MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoa trái trước lễ Vu Lan đắt như tôm tươi, không đủ hàng để bán

11-08-2022 - 16:19 PM | Thị trường

Hoa trái trước lễ Vu Lan đắt như tôm tươi, không đủ hàng để bán

Trái với vài ngày trước dịp rằm tháng Bảy âm lịch (còn gọi là lễ Vu Lan), các mặt hàng hoa trái cúng ngày này đắt như tôm tươi dù giá tăng cao.

 Hoa trái trước lễ Vu Lan đắt như tôm tươi, không đủ hàng để bán  - Ảnh 1.

Trưa ngày 11/8 (14/7 âm lịch), tại các chợ truyền thống ở TPHCM, hàng hóa phục vụ ngày lễ Vu Lan rất phong phú, đa dạng.

 Hoa trái trước lễ Vu Lan đắt như tôm tươi, không đủ hàng để bán  - Ảnh 2.

Vun lại mẹt xoài cát Hòa Lộc đã vơi đi hơn một nửa, bà Thu (tiểu thương ngành hàng trái cây chợ Phú Lâm, quận 6) hồ hởi: “Từ sáng sớm chợ đã tấp nập cảnh bán mua. Hôm nay tôi nhập về gần cả tạ trái cây gồm xoài, thanh long, chôm chôm, nhãn… để phục vụ cho 2 ngày rằm là 14-15. Tuy nhiên hiện nay nay đã bán hơn phân nửa. Có thể ngày mai (15/7 âm lịch) sức mua sẽ còn tăng cao nên tôi đang liên hệ với đầu mối để lấy thêm”.

 Hoa trái trước lễ Vu Lan đắt như tôm tươi, không đủ hàng để bán  - Ảnh 3.

Ghi nhận tại nhiều chợ như Bà Chiểu, Thị Nghè (quận Bình Thạnh), Hồ Trọng Quý (quận 6), Hòa Bình (quận 5)… giá cả các mặt hàng trái cây, hoa cúng đều tăng từ 5.000-10.000 đồng. Như bưởi da xanh có cuống 50.000 đồng/kg, nhãn xuồng 50.000 đồng/kg, nho từ 70.000 đồng/kg, xoài cát Hòa Lộc từ 120.000 đồng/kg…

 Hoa trái trước lễ Vu Lan đắt như tôm tươi, không đủ hàng để bán  - Ảnh 4.

“Các loại trái cây đều tăng giá, có loại tăng gấp đôi như bưởi, xoài… mà còn không đủ hàng để bán. Ngày này ai cũng mua về cúng bán thờ gia tiên nên khách không kỳ kèo giá, quan trọng là hàng ngon, đẹp mắt là khách chọn mua ngay” – anh Bình, bán hoa trái ở chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) nói.

 Hoa trái trước lễ Vu Lan đắt như tôm tươi, không đủ hàng để bán  - Ảnh 5.

Mía cây đắt hàng, giá từ 30.000 đồng/cây nhưng tiểu thương cũng chỉ có số lượng ít

 Hoa trái trước lễ Vu Lan đắt như tôm tươi, không đủ hàng để bán  - Ảnh 6.
 Hoa trái trước lễ Vu Lan đắt như tôm tươi, không đủ hàng để bán  - Ảnh 7.

Hoa cúng cũng giữ mức cao. Một cây vạn thọ chừng 3-4 hoa có giá 20.000-25.000 đồng, cúc 35.000-45.000 một bó, lay ơn tầm 100.000 mỗi bó, huệ trắng 50.000 đồng…

 Hoa trái trước lễ Vu Lan đắt như tôm tươi, không đủ hàng để bán  - Ảnh 8.

“Hôm nay tôi tranh thủ đi chợ sớm để mua được hàng tươi ngon, đẹp mắt bày mâm ngũ quả trưng trên bàn thờ, nếu để chiều nay mới mua chắc không còn hàng. Mỗi năm chỉ có một vài dịp lễ lớn, trong đó có lễ Vu Lan nên kiểu gì cũng phải mua hoa trái, dù giá có cao hơn mọi ngày” – chị Lê Thị Hạnh (ngụ đường Thành Thái, quận 10) bộc bạch.

 Hoa trái trước lễ Vu Lan đắt như tôm tươi, không đủ hàng để bán  - Ảnh 9.

Tại các chợ đầu mối, lượng hàng về chợ cũng tăng nhanh. Cụ thể, tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Thủ Đức, tổng lượng hàng nhập chợ đã hơn hơn 500 tấn/ngày, đạt 3.069 tấn; trong đó rau tăng 137 tấn, trái cây tăng 306 tấn, hoa tăng 79 tấn.

 Hoa trái trước lễ Vu Lan đắt như tôm tươi, không đủ hàng để bán  - Ảnh 10.

Nhiều loại trái cây có giá cao ngất ngưỡng như xoài cát Hòa Lộc 100.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng), mãng cầu 60.000 đồng/kg (tăng 10.000 đồng)… “Do cận ngày chợ cúng rằm tháng 7 nên sức mua nhiều loại trái cây tăng trung bình từ 5.000-10.000 đồng/kg” - đại diện chợ đầu mối nông sản Thủ Đức thông tin.

 Hoa trái trước lễ Vu Lan đắt như tôm tươi, không đủ hàng để bán  - Ảnh 11.

Heo quay đắt như tôm tươi. "Mặc dù 2 ngày 14-15 tháng 7 âm lịch, cả gia đình đều ăn chay nhưng mình mua vài lạng heo quay để bày mâm cúng, cầu cho việc kinh doanh thuận lợi, gia đình bình an" - chị Mỹ Trang (ngụ quận 5) nói.

 Hoa trái trước lễ Vu Lan đắt như tôm tươi, không đủ hàng để bán  - Ảnh 12.

Heo quay được khách xếp hàng chờ mua tại một quầy hàng ở chợ Thiếc (quận 11)

Uyên Phương

Uyên Phương

Tiền phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên