MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiện trạng tuyến đường đắt đỏ ở TP.HCM vừa được đề xuất làm mái che 30 tỉ

27-03-2023 - 07:02 AM | Xã hội

Vỉa hè đường Lê Lợi sau khi tái lập và chỉnh trang đang được đề xuất làm mái che nắng mưa cho người đi bộ. Hiện tuyến đường này một bên nắng, nóng, bên đối lập có cây xanh bóng mát.

Mới đây, Sở Quy hoạch- Kiến trúc TP.HCM có văn bản báo cáo UBND Thành phố về công tác cải tạo cảnh quan tuyến đường Lê Lợi sau khi tuyến Metro số 1 hoàn trả mặt bằng.

Trong đó, Sở này đề xuất giải pháp chi 20-30 tỉ đồng để lắp mái che dọc vỉa hè đường Lê Lợi theo hướng từ Nhà hát Thành phố đến chợ Bến Thành để tạo bóng mát, chống nắng, che mưa, hình thành không gian đi bộ cho người dân và du khách.

Theo Sở Quy hoạch- Kiến trúc, việc thiết kế mái che với kết cấu khung sắt lợp tôn và đóng trần phía dưới; kích thước mái che vươn ra 4m trên vỉa hè rộng 5,5-6m.

Hiện trạng tuyến đường đắt đỏ ở TP.HCM vừa được đề xuất làm mái che 30 tỉ - Ảnh 1.

Đường Lê Lợi đoạn từ Phố đi bộ Nguyễn Huệ đến chợ Bến Thành được đề xuất làm mái che nắng mưa. Hiện tại một bên tuyến đường này cũng như khu vực nút giao trước chợ Bến Thành khá nắng, nóng do không có cây xanh tạo bóng mát

Sở này cho rằng giải pháp làm mái che nắng mưa được đưa ra do chưa thể bố trí cây xanh đủ lớn phục vụ nhu cầu đi bộ, mua sắm của người dân, du khách. Tuy nhiên, đề xuất này nhanh chóng vấp phải nhiều ý kiến trái chiều.

Hiện trạng đường Lê Lợi vẫn đang cho các phương tiện lưu thông bình thường sau khi tái lập mặt bằng, vỉa hè khá rộng rãi nên có nhiều người đi bộ trên tuyến đường này. Tuy nhiên một bên vỉa hè đang được đề xuất làm mái che không được trồng cây xanh, do đó khá nắng, nóng mỗi khi đi bộ, trong khi đó phía đối diện có nhiều bóng mát cây xanh hơn do vị trí này vẫn giữ nguyên khi xây dựng Metro.

Hiện trạng tuyến đường đắt đỏ ở TP.HCM vừa được đề xuất làm mái che 30 tỉ - Ảnh 2.

Đường Lê Lợi có chiều dài gần 1km và khu vực không có cây xanh được đề xuất làm mái che để tạo bóng mát, che nắng, mưa cho người đi bộ

Hiện trạng tuyến đường đắt đỏ ở TP.HCM vừa được đề xuất làm mái che 30 tỉ - Ảnh 3.

Mặt đường và vỉa hè đường Lê Lợi rất nắng & nóng từ sáng đến chiều do không có bóng mát, do đó việc làm mái che đang được Sở Quy hoạch - Kiến trúc tính đến

Hiện trạng tuyến đường đắt đỏ ở TP.HCM vừa được đề xuất làm mái che 30 tỉ - Ảnh 4.

Nhiều chuyên gia đô thị cho rằng việc làm mái che cho người đi bộ trên tuyến đường Lê Lợi là hợp lý nhưng cần kết hợp với trồng cây xanh để tạo sự hài hoà

Hiện trạng tuyến đường đắt đỏ ở TP.HCM vừa được đề xuất làm mái che 30 tỉ - Ảnh 5.

Việc làm mái che cũng được hỏi ý kiến của người dân và đa số đồng tình để thu hút khách. Ngoài kinh phí xây dựng mái che chính quyền cũng sẽ đề nghị từ nguồn hỗ trợ xã hội hoá, cụ thể là người dân trên đường Lê Lợi

Hiện trạng tuyến đường đắt đỏ ở TP.HCM vừa được đề xuất làm mái che 30 tỉ - Ảnh 6.

Nhiều người dân và du khách phải che ô chống nắng khi đi bộ trên đường Lê Lợi

Hiện trạng tuyến đường đắt đỏ ở TP.HCM vừa được đề xuất làm mái che 30 tỉ - Ảnh 7.

Hiện đường Lê Lợi cũng đã có nhà vệ sinh công cộng để phục vụ du khách, do đó việc làm mái che để chống nắng, mưa là một trong những giải pháp đang được nghiên cứu

Hiện trạng tuyến đường đắt đỏ ở TP.HCM vừa được đề xuất làm mái che 30 tỉ - Ảnh 8.

Khách du lịch đi bộ trên đường Lê Lợi khá đông

Hiện trạng tuyến đường đắt đỏ ở TP.HCM vừa được đề xuất làm mái che 30 tỉ - Ảnh 9.

Đối với du khách phương Tây thì chẳng e ngại trời nắng nhưng lại bất tiện khi gặp trời mưa, do đó cần tính đến phương án mái che để có thể trú mưa khi đi bộ

Hiện trạng tuyến đường đắt đỏ ở TP.HCM vừa được đề xuất làm mái che 30 tỉ - Ảnh 10.

Khách tham quan và mua sắm tại chợ Bến Thành sau đó đi bộ tham quan trên đường Lê Lợi

Hiện trạng tuyến đường đắt đỏ ở TP.HCM vừa được đề xuất làm mái che 30 tỉ - Ảnh 11.

Nhiều người cho rằng làm mái che chỉ làm tạm thời, còn trồng cây xanh vẫn là lâu dài. "Tôi thấy làm mái che như ở Singapore cũng được lắm, không có cảm giác bị bí bách ngột ngạt. Nếu như đang đi bộ mà gặp trời mưa cũng đỡ hơn khi có mái che. Mặc dù vậy tôi nghĩ trong thời gian chờ cây xanh lớn thì làm mái che tạm thời cho người đi bộ vì tuyến đường này có nhiều du khách", chị Hồng Phương (nhân viên văn phòng trên đường Lê Lợi) chia sẻ.

Hiện trạng tuyến đường đắt đỏ ở TP.HCM vừa được đề xuất làm mái che 30 tỉ - Ảnh 12.

Khung cảnh đối lập với một bên cây xanh và một bên không có bóng mát

Hiện trạng tuyến đường đắt đỏ ở TP.HCM vừa được đề xuất làm mái che 30 tỉ - Ảnh 13.

Hiện nay UBND Quận 1 cũng đã đề xuất UBND TP. cho phép chuyển đường Lê Lợi thành phố đi bộ để thu hút khách du lịch, phát triển kinh tế đêm

Hiện trạng tuyến đường đắt đỏ ở TP.HCM vừa được đề xuất làm mái che 30 tỉ - Ảnh 14.

Một lối đi có mái che dài hàng trăm mét kết nối trạm tàu điện với trạm xe bus ở Singapore. Nguồn: Ricemedia

Đề xuất lắp mái che dọc vỉa hè đường Lê Lợi: Chuyên gia lập tức cảnh báo!


Theo Tứ Quý

Trí thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên