MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử nữ “đại gia” Dương Thị Bạch Diệp

23-06-2022 - 16:48 PM | Tài chính - ngân hàng

Sáng nay, 23/6, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đối với 4/10 bị cáo liên quan đên việc hoán đổi đất số 185 Hai Bà Trưng và số 57 Cao Thắng cùng thuộc quận 3, TP Hồ Chí Minh.

Phiên tòa phúc thẩm diễn ra do có đơn kháng cáo của nhiều bị cáo. Trong đó, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Bât động sản Diệp Bạch Dương) kháng cáo với đề nghị tòa phúc thẩm tuyên không phạm tội.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài (SN 1952, nguyên Phó chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) kháng cáo xin miễn trách nhiệm hình sự. Hai bị cáo Nguyễn Thanh Nhàn (SN 1952, nguyên Phó giám đốc Sở TN&MT) và Nguyễn Thành Rum (SN 1953, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL) kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử nữ “đại gia” Dương Thị Bạch Diệp - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên phúc thẩm sáng nay 23/6.


Tuy nhiên sau phần thủ tục, HĐXX đã quyết định tạm hoãn phiên tòa. Theo Chủ tọa, thẩm phán Phạm Công Mười, phiên tòa tạm hoãn do luật sư của bị cáo Dương Thị Bạch Diệp có đơn xin vắng mặt và một  luật sư của bên phía liên quan có kháng cáo cũng vắng mặt không lý do.

HĐXX dự kiến phiên xử mở lại vào trung tuần tháng 7, là để đảm bảo quyền lợi cho bị cáo có kháng cáo kêu oan cũng như người liên quan.

Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử nữ “đại gia” Dương Thị Bạch Diệp - Ảnh 2.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp.

Tháng 11/2021, TAND TP Hồ Chí Minh đã xử sơ thẩm, bà Dương Thị Bạch Diệp kêu oan, tuy nhiên, HĐXX cấp sơ thẩm đã bác việc kêu oan, đồng thời tuyên phạt bị cáo Dương Thị Bạch Diệp mức án tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Bị cáo Nguyễn Thành Tài bị tòa tuyên phạt 5 năm tù, bị cáo Nhàn 4 năm 6 tháng tù và bị cáo Rum 4 năm tù cùng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng". Sau phiên sơ thẩm 4/10 bị cáo đã có đơn  kháng cáo.

Hoãn phiên tòa phúc thẩm xét xử nữ “đại gia” Dương Thị Bạch Diệp - Ảnh 3.

Bị cáo Nguyễn Thành Tài.


Công ty TNHH Bất động sản Diệp Bạch Dương kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đối với phần liên quan đến công ty này. Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) kháng cáo đề nghị sửa án liên quan đến tài sản 185 Hai Bà Trưng. Sacombank không đồng ý với phán quyết của tòa sơ thẩm tuyên thu hồi tài sản giao lại cho Trung tâm ca nhạc nhẹ TP Hồ Chí Minh quản lý, sử dụng.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, vào năm 2008, Công ty Diệp Bạch Dương, trụ sở tại 179Bis Hai Bà Trưng, phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh, do bà Dương Thị Bạch Diệp làm giám đốc, đã bàn bạc thỏa thuận, thống nhất với ông Vy Nhật Tảo hoán đổi căn nhà 57 Cao Thắng, phường 3, quận 3 (tài sản 57 Cao Thắng), thuộc sở hữu của Công ty Diệp Bạch Dương với tài sản 185 Hai Bà Trưng (tài sản của Nhà nước) do Trung tâm ca nhạc nhẹ thuộc Sở VH-TT&DL quản lý, sử dụng làm trụ sở làm việc.

Sau khi có tài sản 185 Hai Bà Trưng, bà Dương Thị Bạch Diệp không đưa vào thay thế tài sản thế chấp tại Agribank như thỏa thuận với ngân hàng mà tiếp tục dùng tài sản này thế chấp vay 160 tỉ đồng tại Ngân hàng TMCP Phương Nam (nay là Sacombank), gây thiệt hại hơn 186 tỉ đồng của Nhà nước.

Theo Bùi Thanh

Công an nhân dân

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên