MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hậu ly hôn năm 19 tuổi của nữ diễn viên Thuỳ Dương: Vừa học, vừa tìm việc, vừa nuôi con, lấy nước mắt là 'thuốc sát trùng' để chữa lành vết thương

07-05-2022 - 09:24 AM | Sống

Sau 10 năm bước ra từ cuộc hôn nhân đổ vỡ, diễn viên Thuỳ Dương ''Người phán xử'' không ngần ngại bộc bạch ''từ A đến Z'' về hành trình quyết liệt bảo vệ hạnh phúc.

Diễn viên Thuỳ Dương là cái tên không còn xa lạ với khán giả điện ảnh Việt. Xuất thân từ diễn diễn viên kịch nói của Nhà hát kịch Hà Nội, cô lấn sân sang lĩnh vực phim truyền hình và dần khẳng định của mình với các vai diễn trong những bộ phim thuộc khung giờ vàng của VTV như Người phán xử, Nơi ẩn nấp bình yên, Tình yêu không hẹn trước, Mê Cung... 

Đối lập với vẻ ngoài mong manh, trong Thuỳ Dương là con người mạnh mẽ và quyết đoán. Lập gia đình từ năm 19 tuổi. Tuy nhiên, chỉ sau 2 năm, cuộc hôn nhân đã phải đặt dấu chấm hết với ''gia tài'' lớn nhất là cô con gái vừa tròn 1 tuổi. Với tâm thế của một ''người thắng cuộc'' Thuỳ Dương đã chứng minh được bản lĩnh của người phụ nữ quyết liệt bảo vệ hạnh phúc thuộc về mình. 

Tự chữa lành bằng nước mắt 

Đối với Thùy Dương, nước mắt như một loại “thuốc sát trùng”. Khi khóc sẽ đau và sau nỗi đau đó, vết thương sẽ được chữa lành. Sau hơn 10 năm chiến thắng những thử thách hậu ly hôn, Thùy Dương chiêm nghiệm được rằng: “Đứng trước những khó khăn, hãy cứ khóc, cứ buồn”, đó như những bước căn bản để mỗi người có thể mạnh mẽ đối diện với “chướng ngại vật” mà cuộc sống đặt ra.

Nhiều người cho rằng khóc là một biểu hiện của tâm lý ủy mị, thậm chí là đầu hàng nghịch cảnh. Tuy nhiên theo chuyên gia y tế người Mỹ Nate Favini, khóc sẽ tạo ra những thay đổi về thần kinh và nội tiết, giúp bản thân cảm thấy bớt căng thẳng. Nhìn nhận dưới góc độ tâm lý học, khóc là một cách để giải tỏa cảm xúc và vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Hậu ly hôn năm 19 tuổi của nữ diễn viên Thuỳ Dương: Vừa học, vừa tìm việc, vừa nuôi con, lấy nước mắt là thuốc sát trùng để chữa lành vết thương  - Ảnh 1.

Chẳng cần đến nghiên cứu khoa học mà bằng cách sống thật với cảm xúc, dám đối diện với khó khăn, Thùy Dương đã khóc thật nhiều để rồi tỉnh táo nhận ra đâu là hạnh phúc bên mình, để cùng con gái vượt qua đường hầm - giai đoạn tối tăm nhất - và tìm thấy ánh sáng.

Hạnh phúc là đán án cho muôn vàn bài toán hóc búa 

Với nhiều người, hậu ly hôn như một mê cung mà chỉ người trong cuộc mới tự mình tìm được Lối Ra. Nhưng với Thùy Dương, giai đoạn này là chuỗi những bài toán khó mà cô từng bước tìm ra đáp án. Để giờ đây khi đã lùi xa những ngày tháng khó khăn, cô lại cảm thấy thích thú như cảm giác của một cô học trò tự mình tìm ra đáp án cho bài toán hóc búa mà “người thầy” cuộc đời giao cho.

Hậu ly hôn năm 19 tuổi của nữ diễn viên Thuỳ Dương: Vừa học, vừa tìm việc, vừa nuôi con, lấy nước mắt là thuốc sát trùng để chữa lành vết thương  - Ảnh 2.

Đến hiện tại, Thùy Dương vẫn không quên được cảm giác mệt mỏi khi phải loay hoay giữa học hành, con cái và mưu sinh. Cô từng thử rất nhiều cách để khỏa lấp nỗi buồn và sự bế tắc nhưng sau cùng, chỉ có cách đối diện mới là con đường ngắn nhất vượt ải khó. Cô bắt đầu học cách chấp nhận nỗi buồn thay vì lẩn tránh nó.

 Ở tuổi 21, Thùy Dương vừa học vừa tìm cho mình một việc làm thêm để có kinh phí nuôi con. Cũng từ đó, cô nhận ra con gái chính là điểm tựa và là động lực giúp cô thêm can đảm đối diện với những thử thách của cuộc sống.

Hạnh phúc luôn tồn tại quanh ta. Chỉ cần thay đổi góc nhìn, ta lại thấy được cuộc sống có muôn màu tươi đẹp và mới mẻ. Và với Thùy Dương, khi nhìn thấy việc nuôi con là niềm vui thay vì mệt mỏi, cô đã tìm được hướng giải cho bài toán của cuộc đời mình.

Cho bản thân cơ hội được yêu 

Không tiếc nuối vì những gì đã qua, diễn viên Người phán xử cho rằng kết hôn và chia tay ở độ tuổi đôi mươi cũng là cơ hội để cô có nhiều thời gian tìm cho mình hạnh phúc đích thực về sau. Vài năm sau khi ly hôn, Thùy Dương cho phép mình mở lòng với những tình yêu mới. Vì ở cô, tình yêu đôi lứa rất quan trọng và cô luôn cần có một người để yêu, một bờ vai để tựa vào. Chính bằng sự trân trọng dành cho tình yêu nên khi yêu ai, cô cũng “say mê như mối tình đầu”.

Hậu ly hôn năm 19 tuổi của nữ diễn viên Thuỳ Dương: Vừa học, vừa tìm việc, vừa nuôi con, lấy nước mắt là thuốc sát trùng để chữa lành vết thương  - Ảnh 3.

Có thể nói một cô gái sống trong sự bảo bọc của gia đình suốt 18 năm như Thùy Dương khó có thể tránh được sự bồng bột khi bước vào đời. Ở Thùy Dương, bằng bản lĩnh và sự lạc quan, cô đã chiến thắng khó khăn, quyết liệt bảo vệ hạnh phúc cho mình và con. Để rồi hôm nay, cô luôn cố gắng sống trọn vẹn những ngày của hiện tại bởi ngày hôm nay có tốt đẹp thì mới có thể hái quả ngọt của tương lai.

Chính thức lên sóng từ ngày 01/04, talkshow Lối Ra với câu chuyện về hành trình tìm được hạnh phúc hậu ly hôn. Đề cập trực diện đến một vấn đề nhạy cảm trong cuộc sống, hướng tiếp cận tích cực của Lối Ra đã giúp chương trình này trở thành "của hiếm" trong các chương trình truyền hình từng xuất hiện ở Việt Nam. Điều này phần nào lý giải được những tín hiệu lạc quan mà talkshow Lối Ra đạt được, khi trở thành chương trình có lượt xem tốt nhất trên FPT Play.

https://cafef.vn/hau-ly-hon-nam-19-tuoi-cua-nu-dien-vien-thuy-duong-vua-hoc-vua-tim-viec-vua-nuoi-con-lay-nuoc-mat-la-thuoc-sat-trung-de-chua-lanh-vet-thuong-20220507082017915.chn

Đinh Anh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên