MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hé lộ mức tiền thưởng cho ĐT Thái Lan nếu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup

30-11-2018 - 20:53 PM | Sống

Tuyển Thái Lan nhận thưởng cơ bản 30 triệu baht (hơn 20 tỷ VNĐ) nếu giành chức vô địch AFF Cup 2018.

Theo tờ Bangkok Post (Thái Lan), LĐBĐ Thái Lan hứa thưởng đội tuyển có biệt danh "Voi chiến" 5 triệu baht nếu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup.

Ban tổ chức AFF Cup 2018 quy định đội vô địch sẽ nhận khoản tiền thưởng 300.000 USD (10 triệu baht), á quân bỏ túi 100.000 USD và 50.000 USD sẽ chảy vào tài khoản của 2 đội bị loại ở bán kết. Như vậy nếu giành chiếc cúp vàng lần thứ ba liên tiếp, ĐT Thái Lan sẽ bỏ túi khoản thưởng cơ bản 15 triệu baht.

Sau các chiến thắng trước Indonesia và Singapore ở vòng bảng, ông Kitisak Jumpathippong, một doanh nhân giữ chức Giám đốc ĐT Thái Lan hứa thưởng cầu thủ 4 triệu baht. Vị Giám đốc này cũng hứa thưởng 10 triệu baht nếu đội tuyển đăng quang vô địch. Tổng cộng, Thái Lan sẽ được hưởng 29 triệu baht tiền thưởng, tương đương 20 tỷ VNĐ nếu ca khúc khải hoàn vào ngày 15/12 tới.

Hé lộ mức tiền thưởng cho ĐT Thái Lan nếu bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup - Ảnh 1.

Thái Lan đăng quang vô địch AFF Cup 2016.

Thậm chí, số tiền 20 tỷ đồng cho ngôi vô địch của đội bóng xứ Chùa Vàng chưa phải là con số tiền thưởng cuối cùng, bởi nhiều nhà tài trợ của bóng đá Thái Lan luôn sẵn sàng chi đậm nếu đội bóng của họ giành thành tích tốt tại các giải quốc tế.

Vào ngày mai 1/12, Thái Lan sẽ làm khách trên thánh địa Bukit Jalil của Malaysia. 80.000 vé xem trận đấu đã được bán hết. 4 hôm sau tức ngày 5/12, Thái Lan trở về sân nhà Rajamangala tiếp đối thủ.

Trước cuộc thư hùng, HLV Milovan Rajevac của Thái Lan phát biểu: "Tôi biết Thái Lan sắp thi đấu trước 8 vạn CĐV Malaysia, nhưng tôi xem đây là trải nghiệm quý báu cho cầu thủ Thái Lan. Chúng tôi đã theo dõi kỹ video quay lại các trận đấu của Malaysia và nắm rõ điểm mạnh, điểm yếu của họ".

"Điều quan trọng nhất với tuyển Thái Lan là phải giữ vững được phong độ và lối đá như vòng bảng. Tôi tin rằng một khi các cầu thủ thi đấu đúng khả năng, Thái Lan đủ sức đánh bại Malaysia ngay tại đất khách", HLV Rajevac cho biết.

Theo Hoàng Anh

Trí thức trẻ

Trở lên trên