MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa hậu đa tài tuổi Mèo: Sở hữu thành tích khủng, bắn tiếng Anh như gió, nhưng vừa đăng quang đã bán vương miện cho 1 mục đích

22-01-2023 - 06:00 AM | Lifestyle

Hoa hậu đa tài tuổi Mèo: Sở hữu thành tích khủng, bắn tiếng Anh như gió, nhưng vừa đăng quang đã bán vương miện cho 1 mục đích

Không chỉ nổi bật về ngoại hình, kỹ năng trình diễn, cô gái đến từ Đồng Nai còn được yêu mến bởi thành tích học vấn tốt, lối ứng xử thông minh và tinh tế.


Hoa hậu đa tài tuổi Mèo: Sở hữu thành tích khủng, bắn tiếng Anh như gió, nhưng vừa đăng quang đã bán vương miện cho 1 mục đích - Ảnh 1.

Sau đêm chung kết Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, tên của Huỳnh Nguyễn Mai Phương trở nên được tìm kiếm nhiều trên mạng xã hội nhờ giành vị trí cao nhất. 

Ngoài vương miện hoa hậu, Mai Phương còn giành giải Người đẹp tài năng. Trong đêm chung kết, cô có phần thể hiện ca khúc Give me a chance cùng Á hậu Kiều Loan. Trước đó, Mai Phương nhiều lần trổ tài ca hát tiếng Anh. Cô cho biết bản thân có năng khiếu về hát, nhảy nên mong muốn theo đuổi con đường nghệ thuật trong tương lai.

Hoa hậu đa tài tuổi Mèo: Sở hữu thành tích khủng, bắn tiếng Anh như gió, nhưng vừa đăng quang đã bán vương miện cho 1 mục đích - Ảnh 2.

Miss World Vietnam 2022 Huỳnh Nguyễn Mai Phương còn có một biệt danh được người hâm mộ đặt cho “nữ thần mặt mộc”. Tên gọi này bắt đầu sinh ra từ thời thi Hoa hậu Việt Nam 2020. 

Ở hành trình Miss World Vietnam 2022, Mai Phương là thí sinh duy nhất lọt top tới 7/8 phần thi phụ: thắng giải "Người đẹp Tài năng"; top 5 "Người đẹp Nhân ái", top 5 "Người đẹp Du lịch", "Truyền thông", "Thời trang", top 9 "Người đẹp Thể thao", top 10 "Người đẹp Bản lĩnh" (chỉ trừ "Người đẹp Áo dài"). 

Với loạt thành tích này, cô lập kỷ lục là thí sinh vào top phần thi phụ nhiều nhất trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc Việt.

Hoa hậu đa tài tuổi Mèo: Sở hữu thành tích khủng, bắn tiếng Anh như gió, nhưng vừa đăng quang đã bán vương miện cho 1 mục đích - Ảnh 3.

Á hậu Kiều Loan từng hết lời khen ngợi, cho rằng cô chính là hoa hậu đa tài hiếm có trong lịch sử nhan sắc Việt. Không chỉ nổi bật về ngoại hình, kỹ năng trình diễn, ứng xử, cô gái đến từ Đồng Nai còn được yêu mến bởi thành tích học vấn tốt.

Quả thật, Mai Phương từng gây chú ý khi quyết tâm thi IELTS sát ngày tập trung thi chung khảo Miss World Vietnam 2022, nhưng vẫn đạt kết quả khá cao là 8.0. 

Cô giao tiếp thành thạo tiếng Anh, có tư duy trả lời ứng xử tốt và thể hiện thế mạnh này trong suốt cuộc thi cũng như đêm chung kết.

Hoa hậu đa tài tuổi Mèo: Sở hữu thành tích khủng, bắn tiếng Anh như gió, nhưng vừa đăng quang đã bán vương miện cho 1 mục đích - Ảnh 4.

Ngay từ bé, bố mẹ đã tạo điều kiện cho Mai Phương bộc lộ những khả năng của mình bằng cách tiếp xúc với rất nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó bao gồm cả âm nhạc và nghệ thuật. Nhờ đó, hoa hậu quê Đồng Nai có nhiều tài lẻ: ca hát, biết chơi đàn guitar, piano, nhảy và thuyết trình tiếng Anh lưu loát. Cô từng giành giải Nhì cuộc thi học sinh giỏi môn tiếng Anh cấp tỉnh năm 2017-2018.

Nàng hậu đa tài chia sẻ rằng, mình đã làm gia sư tiếng Anh từ đầu cấp 3. Việc làm thêm giúp cô ý thức sự quý giá của sức lao động và tầm quan trọng của việc nâng cao tri thức, đặc biệt là trình độ tiếng Anh.

Hoa hậu đa tài tuổi Mèo: Sở hữu thành tích khủng, bắn tiếng Anh như gió, nhưng vừa đăng quang đã bán vương miện cho 1 mục đích - Ảnh 5.

Ngoài ra, cô cũng vui vì có thể chia sẻ được phần nào kinh nghiệm của bản thân để giúp đỡ các học viên vượt qua những khó khăn trong môn học cũng như trong cuộc sống.

Sau đăng quang, Mai Phương cho biết điều đầu tiên muốn làm cho mẹ chỉ đơn giản là về nhà với mẹ, ăn bữa cơm thân mật cùng gia đình. Do tự lập từ sớm, cô ít khi ở nhà cùng ba mẹ. Nhưng ba mẹ luôn dõi theo và ủng hộ những lựa chọn của nàng hậu.

Hoa hậu đa tài tuổi Mèo: Sở hữu thành tích khủng, bắn tiếng Anh như gió, nhưng vừa đăng quang đã bán vương miện cho 1 mục đích - Ảnh 6.

Mai Phương thường xuyên tham gia phát cơm từ thiện cho người có hoàn cảnh khó khăn và tích cực giúp nấu ăn tiếp sức cho đội ngũ y bác sĩ trong mùa dịch Covid-19.

Ngay sau 1 tháng đăng quang, cô lại tiếp tục gây bất ngờ khi quyết định bán đấu giá chiếc vương miện được đính kết hơn 4.000 viên đá quý trong buổi đấu giá từ thiện nhằm quyên góp cho quỹ từ thiện quốc tế Beauty with Purpose. Sự kiện do Ban Tổ chức Miss World Vietnam tổ chức, có mặt Hoa hậu Thế giới Karolina Bielawska và bà Julia Morley - Chủ tịch Tổ chức Hoa hậu Thế giới.

Các người đẹp và NTK nổi tiếng trong nước đã gửi các vật phẩm đấu giá đóng góp để gây quỹ cho chương trình. Trong đó, vương miện mà Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022 Mai Phương vừa được trao cách đây 1 tháng là vật phẩm gây chú ý nhất. 

Hoa hậu đa tài tuổi Mèo: Sở hữu thành tích khủng, bắn tiếng Anh như gió, nhưng vừa đăng quang đã bán vương miện cho 1 mục đích - Ảnh 7.

Cận cảnh chiếc vương miện của Miss World Vietnam 2022 vô cùng giá trị.

Đây cũng là chiếc vương miện bản chính thức, được chế tác từ 4.399 viên White Zirconia cùng 129 viên Dark Blue Sapphire với các kích cỡ và hình dáng khác nhau. Đây là chiếc vương miện hoa hậu đầu tiên được thiết kế tròn 360 độ với tổng thời gian 2.160 giờ. 

Quyết định này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ do chưa có hoa hậu đương nhiệm đã mang vương miện đi đấu giá.

Mai Phương chia sẻ: "Tôi suy nghĩ và cũng có chút buồn nhưng tin rằng đây là quyết định đúng đắn và chiếc vương miện sẽ đem lại nhiều giá trị thiết thực hơn cho cộng đồng thay vì chỉ giữ cho riêng mình. Hy vọng các nhà hảo tâm sẽ ủng hộ buổi đấu giá lần này để cùng Mai Phương thực hiện nhiều dự án, lan tỏa sự nhân ái đến khắp mọi nơi".

(Tổng hợp)

Thuý Phương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên