MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoàng Thanh Trung là ai, vì sao liên tục bị 'bêu' tên trong vụ án cựu tướng Phan Văn Vĩnh

14-11-2018 - 13:51 PM | Xã hội

Trong phiên xử vụ án liên quan đến ông Phan Văn Vĩnh sáng nay, bị can Hoàng Thanh Trung liên tục được các bị cáo nhắc tên. Trung hiện đang bỏ trốn và bị cảnh sát phát lệnh truy nã.

Bị cáo vụ ông Phan Văn Vĩnh lần đầu hé lộ về 'thế lực lớn ở trên bảo kê'

Sáng 14/11, HĐXX TAND tỉnh Phú Thọ tiếp tục làm việc ngày thứ 3, xét xử ông Phan Văn Vĩnh (cựu Trung tướng, cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an) và 91 bị cáo trong vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; Tổ chức đánh bạc; Đánh bạc; Mua bán trái phép hóa đơn; Rửa tiền; Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Hoàng Thanh Trung là ai, vì sao liên tục bị bêu tên trong vụ án cựu tướng Phan Văn Vĩnh - Ảnh 2.

Thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương. Ảnh: Tuấn Mark.

Bị cáo không bị bức cung, nhục hình

Bị cáo Vũ Minh Quang - bị truy tố tội Đánh bạc, bị gọi lên xét hỏi đầu tiên. Khai báo với tòa, Quang thừa nhận hành vi Đánh bạc là sai. Quang nói thường chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng và nhận Rik về chơi "tài xỉu"

"Trong quá trình điều tra bị cáo có bị bức cung nhục hình gì không?" - Nữ chủ tọa phiên xét xử hỏi Quang.

Đáp lời thẩm phán Nguyễn Thị Thùy Hương, Quang trả: Không ạ?

Theo cáo trạng, khi biết trên mạng Internet có hình thức đánh bạc trực tuyến bằng game bài Rikvip/Tip.Club,  Vũ Minh Quang đã đăng ký tài khoản đánh bạc có tên hiển thị: Zaixinh888 để tham gia đánh bạc. Quang bắt đầu có giao dịch mua bán Rik để phục vụ việc đánh bạc từ ngày 19/6/2017, với tổng lượng Rik đã mua bán tương đương khoảng 143 triệu đồng.

Sau đó, để mua được Rik với giá thấp hơn, Quang sử dụng tài khoản đánh bạc trên để đăng ký làm đại lý cấp 2 cho Vũ Văn Dũng. Tuy nhiên, theo trích xuất dữ liệu máy chủ xác định Quang chỉ có 1 giao dịch mua bán Rik với khách hàng (con bạc) là 100.000 Rik và số Rik này là Quang bán (chuyển Rik) vào chính tài khoản đánh bạc của mình có tên hiển thị là "Zaixinh".

giao dịch mua bán Rik để phục vụ việc đánh bạc từ ngày 23/7/2017, với tổng lượng Rik đã mua bán tương đương 685 triệu đồng.

Quá trình mua bán Rik, Quang thường xuyên mua bán Rik với Lê Thị Vân Anh, Nguyễn Xuân Hướng, Tạ Quang Khoa và một số cá nhân khác nhưng Quang không biết tên tuổi địa chỉ.

Qua đối soát giữa tài khoản ngân hàng Vietcombank, MB bank của Quang với tài khoản ngân hàng của Lê Thị Vân Anh, Tạ Quang Khoa và Nguyễn Xuân Hướng xác định Quang mua Rik của Vân Anh, Khoa, Hướng rất nhiều lần.

Đặc biệt, đêm mùng 7/7/2017 đến rạng sáng ngày 8/7/2017, Vũ Minh Quang đã mua Rik của Lê Thị Vân Anh với số tiền 10 triệu đồng, Tạ Quang Khoa 10 triệu đồng  và Nguyễn Xuân Hướng 5 triệu đồng để chơi đánh bạc. Quang đã đăng nhập vào tài khoản "Zaixinh" của mình để đánh bạc bằng hình thức chơi game "Tài - Xỉu" và bị thua hết số Rik đã mua được từ Vân Anh, Hướng và Tạ Quang Khoa.

Tại Cơ quan ANĐT, Quang, Vân Anh, Hướng, Khoa đều đã khai nhận toàn bộ hành vi mua bán Rik với Quang và hành vi đánh bạc của Quang như đã nêu trên. Vân Anh, Hướng và Khoa đều có hành vi tổ chức đánh bạc nên đều đã bị khởi tố trong vụ án này.

Bị cáo: Nghe có thế lực lớn ở trên bảo kê nên tất cả các bị cáo đều yên tâm làm

Trả lời câu hỏi của HĐXX bị cáo Vũ Văn Dũng (SN 1989, Bắc Ninh) cho biết, khi làm Rik mới quen biết Hoàng Thành Trung.

Bị cáo Dũng khai, khi gặp Trung được anh này đưa ra các chính sách để phát triển game.

Hoàng Thanh Trung là ai, vì sao liên tục bị bêu tên trong vụ án cựu tướng Phan Văn Vĩnh - Ảnh 3.

Bị cáo Vũ Văn Dũng. Ảnh: Xuân Hoàng.

"Kèm theo lời nói của anh Trung với các bị cáo là có các thế lực lớn ở trên bảo kê nên tất cả các bị cáo đều yên tâm làm", bị cáo Dũng khai.

Sau khi nghe lời khai của bị cáo Dũng, luật sư Trần Hồng Phúc (bào chưa cho bị cáo Phan Sào Nam) lập tức xin xét hỏi bị cáo. Bà Phúc hỏi về lời khai bất ngờ "có các thế lực lớn ở trên bảo kê nên tất cả các bị cáo đều yên tâm làm" mà Dũng mới trình bày.

Luật sư chất vấn: Vì sao với một tình tiết quan trọng thế mà bị cáo không khai báo với cơ quan điều tra, bây giờ tại tòa mới khai? Nghe câu hỏi, Dũng đáp: Đây là những trao đổi riêng với Trung và nhóm riêng nên bị cáo không khai.

Cựu trung tướng xin rời khu vực xét xử để chăm sóc y tế

9h35: HĐXX thông báo nhận được đề nghị của luật sư Nguyễn Minh Tâm về việc ông Phan Văn Vĩnh đang bị huyết áp cao, phải vào phòng y tế để chăm sóc. Cựu tướng công an rời sân tòa.

Hoàng Thanh Trung là ai, vì sao liên tục bị bêu tên trong vụ án cựu tướng Phan Văn Vĩnh - Ảnh 4.

Ông Phan Văn Vĩnh rời sân tòa. Ảnh: Tiến Tuấn.

Hoàng Thanh Trung là ai, vì sao liên tục bị các bị cáo "bêu" tên

10h30: Trả lời câu hỏi của HĐXX, bị cáo Nguyễn Văn Ngọc (1989, đại lý cấp 1, quê Bắc Giang) khai, trong quá trình gặp, Hoàng Thanh Trung có giới thiệu, cho biết, game Rikvip sắp có giấy phép kinh doanh nên cứ thoải mái phát triển.

“Với các đại lý cấp 1 khác, bị cáo không biết nhưng khi gặp bị cáo, anh Trung có nói game sắp có giấy phép kinh doanh, bọn em cứ thoải mái phát triển, không có vấn đề gì”, bị cáo Ngọc khai.

Hoàng Thanh Trung bị nhắc tên trong vụ án cựu tướng Phan Văn Vĩnh.

Trả lời tiếp câu hỏi của luật sư Trần Hồng Phúc, bị cáo Ngọc cho hay, bị cáo chỉ biết, ông Trung giới thiệu là Giám đốc công ty Nam Việt”.

Hoàng Thanh Trung là ai, vì sao liên tục bị bêu tên trong vụ án cựu tướng Phan Văn Vĩnh - Ảnh 5.

Bị cáo Nguyễn Văn Ngọc. Ảnh: Tuấn Mark.

Theo cáo trạng, Hoàng Thành Trung, Phó giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt là người chủ động đề nghị và cung cấp phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet cho Phan Sào Nam để Nam tìm đối tác phát hành.

Sau đó, chính Hoàng Thành Trung đảm nhiệm tuyển đội ngũ kỹ thuật viên giỏi của Công ty VTC intercom sang Công ty Nam Việt để cùng nhau viết phần mềm đánh bạc Rikvip/Tip.Club; 23Zdo, Zon/Pen.

Ngoài ra, Hoàng Thành Trung còn đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, phát triển, quản lý hệ thống "chân rết" 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ. Khi đường dây đánh bạc bị lộ sáng, Hoàng Thành Trung đã nhanh chân bỏ trốn..

Cơ quan tố tụng tỉnh Phú Thọ cho biết, do đối tượng Trung đang bỏ trốn nên CQĐT Công an tỉnh Phú Thọ đã ra lệnh truy nã quốc tế, đồng thời đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế với ba đối tượng này, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.

Trải qua gần 4 giờ xét xử, lúc hơn 11h: HĐXX, đại diện VKS và các luật sư đã xét hỏi được gần 10 bị cáo, đây là nhóm các bị cáo bị truy tố về các tội danh Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Sau khi dừng tòa, 7 bị cáo bị tạm giam được đưa về cơ sở giam giữ. Chủ tọa phiên tòa thông báo: 13h30, tòa tiếp tục ngày làm việc thứ 3 với phần xét hỏi các bị cáo trong nhóm đại lý cấp 1 của đường dây đánh bạc nghìn tỷ.

Theo Nhóm PV (Ảnh: Tuấn Mark)

Trí Thức trẻ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên