MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

HLV Park Hang Seo trước giờ G: "Chúng tôi phải chuẩn bị cho trận đấu thật bình tĩnh để có thể hoàn thành ước nguyện của tất cả người Việt"

27-01-2018 - 10:05 AM | Sống

Huấn luyện viên Park Hang Seo đã thúc giục các cầu thủ của mình phải giữ bình tĩnh và duy trì phong độ trước trận đấu quyết định với Uzbekistan vào chiều nay.

Sau trận thua 2-1 ở vòng mở màn đầu bảng, Việt Nam đã gia tăng sức mạnh, làm nên lịch sử và tạo ra những chấn động để đến được trận chung kết.

Với tất cả các fan Việt Nam, những người đang cuồng nhiệt ăn mừng chiến thắng Qatar tại vòng bán kết, háo hức chờ đón trận đấu cuối cùng này, ông Park thừa nhận rằng chiến thắng vẫn còn ở khá xa, nhưng ông đã khuyến khích đội tuyển của mình duy trì sự bình tĩnh trước trận đấu quyết định.

"Chúng tôi sẽ lặp lại những gì mình đã làm trước đây," ông Park cho biết. "Tôi đã nói các cầu thủ của mình thật bình tĩnh trước trận đấu.

"Cảnh tượng những người hâm mộ bóng đá Việt Nam đổ ra đường để ăn mừng tại Việt Nam, những cầu thủ của chúng tôi không thể tin được khi họ thấy chúng trên mạng xã hội.

"Khi nhìn thấy chúng, tôi thực sự rất hạnh phúc. Nhưng tôi cũng hiểu hơn rằng với vai trò là một huấn luyện viên, tôi thực sự hy vọng sẽ không làm người ủng hộ Việt Nam thất vọng.

"Chúng tôi phải chuẩn bị cho trận đấu thật bình tĩnh, để chúng tôi có thể hoàn thành ước nguyện của tất cả người Việt Nam."

2 bên đã từng gặp nhau gần đây hồi tháng 12 tại cúp M-150 tại Thái Lan, một trận đấu mà Việt Nam đã thua.

Kết quả đó, cùng với việc quan sát Uzbekistan thi đấu từ đầu giải đến giờ đã khiến ông Park tin rằng Việt Nam đang gặp phải một thách thức rất lớn.

"Tôi nghĩ Uzbekistan có lối chơi rất mạnh mẽ và quyết liệt," ông giải thích

"Về từng cá nhân, các cầu thủ có kỹ năng và thể lực tốt, về cả đội họ được tổ chức hoàn hảo và sở hữu tốc độ tốt."

HLV Park Hang Seo trước giờ G: Chúng tôi phải chuẩn bị cho trận đấu thật bình tĩnh để có thể hoàn thành ước nguyện của tất cả người Việt - Ảnh 1.

Hành trình của Việt Nam tại giải AFC U23 đã được ủng hộ bởi rất nhiều người hâm mộ đến tận Trung Quốc để cổ vũ những người anh hùng của mình – niềm động viên mà đội trưởng Lương Xuân Trường tin rằng là một động lực lớn.

"Mọi cầu thủ đều biết rằng mình phải làm gì (đối đầu với Uzbekistan). Chúng em muốn những người cổ vũ mình hạnh vũ. Chúng em sẽ cố gắng hết sức mình.

"Với những người ủng hộ Việt Nam đã đến sân vân động để cổ vũ chúng em trong trận đấu trước, em muốn nói 'cảm ơn' bởi vì họ đã là những động lực lớn nhất cho cả đội tuyển.

"Vào thứ bảy, em hy vọng sẽ có nhiều cổ động viên ở đây hơn. Chúng em sẽ mang lại cho họ một món quà."

Theo Phong Vân

Trí thức trẻ

Trở lên trên