MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HLV Lê Thụy Hải: "ĐTVN của HLV Park Hang-seo dễ có trục trặc"

27-03-2018 - 12:52 PM | Sống

Với thời gian tập trung quá ngắn, HLV Lê Thụy Hải cho rằng thầy Park Hang-seo khó lòng giúp ĐTVN vận hành trơn tru trước Jordan.

Vào lúc 22h00 hôm nay, theo giờ Việt Nam, ĐTQG sẽ có trận đấu cuối cùng ở vòng loại Asian Cup 2019 trên sân Jordan. Nhận định về cuộc chiến này, HLV Lê Thụy Hải cho biết:

"Đây mới là lần thứ 2 ông Park cầm ĐTQG nên khó khăn, còn U23 thì ông ấy quen hơn. Các bạn ở U23 thực thi những điều thầy Park yêu cầu dễ hơn trên ĐTQG. Các cầu thủ đội tuyển vẫn chưa rõ thầy Park ra sao, mà họ có bản lĩnh, cá tính riêng nữa. Thời gian tập cũng ngắn nên rất khó hòa nhập.

Các bạn ở U23 lên ĐTQG thì khả năng hòa nhập cũng khác nhau. Trên thế giới mỗi khi họ tập trung ĐTQG thì hòa nhập dễ hơn còn Việt Nam mình thì khác rất nhiều nên tôi nghĩ thầy Park dễ có trục trặc.

Mà các bạn ở ĐTQG cũ, có khả năng mà không gọi thì có lẽ ông Park cần xem xét lại. Cũng có thể do mình đã lọt vào VCK Asian Cup rồi nên trận này không còn quan trọng nữa? Có thể nó chỉ quan trọng với bản thân ông Park thôi, nên có thể ông ấy muốn đây là việc lắp ghép cho tương lai".

 HLV Lê Thụy Hải: ĐTVN của HLV Park Hang-seo dễ có trục trặc - Ảnh 1.

Thành công với U23 Việt Nam nhưng HLV Park Hang-seo sẽ gặp nhiều khó khăn ở cấp ĐTQG?

Nói về thuận lợi của các cầu thủ U23 Việt Nam lên ĐTQG lần này, ông Hải "lơ" tiếp: "Rất mừng là các bạn ấy lên quá đông nên trạng thái, tâm lý, suy nghĩ sẽ khác đi, tốt hơn, chứ một vài em lên thì sẽ khác, có thể bị thiếu tự tin.

Dù vậy, các bạn ấy có thể đang suy nghĩ phải làm thật tốt, tốt hơn ở U23 để xứng đáng với ĐTQG. Nhưng có làm được như thế không lại là một nhẽ.

Có khi anh chưa tới nhưng lại muốn thể hiện tốt thì lại không thành công. Đó cũng là một áp lực với các bạn ấy. Chưa tới khả năng nhưng suy nghĩ lại muốn vậy thì rất khó cho các bạn trẻ".

 HLV Lê Thụy Hải: ĐTVN của HLV Park Hang-seo dễ có trục trặc - Ảnh 2.

HLV Park Hang-seo có quá ít thời gian để tập luyện với ĐTQG lần này.

Trong đợt tập trung này, ĐTQG gọi tới 5 cầu thủ HAGL. Những ngày qua, không ít ý kiến lo lắng những Công Phượng, Xuân Trường... có thể bị phân tâm vì câu chuyện của bầu Đức với bầu Tú và VFF. Cần biết bầu Đức còn đặt ra cả dự định rút HAGL khỏi bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam.

Tuy nhiên, theo ông Hải thì là những cầu thủ chuyên nghiệp, các ngôi sao của HAGL sẽ không bị ảnh hưởng tâm lý.

 HLV Lê Thụy Hải: ĐTVN của HLV Park Hang-seo dễ có trục trặc - Ảnh 3.

HLV Park Hang-seo xác định thứ vũ khí "vượt thời gian" để đối đầu Jordan

Cuối cùng, chốt lại câu chuyện về trận đấu đêm nay gặp Jordan, ông Hải cho rằng ĐTVN sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

"Cái khó khăn nhất là về mặt con người. Ông Park mới nắm đội tuyển nên hòa nhập rất khó vì chưa đủ thời gian.

Người ta hay nói anh phải đi rồi thế này thế kia nhưng thực ra sân nhà, sân khách là bình thường thôi. Sân bãi họ thì tốt rồi. Cái khó ở đây là về Jordan thì có thể khẳng định hơn mình 1 cái tầm.

Về cách chơi, ĐTQG có thể đá như U23, có thể hòa, nhưng nếu vậy bóng đá chúng ta sẽ đi tới đâu? Thôi thì chúng ta phải chờ đợi nhưng tôi nghĩ rất khó cho ĐTVN".

"Ngôi sao ồn ào" Đặng Văn Lâm trở lại, HLV Park Hang-seo sẽ phải đau đầu?

Cần thay đổi VFF chứ đừng để nhùng nhằng, nhiều điều chưa rõ ràng như bây giờ

Chia sẻ về scandal giữa bầu Đức, bầu Tú và VFF những ngày qua, HLV Lê Thụy Hải nói:

"Thực lòng mà nói phải trân trọng ông Đức. Việc ông ấy bất bình thì cần xem nguyên nhân ở đâu, vì cá nhân ông Đức và ông Tú chắc chẳng có vấn đề gì. Ở đây vì cái chung nên ông Đức phản ứng.

Nhiều người bảo ông Đức có đội bóng nên có lợi, làm thế này thế kia nhưng không nên nói vậy. Ông Đức đầu tư tiền làm bóng đá, nhiều năm làm bóng đá trẻ đâu có nhu cầu đạt vinh quang cấp CLB gì đâu.

Còn ông Tú làm futsal, môn đó thì cũng để vui thôi. Giờ anh ấy nhảy sang làm bóng đá nam, sao nắm nhiều chức thế. Như ở nhiều nước, nếu làm nhiều chức quan trọng như vậy thì phải là nhân vật lớn, tỷ phú giàu có hay như thế nào đó, anh Tú có phải người như vậy không?

Tự anh Tú phải biết, VFF phải biết, không nên làm như vậy mà nhiều chức vụ này chồng chéo lên chức vụ kia, như các nhà báo nói là "vừa đá bóng vừa thổi còi".

Bầu Đức cũng có lý và chỉ ông ấy có ý kiến được thôi. Vì người ngoài nói ai nghe khi các ông ấy toàn bầu cho nhau.

Ở Việt Nam hơi buồn là không có ai giống như ở nhiều nước khác, họ có người rất giàu, đi làm bóng đá không phải vì tiền mà vì cái tâm muốn bóng đá nước nhà tốt lên.

Cần phải xem xét lại phía VFF, cần thay đổi đi, cứ nhùng nhằng, nhiều điều không rõ ràng… Mà những ai được bầu vào Ban chấp hành vì mới được bầu BLĐ VFF nên các ông ấy cứ dắt nhau vào…

Truyền thông đề cập đến chuyện ông Gụ nói, rằng muốn tách ông ấy và ông Đức ra… cứ lục đục nội bộ mà toàn thấy nói là đoàn kết…

Nên tôi vẫn suy nghĩ cần cải tổ lại VFF, còn làm sao thì cẩn kêu gọi góp ý cho đúng để bóng đá Việt Nam tốt lên, nhất là khi chúng ta đang có cái đà của U23 Việt Nam. Chúng ta cần đi lên chứ không phải có thành tích của U23 Việt Nam rồi lại đi xuống".

Theo Đoàn Dự

Trí thức trẻ

Trở lên trên