MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hành trình truy bắt hung thủ hiếp dâm, sát hại cô gái vào chiều 29 Tết

15-02-2024 - 09:02 AM | Xã hội

Chiều 14/2, Công an TPHCM tổ chức họp báo thông tin vụ cô gái 25 tuổi bị nam thanh niên sát hại rồi phân xác phi tang xảy ra trên địa bàn. Nạn nhân trong vụ án này là chị Vi Thị Thống (25 tuổi, quê Đồng Nai), hung thủ là Nguyễn Đăng Khoa (25 tuổi, quê Tiền Giang).

Sự mất tích bí ẩn của nữ công nhân

Chị Thống là công nhân làm việc tại Công ty TNHH Coats Phong Phú đóng trên địa bàn phường Tăng Nhơn Phú B , TP Thủ Đức, TPHCM.

Chiều 8/2 ( tức 29 Tết), chị Thống tan ca làm và trở về phòng trọ nằm trong hẻm trên đường Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú B, TP Thủ Đức. Sau đó, chị Thống nhắn tin với gia đình là chuẩn bị về quê ở huyện Cẩm Mỹ , tỉnh Đồng Nai để ăn Tết. Chờ mãi không thấy chị Thống về đến nhà, người thân cố gắng liên lạc nhiều lần qua điện thoại nhưng không có kết quả.

Sáng 9/2 (30 Tết), bạn trai của chị Thống nói với người thân của chị là đã nhờ người đến phòng trọ tìm nhưng thấy cửa đã khóa ngoài. Người này đã phá khóa để vào phòng kiểm tra nhưng không thấy chị Thống ở bên trong.

Đến trưa 9/2, gia đình chị Thống đến phòng trọ của con gái thì thấy phòng không có sự xáo trộn, xe máy vẫn để ở bên trong, trên xe treo nhiều túi đồ chuẩn bị về quê. Tuy nhiên, ba lô mà chị Thống thường dùng và điện thoại, chìa khóa xe thì không có trong căn phòng.

Hành trình truy bắt hung thủ hiếp dâm, sát hại cô gái vào chiều 29 Tết- Ảnh 1.

Vị trí Khoa vứt thi thể nạn nhân để phi tangẢnh: Công an cung cấp

Lo lắng sự an nguy của con gái, gia đình chị Thống đã đến Công an phường Tăng Nhơn Phú B (TP Thủ Đức) trình báo vụ việc. Người thân của chị Thống cho biết, chị hiền lành và ít nói chuyện với người lạ.

Ngày 14/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa để điều tra về tội “Cướp tài sản”, “ Giết người ” và “Hiếp dâm”.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú B đã cử lực lượng xuống nhà trọ để xác minh thông tin và tổ chức truy tìm tung tích chị Thống. Lực lượng Công an phường đã cùng với người nhà chị kiểm tra bên trong phòng trọ và ghi nhận xe máy, quần áo, đồ dùng cá nhân vẫn còn trong phòng trọ, không có sự xáo trộn bất thường.

Tiếp tục áp dụng các biện pháp truy tìm và thu thập hình ảnh camera nhà trọ ghi nhận chị Vi Thị Thống không ra khỏi phòng trọ từ khoảng 14h ngày 8/2; đồng thời, xác định chị Thống vẫn chưa về nhà tại huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Hiếp dâm và phân xác phi tang

Các đơn vị nghiệp vụ của Công an TPHCM đã triển khai 6 tổ công tác khẩn trương rà soát hiện trường khu nhà trọ, nhiều địa điểm có liên quan, xác minh thông tin các cá nhân ở cùng khu vực nhà trọ của chị Thống và những đầu mối thông tin khác tại nhiều địa phương.

Kết quả nổi lên đối tượng Nguyễn Đăng Khoa ở chung dãy trọ với chị Thống có nhiều biểu hiện bất thường. Chưa đầy 24 giờ khẩn trương truy xét, lực lượng phá án đã truy bắt được Khoa khi đối tượng này đang lẩn trốn tại xã Cát Khánh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, di lý về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM để tập trung đấu tranh, làm rõ.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định, vào khoảng 15h ngày 8/2 (nhằm ngày 29 Tết), sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số 14 với lý do nhờ phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa đã khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa, uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản của nạn nhân. Sau đó, nghi phạm dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm, dẫn đến cái chết của chị Thống.

Ngay sau đó, đối tượng Khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân, chiếm đoạt 1 lắc tay và 1 nhẫn trên người, 2 cái nhẫn vàng 9999 và 1 sợi dây chuyền, 1 đôi bông tai bên trong ba lô và 3 triệu đồng trong túi đeo chéo của chị Thống.

Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần, bỏ vào túi nylon đen, đem đi phi tang tại khu vực bụi cây rậm rạp ven đường nội bộ khu Công nghệ cao TP Thủ Đức, thuộc phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, kết quả giám định và tài liệu chứng cứ thu thập được, Cơ quan điều tra có đủ căn cứ và cơ sở khoa học khẳng định đối tượng Khoa đã thực hiện hành vi cướp tài sản, giết người và hiếp dâm đối với chị Thống.

Theo Hoàng Thuận

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên