MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Họ hàng lì xì con tôi phong bao 500, tôi LÌ XÌ lại cho 3 người con của họ thế nào?" - Câu trả lời của cư dân mạng QUÁ HỢP LÝ

03-02-2022 - 15:18 PM | Sống

Đừng vì vài trăm ngày Tết mà khiến đôi bên không vui, vì cái nhỏ mà đánh mất cái lớn hơn.

Tết đến, những đứa trẻ ngây thơ thường háo hức vì có thể nhận được rất nhiều lì xì nhưng người lớn đôi khi lại đau đầu vì quá chú trọng đến chuyện "có đi có lại". Đối với những gia đình có số con ít hơn họ hàng, việc cho con cái tiền lì xì ngày Tết đã trở thành một chuyện tính toán, làm mất đi ý nghĩa thiêng liêng của phong tục mừng tuổi.

Ví dụ một câu chuyện được thảo luận trong một hội nhóm ở Trung Quốc thu hút sự chú ý. Bà mẹ hỏi: "Nhà họ hàng chồng tôi có 3 đứa con. Nhà tôi lại chỉ có 1 con một. Họ đưa phong bao lì xì 500 tệ cho đứa nhỏ. Tôi nên cho lại thế nào cho phải?".

Nhiều người cho rằng, thứ mà người lớn cho các con trong dịp Tết Nguyên Đán không chỉ là "tiền mừng năm mới", mà là sự tinh tế giữa những người thân với nhau. Nếu không cẩn thận, bạn có thể làm mất lòng mọi người.

Tất nhiên nếu tặng lại mỗi đứa 1 phong bao 500 tệ thì mất 1500 tệ, đây là con số khá lớn. Một cư dân mạng đã đưa ra gợi ý: "Có thể cho mỗi đứa 200 tệ, như vậy chỉ mất 600 tệ vừa đảm bảo được sự "có đi có lại" mà bản thân cũng không bị "thiệt" quá nhiều. Đừng đưa 100 tệ mỗi đứa vì như vậy quá tính toán thiệt hơn, dễ gây mất lòng".

Họ hàng lì xì con tôi phong bao 500, tôi LÌ XÌ lại cho 3 người con của họ thế nào? - Câu trả lời của cư dân mạng QUÁ HỢP LÝ  - Ảnh 1.

Những đứa trẻ vốn không quan tâm giá trị ít nhiều, chính người lớn mới tiêm nhiễm vào đầu trẻ những suy nghĩ tiêu cực về chuyện lì xì ngày Tết.

Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng, thực tế, trong phong bao lì xì ngày Tết tuy có chú trọng đến việc "có đi có lại" nhưng điều quan trọng hơn cả là lấy điềm lành. Những đứa trẻ vốn không quan tâm giá trị ít nhiều, chính người lớn mới tiêm nhiễm vào đầu trẻ những suy nghĩ tiêu cực về chuyện lì xì ngày Tết.

Tặng phong bao lì xì cho bé tùy theo điều kiện kinh tế của bản thân, đừng so sánh mình với người khác. Có thể tính đến hoàn cảnh gia đình của bên kia, nếu hai bên có số con như nhau thì lì xì tương đương. Nếu bạn sinh ít con và bên kia có nhiều con hơn, bạn có thể cho nhiều hơn một chút, cũng đừng vì một hai trăm mà ảnh hưởng đến tình thân.

Sau cùng xem đối phương thân thiết như thế nào, đối với con cái họ hàng có quan hệ tốt hơn thì có thể cho thêm một chút tiền chúc Tết, như vậy tình cảm giữa hai bên gia đình sẽ tốt hơn.

Tặng lì xì cho bé trong ngày Tết, chú ý hơn 3 điểm này:

1. Đưa phong bao đỏ cho con trước mặt người thân

Khi tặng phong bao lì xì cho trẻ em, chúng ta cố gắng đưa trước mặt họ hàng, điều này không có nghĩa là chúng ta nhắc nhở nên trả lại quà cho nhau, nhưng vì trẻ còn nhỏ nên đôi khi không biết vứt phong bao đỏ vào đâu hay vô tình tiêu xài, gây ra những rắc rối không đáng có.

Họ hàng lì xì con tôi phong bao 500, tôi LÌ XÌ lại cho 3 người con của họ thế nào? - Câu trả lời của cư dân mạng QUÁ HỢP LÝ  - Ảnh 2.

Khi tặng phong bao lì xì cho trẻ em, chúng ta cố gắng đưa trước mặt họ hàng.

2. Cố gắng đưa cho trẻ những phong bì trực tiếp

Mặc dù hình thức chuyển khoản đã phổ biến hiện nay nhưng khi lì xì tốt nhất vẫn là đưa phong bao trực tiếp cho trẻ. Khi đưa con đi thăm họ hàng, cha mẹ nên nói với con rằng khi nhận phong bao lì xì của người khác, con không được mở trực tiếp.

3. Tránh so sánh 

Gửi tiền mừng năm mới là một lời chúc, còn bao nhiêu là tấm lòng, vì vậy, cha mẹ hãy dặn con sau khi nhận được phong bao lì xì phải cảm ơn người khác, dù số tiền nhiều bao nhiêu cũng không nên so sánh

Theo Hiểu Đan

Nhịp sống Việt

Trở lên trên