MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hội chị đẹp showbiz trở thành "bà hoàng chứng khoán”, “trùm buôn đất” với quan điểm xuống tiền cực gắt

26-03-2022 - 11:12 AM | Lifestyle

Vừa đẹp, giỏi lại còn kiếm nhiều tiền, nhất các chị rồi đấy.

Không chỉ có tiếng tăm trong showbiz, nhiều chị đẹp bây giờ còn thành danh trên thương trường nhờ tài đầu tư “mát tay”, trải dài nhiều lĩnh vực từ bất động sản cho đến chứng khoán. Tham gia thị trường đầu tư thì dễ nhưng kiếm được lợi nhuận và tiền khủng từ nó mới khó. Có thể thấy nhờ quan điểm đầu tư nhất quán và quyết đoán, hội chị đẹp sừng sỏ như Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Lý Nhã Kỳ và Midu đã tạo được cho mình một chỗ đứng vững chắc trong giới đầu tư. 

Cùng điểm lại lý do vì sao các chị đẹp lại mê đầu tư như thế nhé!

Mai Phương Thúy, Ngọc Hân: Tài khoản gấp 5 lần, không bao giờ "phím hàng" free, người được cả chủ tịch "mách nước" nhưng chả tin

Trong giới đầu tư chứng khoán, Hoa hậu Mai Phương Thúy là cái tên được nhiều người biết đến với những danh xưng như "hoa hậu tiên tri", "đánh đâu trúng đấy". Cuối năm 2021, Mai Phương Thuý đã chia sẻ chuyện tổng kết 1 năm đầu tư chứng khoán trên Facebook. Nàng hậu cũng đã "khoe khéo" tổng tài sản trong tài khoản chứng khoán của cô tăng lên từ 3-5 lần trong năm qua.

Hội chị đẹp showbiz trở thành bà hoàng chứng khoán”, “trùm buôn đất” với quan điểm xuống tiền cực gắt - Ảnh 1.

Còn với Hoa hậu Ngọc Hân, cô đã từng đầu tư chứng khoán từ năm 2017. Cũng giống như nhiều nhà đầu tư khác, danh mục của nàng hậu cũng có lúc lãi, lúc lỗ, lúc lãi lớn nhất lên tới 150%.

Về quan điểm đầu tư chứng khoán và chuyện phím hàng, Mai Phương Thúy cho rằng khi đầu tư, các “chứng sĩ” nên có chính kiến và quan điểm riêng, đừng nên phụ thuộc bất kì ai hay đợi phím hàng từ đâu. Cô thẳng thắn: "Thúy không sợ thị phi, chỉ là không muốn chất xám của mình trở thành sản phẩm miễn phí. Tốn bao công như thế. Công sức em suy nghĩ bạc cả đầu, không phải đi 'phím hàng' free (miễn phí)." 

Thế nhưng cô đồng thời cũng đưa ra lời khuyên: "Các bạn nên chịu trách nhiệm với khoản đầu tư của chính mình, không nên đi theo ai cả, vì lúc lỗ thì mình các bạn chịu, những người khuyên các bạn mua nọ mua kia thì chả mất gì cả đâu."

Tương tự với Mai Phương Thúy, Hoa hậu Ngọc Hân cũng từng đề cập đến chuyện được nhiều nguồn uy tín “mách nước”. Song, cô cho rằng chuyện “phím hàng” thật sự không có ý nghĩa trong đầu tư. "Hân cảm thấy tốt nhất không nên nghe những nguồn tin phím như thế và chúng ta hãy có những nhận định phân tích hiểu về thị trường, hiểu về doanh nghiệp. Tóm lại chúng ta nên nhìn lâu dài về doanh nghiệp thực sự đang làm gì hay lãnh đạo điều hành doanh nghiệp. Chúng ta nên tìm hiểu sâu về những thứ đấy hơn." - hoa hậu chia sẻ.

Hội chị đẹp showbiz trở thành bà hoàng chứng khoán”, “trùm buôn đất” với quan điểm xuống tiền cực gắt - Ảnh 2.

Bên cạnh đó, cả hai nàng hậu cũng nói về việc đối diện rủi ro trong đầu tư. Đối với Mai Phương Thúy, cô cho rằng việc mất ăn mất ngủ vì thấy lỗ thì khẩu vị rủi ro quá thấp, khó mà kiếm được nhiều tiền hơn. “Người bình thường mất 10 triệu đồng, đêm đã không ngủ được. Nếu mất ngủ vì 10 triệu đồng thì làm sao kiếm được 20 triệu.” - cô nhận định. 

Còn với Hoa hậu Ngọc Hân, cô cũng đồng cảm với cảm xúc của hội “chứng sĩ” vì bản thân mình cũng đã từng trải qua tâm trạng thất thường vì thị trường lên xuống liên tục. Tuy nhiên cô cũng cho rằng không nên lướt sóng quá nhiều, bởi vì cho đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam luôn có xu hướng đi lên trong dài hạn. Song, ngắn hạn thì khá biến động.

Có thể thấy, tưởng chừng cách “đầu tư chứng” khác biệt nhưng hai nàng hậu lại có “tương thông ý hợp” trong quan điểm đầu tư. Đúng là vừa đẹp lại vừa đầu tư thông minh.

Lý Nhã Kỳ và Midu: Đầu tư bất động sản vì ám ảnh quá khứ, người cho rằng chờ tới lúc người ta "sốt đất" mới đầu tư thì muộn rồi!

Nói đến “bà hoàng bất động sản” không thể không nhắc đến Lý Nhã Kỳ . Chỉ cần ngắm hàng loạt bất động sản, xế xịn cùng hàng hiệu ngập tràn trong căn biệt thự là cũng đủ hiểu lý do vì sao nữ đại gia lại có danh xưng này. Trong đó phải kể đến loạt bất động sản mà nữ đại gia sở hữu trải dài từ Bắc xuống… Nam. Có thể kể sương sương như Bạch Dinh dát vàng ở khu nhà giàu Thảo Điền từng nức tiếng 1 thời với phòng ăn có sức chứa lên đến hơn 20 người, biệt phủ rộng 10.000m2 trị giá hàng triệu đô mà cô dành tặng mẹ trong dịp lễ Vu Lan ở quê nhà Bà Rịa - Vũng Tàu, biệt thự 4 tầng tại TP. HCM, resort triệu độ rộng gần 7.000 ha gồm 16 căn villa có đầy đủ sân vườn, nằm tách biệt trên đồi thông ở Đà Lạt, mua tòa chung cư 25 tầng đập thông để làm nhà riêng.

Hội chị đẹp showbiz trở thành bà hoàng chứng khoán”, “trùm buôn đất” với quan điểm xuống tiền cực gắt - Ảnh 3.
Hội chị đẹp showbiz trở thành bà hoàng chứng khoán”, “trùm buôn đất” với quan điểm xuống tiền cực gắt - Ảnh 4.

"Chùm" bất động sản mà Lý Nhã Kỳ sở hữu

Không chỉ có riêng Lý Nhã Kỳ được mệnh danh là “bà hoàng bất động sản”, Midu - nữ diễn viên sinh năm 1989 cũng được gọi là "đại gia buôn đất" bởi khối bất động sản mà cô sở hữu và khả năng "chốt đơn" bán đất nườm nượp chẳng khác gì bán quần, bán áo. Mới đây nhất, cô gây bão khi bán hàng loạt lô đất, chốt kèo chỉ trong vòng 60 phút. Trước đó, Midu cũng có những lần bán đất cháy hàng trong chớp mắt. Chẳng hạn như 1 loạt đất TP.HCM view sông, mặt tiền đường nhựa lớn 12m vào tháng 12/2021 và 21 lô đất chỉ trong một buổi tối vào tháng 10/2021.

Hội chị đẹp showbiz trở thành bà hoàng chứng khoán”, “trùm buôn đất” với quan điểm xuống tiền cực gắt - Ảnh 5.

Midu cũng là "trùm buôn đất"

Chia sẻ về lý do vì sao sở hữu nhiều sổ đỏ và bất động sản đến như vậy, Lý Nhã Kỳ từng cho rằng bản thân có một nỗi ám ảnh về chuyện mua đất, xây nhà, đến giờ dù đã có điều kiện dư giả nhưng vẫn liên tục mua đất mua nhà, xây dựng nhà ở khắp nơi. "Có lẽ vì hồi nhỏ tôi không có nhà để ở nên giờ mới muốn xây thật nhiều nhà. Thậm chí, tôi còn bị ám ảnh bởi không gian nhỏ. Tôi không ở được trong những căn nhà nhỏ, phải ở phòng rộng, nhà lớn mới chịu được" - cô chia sẻ.

Hội chị đẹp showbiz trở thành bà hoàng chứng khoán”, “trùm buôn đất” với quan điểm xuống tiền cực gắt - Ảnh 6.

Còn đối với Midu, cô cho rằng lý do cô quyết định dùng cả thanh xuân để làm giàu bằng BĐS thay vì kiếm bồ hay lấy chồng là bởi vì miếng đất khi cần có thể rao bán ngay, nhà đất để càng lâu bán càng lời, mua càng nhiều nhà đất càng thấy mình vững chãi và tự do. Cô cũng cho rằng tiền không thể để yên được, phải dùng để đầu tư và sinh lợi. 

Chia sẻ về quan điểm đầu tư bất động sản, Midu thẳng thắn nhận định: “Nếu mọi người để ý, giá trị của BĐS không bao giờ đi ngược lại, nó chỉ gia tăng theo thời gian. Vậy điều khiến chúng ta lỗ chỉ là do thiếu kỹ năng quản lý tài chính, yếu kém trong phân tích pháp lý hoặc không may gặp lừa đảo mà thôi.” 

Hội chị đẹp showbiz trở thành bà hoàng chứng khoán”, “trùm buôn đất” với quan điểm xuống tiền cực gắt - Ảnh 7.

Đồng thời nữ diễn viên sinh năm 1989 còn cho rằng muốn đầu tư có lời, trước hết phải biết nhìn xa trông rộng và nắm bắt thời cơ: “Tôi nghĩ cần cảm nhận trước khi điều đó xảy ra. Còn đợi đến lúc những người xung quanh rỉ rả về chuyện sốt đất thì có khi mình nên nghĩ sang nhiều câu chuyện khác rồi.”

Tóm lại, dù có quan điểm khác nhau về lý do đầu tư bất động sản, nhưng các quan điểm của hai chị đẹp đều rất đúng với thị trường tiềm năng như BĐS. Thành ra, Lý Nhã Kỳ và Midu đều đưa ra lựa chọn mua bán đất thay vì lấy chồng cũng có lý!

Cuối cùng, Mai Phương Thúy, Ngọc Hân, Lý Nhã Kỳ hay Midu đều sở hữu khả năng đầu tư tuyệt vời nhờ quan điểm khác biệt và biết nhìn xa trông rộng, âu cũng là lý do giải thích vì sao hội chị đẹp này lại sở hữu khối tài sản kếch xù đáng ghen tị như vậy!

Ảnh: Tổng hợp 

https://kenh14.vn/hoi-chi-dep-showbiz-tro-thanh-ba-hoang-chung-khoan-trum-buon-dat-voi-quan-diem-xuong-tien-cuc-gat-20220325120700543.chn

Theo Q.N, DESIGN: MAI LINH

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên