MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hết tôm hùm lại đến chuối bị tắc biên quay đầu bán 'giải cứu', giá chỉ 5.000/kg

29-03-2022 - 18:18 PM | Thị trường

Từ khi Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid đến nay, nông sản Việt liên tục gặp khó. Trong đó, chuối là mặt hàng tiếp theo bị tắc biên, phải quay đầu bán với giá siêu rẻ.

Gần đây, nhiều người bất ngờ khi chuối tiêu được bán rất nhiều dọc các tuyến đường liên tỉnh và cả trên chợ mạng. Người bán giới thiệu đây đều là loại chuối được xuất khẩu sang Trung Quốc nhưng vì tắc biên nên phải quay đầu bán nội địa với giá rẻ.

Tại Hà Nội, người đi đường không khó để bắt gặp những điểm bán trái cây giải cứu, hỗ trợ người trồng. Thanh long, dưa hấu... được chất đống trên vỉa hè bán với giá từ 4.000-6.000 đồng/kg. Thậm chí, ở vỉa hè một số tuyến phố, xe container xả bán thanh long với giá 90.000 đồng/thùng 20kg, dưa hấu giá 5.000 - 8.000 đồng/kg, xoài keo vàng 99.000 đồng/thùng 13kg.

Hay như dứa mật Mường Khương giảm còn 4.900 đồng/quả loại nhỏ, loại to giá 7.900 đồng/quả; các loại xoài hạt lép giá dao động từ 10.000 - 15.000 đồng.

Bên cạnh đó, xoài tứ quý, xoài cát chu vip vốn có giá khá cao, từ 45.000 - 80.000 đồng/kg tuỳ thời điểm, nay nhiều nơi cũng xả hàng bán ở mức 20.000 - 25.000 đồng/kg.

Đặc biệt, trên chợ mạng, loại chuối này được bán theo thùng, mỗi thùng 4 - 5 nải khoảng 10 - 14kg, quả to, dài, vỏ bóng, đều màu, có cả quả xanh và quả chín. Với giá khoảng 50.000 đồng/kg, mỗi cân chuối xuất khẩu có giá chưa đến 5.000 đồng.

Hết tôm hùm lại đến chuối bị tắc biên quay đầu bán giải cứu, giá chỉ 5.000/kg - Ảnh 1.

(Ảnh chụp màn hình)

Hết tôm hùm lại đến chuối bị tắc biên quay đầu bán giải cứu, giá chỉ 5.000/kg - Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình)

Chia sẻ với VTC, chị Phương, (Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho biết, cách đây 2 ngày, chị mua 1 thùng chuối xuất khẩu với giá 65.000 đồng, nặng khoảng 10kg. Giá này chỉ bằng 1/3 so với dịp Tết Nguyên đán.

“Đợt Tết tôi phải mua chuối tiêu với giá 80.000 - 120.000 đồng/nải, quả còn không được đẹp như thế này. Giờ chỉ cần một nửa số tiền mà mua được 4 nải. Lúc mua chuối còn xanh, vài hôm sau đã bắt đầu chín vàng, ăn thơm và rất ngọt”, chị Phương nói.

Nguyên nhân cửa khẩu ùn tắc trong thời gian dài là do phía Trung Quốc tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm dịch nhằm thực hiện chính sách zero-COVID. Cùng với đó, từ 1/1/2022, việc xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc phải thực hiện theo Lệnh 248 và Lệnh 249 về quản lý giám sát an toàn thực phẩm của Tổng cục Hải quan Trung Quốc. Số liệu từ Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho thấy, tính đến 20h ngày 26/3, tổng lượng xe chờ xuất khẩu tại các cửa khẩu là 1.367 xe, trong đó lượng xe chở hoa quả là 1.026 xe.

https://cafef.vn/het-tom-hum-lai-den-chuoi-bi-tac-bien-quay-dau-ban-giai-cuu-gia-chi-5000-kg-20220329163347666.chn

Huyền My

Nhịp sống kinh tế

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên