MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ cổ phiếu 1 ngành 'tưởng hết hot' nhưng khiến Warren Buffett 'mê mệt', vừa chi gần 300 triệu USD để mua liên tục trong 3 ngày

02-06-2023 - 07:08 AM | Tài chính quốc tế

Hé lộ cổ phiếu 1 ngành 'tưởng hết hot' nhưng khiến Warren Buffett 'mê mệt', vừa chi gần 300 triệu USD để mua liên tục trong 3 ngày

Giá cổ phiếu này đang giao dịch quanh mức thấp nhất trong năm 2023.

Trong 3 ngày giao dịch gần đây, Warren Buffett đang mua thêm cổ phiếu Occidental Petroleum ngay cả khi giá dầu thô của Mỹ đang sụt giảm. Từ ngày 25 đến 30/5, vị tỷ phú đã mua 4,66 triệu cổ phiếu OXY với giá khoảng 275 triệu USD. Chỉ riêng trong ngày 30/5, Berkshire mua 2,2 triệu cổ phiếu. Mức giá mà ông mua trong 3 phiên vừa qua là khoảng 58,30 đến 58,85 USD.

Sau những giao dịch này, Berkshire của Warren Buffett hiện nắm giữ tổng cộng 222 triệu cổ phiếu OXY, trị giá khoảng 13 tỷ USD, tương đương 24,9% cổ phần công ty. Trong tháng 5, ông đã mua rất nhiều cổ phiếu của tập đoàn dầu khí này. Từ ngày 11 đến 18/5, Berkshire “gom” cổ phiếu OXY trong 6 phiên giao dịch liên tiếp.

Trong khi đó, hợp đồng tương lai dầu thô của Mỹ giảm 2,2% xuống 67,93 USD trong ngày 31/5. Hiện tại, giá dầu của Mỹ đang chạm gần mức thấp nhất trong năm 2023 là 67,12 USD do lo ngại nhu cầu từ các nhà nhập khẩu dầu thô hàng đầu Trung Quốc sụt giảm. OPEC và các đồng minh, bao gồm Nga, sẽ họp vào Chủ nhật và các nhà phân tích cho rằng liên minh này sẽ không đưa ra bất kỳ sự thay đổi nào về chính sách.

Hé lộ cổ phiếu khiến Warren Buffett 'mê mệt', vừa chi gần 300 triệu USD để mua liên tục trong 3 ngày - Ảnh 1.

Giá cổ phiếu Occidental trong ngày gần nhất Berkshire mua vào.

Cổ phiếu OXY đã giảm 2 phiên liên tiếp trong ngày 30 và 31/5, xuống 57,69 USD. Trước phiên hôm thứ Tư, cổ phiếu này mất khoảng 4,8% trong tháng 5 và thấp hơn 12% kể từ khi đạt mức cao nhất trong thời gian gần đây là 66,47 USD ngày 3/4.

Nửa cuối năm 2022, Buffett bắt đầu tăng cổ phần trong Occidental và ông nhắm đến mức giá mục tiêu là 57 đến 61,50 USD. Trong năm qua, Berkshire đã tăng cổ phần khá tích cực trong lĩnh vực dầu khí và đưa OXY trở thành một trong những cổ phiếu có tỷ trọng lớn nhất trong danh mục.

Ngày 9/5, Occidental đã công bố kết quả kinh doanh quý I trong bối cảnh giá dầu và khí đốt tự nhiên sụt giảm. Công ty báo cáo doanh thu giảm 13% xuống còn 7,26 tỷ USD, trong khi lợi nhuận giảm 48% xuống còn 1,09 USD/cổ phiếu. Lợi nhuận trước thuế từ lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt tự nhiên giảm 36% xuống còn 1,6 tỷ USD trong quý I do giá 2 loại nhiên liệu này trên toàn thế giới cũng như Mỹ đi xuống.

Trong khi đó, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của Occidental đạt 2,9 tỷ USD, giảm 10% so với quý I/2022. Dòng tiền tự do giảm 33%, tổng trị giá đạt 1,69 tỷ USD. Occidental đã mua số cổ phiếu quỹ trị giá 752 triệu USD, trong chương trình mua cổ phiếu quỹ 3 tỷ USD vào năm 2023.

Trước khi Occidental báo cáo kết quả kinh doanh, Buffett cho biết Berkshire không có kế hoạch thâu tóm công ty này. Ông nói trong cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire: “Chúng tôi sẽ không đưa ra bất kỳ đề nghị nào nhằm kiểm soát Occidental.”

Tháng 8/2022. Uỷ ban Điều tiết Năm lượng Liên bang đã chấp thuận cho Buffett và Berkshire có thể mua tới 50% cổ phiếu OXY đang lưu hành. Ông chia sẻ: “Chúng tôi yêu thích những cổ phiếu mình đang nắm giữ. Chúng tôi có thể có hoặc không sở hữu thêm trong tương lai, nhưng chắc chắn có lý do thích đáng để nắm giữ một lượng cổ phiếu lớn.”

Cổ phiếu Occidental Petroleum đứng thứ 6 trong nhóm ngành Khai thác và Sản xuất Dầu khí Quốc tế tại Mỹ, với chỉ số xếp hạng tổng hợp (Composite Rating) đạt 30 điểm, chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) 34 điểm và EPS là 25.

Tham khảo Investors

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên