảng cáo trọn đời với Puma

Theo Financial Times, Puma đã trả cho "Tia chớp" 1,5 triệu USD để quảng bá sản phẩm giày của mình. Hai bên tiếp tục tái ký hợp đồng vào năm 2016 với giá trị hợp đồng tăng gấp 10 lần - 10 triệu USD. Chỉ riêng thu nhập từ việc làm đại diện cho Puma đã giúp Usain Bolt thu về 9 triệu USD/năm.

3 năm sau đó, VĐV người Jamaica này đã ký hợp đồng với hàng loạt thương hiệu đình đám khác như đồng hồ Hublot, công ty viễn thông Virgin Media, sâm-panh Mumm, nước giải khát Gatorade...

Hành trình làm giàu nhanh hơn chạy của Tia chớp Usain Bolt: Bỏ túi nửa triệu USD mỗi lần tham dự sự kiện, luôn tâm niệm làm 10 phải tiết kiệm 6 - Ảnh 3.

Usain Bolt cũng là người đại diện cho hãng đồng hồ Hublot

Năm 2016, Usain Bolt đã cho ra mắt Champion Shave Inc. - một dòng sản phẩm dao cạo cao cấp với mức giá phải chăng. Tuy nhiên, đam mê làm giàu của VĐV này chưa dừng lại ở đây. Chỉ 2 năm sau đó, anh đã mở nhà hàng Jamaica mang tên Tracks & Record tại Anh. Trước đó, anh cũng có một nhà hàng lớn tại quê hương.

Ngoài ra, Usain Bolt còn là đồng sáng lập hãng xe điện Bolt Mobility có trụ sở tại Miami (Mỹ). Công ty này đã sản xuất hơn 5.000 xe scooter cho thị trường Mỹ và Pháp.

Hành trình làm giàu nhanh hơn chạy của Tia chớp Usain Bolt: Bỏ túi nửa triệu USD mỗi lần tham dự sự kiện, luôn tâm niệm làm 10 phải tiết kiệm 6 - Ảnh 4.

Năm 2019, anh đã ra mắt sản phẩm xe ô tô điện 2 chỗ ngồi có tên là B-Nano với giá khởi điểm 199 USD (4,5 triệu VNĐ). Tính đến tháng 3/2020, Bolt Mobility đã gọi vốn thành công gần 30 triệu USD.

Bên cạnh đó, "Tia chớp" người Jamaica còn dấn thân vào lĩnh vực bất động sản. Anh được cho là đã đầu tư vào một dự án xây dựng lớn tại Jamaica.

Làm được 10 thì nên tiết kiệm 6

Hiện tại, khối tài sản mà Usain Bolt sở hữu có trị giá lên tới 90 triệu USD (2.072 tỷ VNĐ). Năm 2018, anh đã được Forbes xếp thứ 45 trong danh sách những VĐV được trả lương cao nhất thế giới. Ngoài ra, "Tia chớp" cũng là nhà vô địch Olympics được trả lương cao nhất mọi thời đại, với thu nhập hàng năm vào khoảng 31 triệu USD.

Giàu có và đam mê tốc độ, Usain Bolt hiển nhiên không cưỡng lại được vẻ đẹp của những chiếc siêu xe. Anh sở hữu rất nhiều chiếc Ferrari như F430, 458 và California. Ngoài ra, anh cũng từng tậu 1 chiếc BMW M3, Jeep Wrangler, Audi SUV, Chevy Camaro và vài chiếc Nissan GT-Rs.

Hành trình làm giàu nhanh hơn chạy của Tia chớp Usain Bolt: Bỏ túi nửa triệu USD mỗi lần tham dự sự kiện, luôn tâm niệm làm 10 phải tiết kiệm 6 - Ảnh 5.

Chiếc Nissan GT-R màu vàng kim loại của Usain Bolt

Tuy nhiên, ở tuổi 34, Usain Bolt tiết lộ rằng mình không phải lúc nào cũng giỏi quản lý tiền bạc.

"Hồi mới nổi tiếng, tôi thường chi tiêu nhiều hơn dự định ban đầu", anh nói.

Sau khi ra mắt thành công tại Thế vận hội 2004, Usain Bolt bị tiền bạc làm cho choáng ngợp ở tuổi 18. May mắn thay, các đồng đội đã tận tình chỉ dẫn, giúp anh hiểu hơn về tài chính.

"Tôi phải cảm ơn đội đội của mình", cựu VĐV người Jamaica cho biết. "Họ thực sự đã giúp tôi học cách tiết kiệm tiền".

Bài học lớn nhất mà Usain Bolt rút ra được là luôn luôn tiết kiệm nhiều hơn 50% số tiền kiếm được.

"Bạn có thể dùng số tiền còn lại để chi tiêu và trả hóa đơn", anh nói. "Tôi lúc nào cũng dặn mọi người làm 10 thì nên tiết kiệm 6. Phần còn lại mới tính xem nên làm gì".

Hành trình làm giàu nhanh hơn chạy của Tia chớp Usain Bolt: Bỏ túi nửa triệu USD mỗi lần tham dự sự kiện, luôn tâm niệm làm 10 phải tiết kiệm 6 - Ảnh 6.

Nếu được quay ngược thời gian, Usain Bolt sẽ khuyên bản thân hồi đó "tiết kiệm nhiều nhất có thể", bởi không ai có thể lường trước chuyện gì xảy ra.

"Ngoài kia có rất nhiều VĐV bị chấn thương", anh nói. "Đó là điều tôi đã chứng kiến tận mắt".

Nói về sự nghiệp, "Tia chớp" cho biết, lời khuyên tốt nhất mà anh nhận được là từ cha mình:

"Ông ấy nói với tôi: ‘Con trai, dù con muốn bất kỳ điều gì, cứ làm việc chăm chỉ và tận tụy là con sẽ được đền đáp’. Và tôi lúc nào cũng cố gắng để như vậy", anh chia sẻ.

(Theo Fox, CNBC)

Linh Hân

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên