MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa Kỳ chưa áp thuế chống bán phá giá với gỗ dán Việt Nam

Hoa Kỳ chưa áp thuế chống bán phá giá với gỗ dán Việt Nam

DOC hiện đã gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng trong vụ việc điều tra phòng vệ thương mại đối với gỗ dán cứng Việt Nam đến ngày...

Trước thông tin gỗ dán Việt Nam đã bị Hoa Kỳ áp thuế chống bán phá giá và thuế chống trợ cấp, gây tổn thất tới các doanh nghiệp sản xuất gỗ dán của Việt Nam, trao đổi với phóng viên VTV, đại diện Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam khẳng định đây là thông tin không chính xác.

Đáng chú ý, Bộ Thương mại Hoa Kỳ (DOC) vừa gia hạn thời gian ban hành kết luận cuối cùng trong vụ điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp gỗ dán đến ngày 17/10/2022.

Theo Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, 80% doanh nghiệp xuất khẩu gỗ dán được tham gia tự chứng nhận trong giai đoạn điều tra. Chỉ có 36 doanh nghiệp đang trong quá trình tự giải trình có gặp một số khó khăn như thông tin khai báo cung cấp chậm, dễ gây hiểu nhầm hoặc không logic. Do đó, 36 doanh nghiệp này sẽ giúp phải tiếp tục giải trình với DOC trong thời gian tới.

"Bộ Công Thương, đặc biệt Cục phòng vệ thương mại Việt Nam và Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam sau khi có thông tin này đã tiến hành nhiều phiên họp để hỗ trợ các doanh nghiệp làm các bản bình luận để gửi cho Bộ Thương mại Mỹ, đảm bảo sự công bằng cho các doanh nghiệp vì các doanh nghiệp vừa rồi có trong diện áp thuế sơ bộ đều không sử dụng ván lõi nhập khẩu từ Trung Quốc. Do đó, các doanh nghiệp này khi nộp bản tường trình sẽ đảm bảo sự công bằng cho các doanh nghiệp trong vấn đề áp thuế của Mỹ", ông Đỗ Xuân Lập - Chủ tịch Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam cho hay.

Cũng theo Hiệp hội gỗ và lâm sản Việt Nam, gỗ dán là mặt hàng xuất khẩu quan trọng của ngành gỗ. Năm 2021, xuất khẩu gỗ dán sang thị trường Hoa Kỳ đạt trên 488 triệu USD, chiếm 45% tổng giá trị xuất khẩu mặt hàng này.

Theo VTV Digital

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên