MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử: Lấy chồng rồi biệt tích hơn 10 năm, giờ có cặp nhóc tỳ nhìn phát mê, quan điểm giáo dục đáng học hỏi

08-06-2021 - 16:40 PM | Sống

Sau 11 năm đăng quang, Hoa hậu Nguyễn Thùy Lâm đang bận rộn với việc dạy dỗ, chăm sóc con cái.

Năm 2008, lần đầu tiên Việt Nam giành quyền đăng cai tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ thế giới. Để hình ảnh nước chủ nhà thật chỉn chu trước bạn bè quốc tế mà Việt Nam cũng quyết định khởi động một cuộc thi riêng tìm đại diện tham gia đấu trường nhan sắc hấp dẫn nhất hành tinh. Cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam lần đầu tổ chức nhưng đã thu hút sự quan tâm đông đảo từ công chúng. Vượt qua nhiều đối thủ nặng ký như Võ Hoàng Yến, Dương Trương Thiên Lý,... Người đẹp gốc Thái Bình Nguyễn Thùy Lâm xuất sắc được xướng tên là người giành ngôi vị cao nhất.

Nàng Hậu bén duyên nghệ thuật từ bé, từng đi du học để chuẩn bị kinh doanh nhưng vẫn rẽ hướng làm người mẫu

Sau cuộc thi cấp quốc gia, cô gấp rút chuẩn bị hành trang để dự thi Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới được tổ chức tại Nha Trang và xuất sắc lọt top 15 chung cuộc. Một điều thú vị, cô chính là Hoa hậu cấp quốc gia đầu tiên không sử dụng tên thật khi đăng quang. Được biết, tên khai sinh của người đẹp là Nguyễn Thùy Trang, nhưng vì tên cô trùng với một ca sĩ chuyên trị dòng nhạc dân ca nên gia đình quyết định đặt nghệ danh cho cô là Thùy Lâm.

Trước khi làm Hoa hậu, Nguyễn Thùy Lâm từng hoạt động nghệ thuật từ rất sớm. Mới 4 tuổi, cô đã được tham gia sinh hoạt ở Nhà thiếu nhi TP.HCM, cùng thời với Ngọc Linh, Diễm Quyên, nhóm Mây Trắng,... Năm 1999, cô được Nhà thiếu nhi lựa chọn là thành viên của nhóm nhạc TyMyTy do đơn vị này thành lập. Trong thời gian ngắn, nhóm nhạc nhí đã phát hành CD, VCD riêng, được mời biểu diễn ở các trường học, sân khấu lớn,... Dù vậy, sau đó 1 năm, nhóm nhạc ngừng hoạt động.

 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử: Lấy chồng rồi biệt tích hơn 10 năm, giờ có cặp nhóc tỳ nhìn phát mê, quan điểm giáo dục đáng học hỏi - Ảnh 1.

Khi bắt đầu hoạt động nghệ thuật độc lập, cô nhận được lời mời đóng clip, chụp ảnh quảng cáo. Nhưng đến năm 13 tuổi, gia đình hướng cho Thùy lâm đi du học Đức để giúp cô có nền tảng kinh doanh. Tuy vậy, khi được học tập tại môi trường nước ngoài, cô lại bén duyên với nghề người mẫu. Cô được ký hợp đồng với một công ty có tiếng, sau đó cô về nước tiếp tục học văn hóa. Trước khi đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, Thùy Lâm từng đoạt giải 4 Tiếng Hát Truyền Hình TP.HCM năm 2004.

Sau hành trình với các cuộc thi sắc đẹp, người đẹp Thái Bình tham gia nhiều bộ phim đình đám, trong đó phải kể đến Kiều Nữ Và Đại Gia, Ghen,... Sau đó, cô dần rút lui khỏi làng giải trí và kết hôn năm 2010, tức là chỉ sau 2 năm đăng quang, khi ấy cô chỉ mới 23 tuổi. Nhiều khán giả khá tiếc nuối cho người đẹp vì lúc này, Thùy Lâm vẫn rất được săn đón và có nhiều cơ hội lớn để phát triển sự nghiệp nghệ thuật.

 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử: Lấy chồng rồi biệt tích hơn 10 năm, giờ có cặp nhóc tỳ nhìn phát mê, quan điểm giáo dục đáng học hỏi - Ảnh 2.

Kết hôn với chồng tiến sĩ khi đang trên đà thăng tiến sự nghiệp, quan điểm dạy con cực kỳ cứng răn

Được biết, chồng của nàng Hậu là Tiến sĩ Kinh tế Nguyễn Anh Tuấn. Không chỉ có học vị cao, anh còn sở hữu ngoại hình ưa nhìn và rất xứng đôi khi đi cạnh Thùy Lâm..

Nguyễn Anh Tuấn từng làm việc trong cơ quan đại diện của Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam và hiện tại anh đã có công ty riêng của mình. Thùy Lâm cũng thường xuyên giúp đỡ chồng mình trong công việc kinh doanh bên cạnh việc chăm sóc gia đình.

 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử: Lấy chồng rồi biệt tích hơn 10 năm, giờ có cặp nhóc tỳ nhìn phát mê, quan điểm giáo dục đáng học hỏi - Ảnh 3.

Cặp đôi sau khi kết hôn đã chào đón 2 nhóc tỳ đủ nếp đủ tẻ. Con trai đầu lòng sinh năm 2010 tên là Su, còn bé gái tên Mon chào đời năm 2013.

Dù trước công chúng Thùy Lâm là nàng Hậu dịu dàng thế nhưng trong cách giáo dục con cái, cô lại khá cứng rắn và kỹ tính. Nữ diễn viên Kiều Nữ Và Đại Gia từng chia sẻ, cô rất coi trọng việc bổ sung dinh dưỡng cho con phát triển chiều cao và chế độ nấu ăn cho con theo khẩu phần rõ ràng của chuyên gia, đong thịt rau bằng thìa chính xác chứ không ước chừng.

"Tôi giữ con rất kỹ mỗi khi ra đường, chú ý đến những thay đổi của thời tiết để mặc phù hợp cho con. Trộm vía, sức đề kháng của Su rất tốt, từ nhỏ đến giờ chỉ mới ho sốt vài lần và hầu như chưa phải dùng đến kháng sinh. Hàng ngày, Su ăn tốt ngủ tốt nên rất khỏe", nàng Hậu chia sẻ.

 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử: Lấy chồng rồi biệt tích hơn 10 năm, giờ có cặp nhóc tỳ nhìn phát mê, quan điểm giáo dục đáng học hỏi - Ảnh 4.

Nàng Hậu gốc Thái Bình còn cho biết thêm, với con trai, cô đã rèn luyện nếp sống như trong môi trường quân đội từ nhỏ. "Đúng 7h30 là mẹ gọi dậy, tối muộn nhất 8h30 là ngủ. Khi đi ngủ là tự lên giường ngủ, bố mẹ không phải bế ẵm, à ơi. Đến giờ ăn là ngồi đúng vào bàn ăn dành cho Su, không chạy lung tung khắp nơi hoặc 'khua chiêng gõ trống'. Trừ phi hôm nào mệt, mẹ bế lên đi khắp nhà hoặc dỗ cho chơi đồ chơi để Su ăn", người đẹp tâm sự.

Hiện nay, 2 con của Thùy Lâm đều đã đi học. Được biết, ngôi trường mà cặp đôi chọn cho con mình là trường tiểu học Newton. Đây là ngôi trường liên cấp tại Hà Nội. Newton đào tạo 3 hệ: Bán quốc tế, Cambridge, và Song ngữ. Các chương trình học của trường đã được nghiên cứu và phân phối một cách khoa học, đảm bảo cho học sinh tiếp thu hiệu quả nhất các kiến chức từ chương trình của bộ giáo dục và chương trình cơ bản của phổ thông Mỹ được giảng dạy bởi giáo viên nước Anh.

 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử: Lấy chồng rồi biệt tích hơn 10 năm, giờ có cặp nhóc tỳ nhìn phát mê, quan điểm giáo dục đáng học hỏi - Ảnh 5.
 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên trong lịch sử: Lấy chồng rồi biệt tích hơn 10 năm, giờ có cặp nhóc tỳ nhìn phát mê, quan điểm giáo dục đáng học hỏi - Ảnh 6.

Học phí bậc tiểu học của ngôi trường này được xem là khá cao vì trường dạy theo chương trình quốc tế. Trong đó, học phí lớp 1 và lớp 2 dao động từ 59 đến 69 triệu đồng tùy theo hệ đào tạo, 3 năm tiểu học tiếp theo, học phí dao động từ 59 đến 77 triệu đồng, trong đó hệ song ngữ Mỹ là đắt nhất.

Ngoài học phí, phụ huynh còn phải chi tiền một loạt khoản phí khác như phí phỏng vấn, kiểm tra, phí đặt chỗ, quỹ hỗ trợ phát triển trường, phí đồng phục, phí ăn bán trú,...

Theo Vũ Trịnh

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên