MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hết cảnh rồng rắn xếp hàng, người Hà Nội chỉ mất 3 phút đổ đầy bình xăng

18-11-2022 - 06:34 AM | Thị trường

Hết cảnh rồng rắn xếp hàng, người Hà Nội chỉ mất 3 phút đổ đầy bình xăng

Ngày 17/11, theo ghi nhận của phóng viên Tiền Phong, tình trạng xếp hàng dài chờ đổ xăng ở Hà Nội đã không còn tái diễn. Thực tế tại một số điểm có thể gọi là "vắng" khách, nhân viên đổ xăng có quãng thời gian xả hơi giữa các đợt khách ra vào.

Trong thời gần đây, do đứt gãy chuỗi cung ứng nên người tiêu dùng Thủ đô gặp khó khi mua xăng, dầu. Việc thiếu hụt xăng dầu kéo dài nhiều ngày đã gây bức xúc trong dư luận.

Sau chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng, sự vào cuộc của các cơ quan chức năng quan tâm, tình hình khan hiếm xăng dầu ở Hà Nội dần được khắc phục.

Theo ghi nhận phóng viên Tiền Phong ngày 17/11, các cây xăng, dầu tại Hà Nội đều hoạt động mở bán bình thường, tình trạng người dân xếp hàng rồng rắn chờ mua xăng dầu đã không còn.

Lượng xe đổ về không còn đông như trước nên việc đổ xăng của người dân rất thuận lợi, thông thoáng. Người đi xe máy chỉ mất từ 3-5 phút là có thể tới lượt và đổ đầy bình xăng.

Tình trạng chỉ giới hạn đổ 50.000 đồng/xe máy hay 200.000 đồng/xe ô tô không tái diễn. Các cây xăng hiện nay đều đổ theo nhu cầu của khách.

Những ngày trước đó, nhiều người Hà Nội luôn trong cảnh "khát" xăng, phải đi mua xăng vào buổi đêm và xếp hàng cả tiếng đồng hồ, xáo trộn cả về sinh hoạt và đi lại học tập cho mỗi gia đình.

Thời điểm này, thậm chí vào khung giờ cao điểm sáng, chiều các cây xăng đều cung ứng ổn thỏa, không bán nhỏ giọt và không ùn ứ người chờ mua. Tuy nhiên, ở một số cây xăng vẫn còn hiện tượng người dân mua xăng tích trữ do ‘lo xa’, sợ tái diễn cảnh gặp khó về xăng dầu những ngày tới.

Dưới đây là những hình ảnh PV Tiền Phong ghi nhận tại Hà Nội về hoạt động mua bán xăng dầu:

Hết cảnh rồng rắn xếp hàng, người Hà Nội chỉ mất 3 phút đổ đầy bình xăng - Ảnh 1.

Ghi nhận tại cây xăng trên đường Trần Quang Khải sáng 17/11, không còn tình trạng người dân xếp hàng dài chờ mua xăng, dầu.

Hết cảnh rồng rắn xếp hàng, người Hà Nội chỉ mất 3 phút đổ đầy bình xăng - Ảnh 2.

Cây xăng trên phố Nguyễn Đình Chiểu thời gian trước luôn trong tình trạng nghỉ để nhập hàng hoặc hết hàng thì nay cũng đã hoạt động bình thường trở lại.

Hết cảnh rồng rắn xếp hàng, người Hà Nội chỉ mất 3 phút đổ đầy bình xăng - Ảnh 3.

Mỗi phương tiện cá nhân đều có thể lựa chọn đổ theo nhu cầu và chỉ cần chờ 3-5 phút cho lượt đổ xăng của mình.

Hết cảnh rồng rắn xếp hàng, người Hà Nội chỉ mất 3 phút đổ đầy bình xăng - Ảnh 4.

Một khách hàng đến lượt, đổ đầy bình nhiên liệu. Không còn giới hạn định mức được đổ bao nhiêu theo loại xe nữa.

Hết cảnh rồng rắn xếp hàng, người Hà Nội chỉ mất 3 phút đổ đầy bình xăng - Ảnh 5.

Người dân đến đổ xăng tại cây xăng phố Nguyễn Công Trứ.

Hết cảnh rồng rắn xếp hàng, người Hà Nội chỉ mất 3 phút đổ đầy bình xăng - Ảnh 6.

Số lượng người mua xăng đã thưa vắng hơn những ngày trước.

Hết cảnh rồng rắn xếp hàng, người Hà Nội chỉ mất 3 phút đổ đầy bình xăng - Ảnh 7.

Cây xăng phố Trần Hưng Đạo cũng không còn cảnh ùn ứ người xếp hàng ra tận lòng đường.

Hết cảnh rồng rắn xếp hàng, người Hà Nội chỉ mất 3 phút đổ đầy bình xăng - Ảnh 8.

Người dân đi bộ ra cây xăng mua tích trữ bằng chai nhựa. Hình ảnh ghi nhận tại cây xăng đường Trần Quang Khải.

Hết cảnh rồng rắn xếp hàng, người Hà Nội chỉ mất 3 phút đổ đầy bình xăng - Ảnh 9.

Bơm xăng tích trữ phía bên trụ cho làn xe ô tô - cây xăng Lương Yên (bến xe Lương Yên cũ).

Theo Trọng Quân

Tiền Phong

Trở lên trên